Những cái nhất của bóng đá châu Âu 2012-2013

02/01/2013 16:44 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải 2012-2013 đi qua nửa chặng đường. Chúng ta cùng nhìn lại những cái nhất trong nửa đầu mùa bóng ở Châu Âu.



Tiền vệ Iniesta

Ghi nhiều bàn thắng nhất

3. Radamel Falcao, Atletico Madrid—17 bàn (16 trận)

2. Zlatan Ibrahimovic, PSG—18 bàn (16 trận)

1. Lionel Messi, Barcelona—26 bàn (16 trận)

Vị trí số 1 của Messi là điều bạn có thể dự đoán trước. Anh ghi 91 bàn trong năm nay trong đó có 26 bàn ở nửa đầu mùa giải Liga 2012-2013. Ibra cho thấy anh là vụ đầu tư chính xác của PSG khi đạt tỷ lệ ghi nhiều hơn 1 bàn thắng mỗi trận. Falcao cũng làm được điều tương tự với Atletico Madrid.

Nhiều đường chuyền quyết định nhất

3. Borja Valero, Fiorentina—8

2. Cesc Fabregas, Barcelona—9

1. Andres Iniesta, Barcelona—10

Có phải là bất ngờ không khi cả 3 chân chuyền hay nhất Châu Âu từ đầu mùa giải 2012-2013 đến nay đều là những người Tây Ban Nha? Không ngạc nhiên khi Fabregas và Iniesta trở thành các chuyên gia chuyền bóng hàng đầu. Chỉ có sự xuất hiện của Valero trong top 3 này là bất ngờ.

Tỷ lệ đường chuyền thành công cao nhất

3. Holger Badstuber, Bayern Munich—93.1 percent

2. Angelo Ogbonna, Torino—93.5 percent

1. Xavi, Barcelona—95.3 percent

Không ngạc nhiên khi Xavi dẫn đầu ở hạng mục này vì anh vốn là chuyên gia chuyên bóng hàng đầu ở cự ly ngắn và trung bình. Chỉ có sự xuất hiện của Ogbonna và Badstuber trong top 3 là ngạc nhiên. Có tới 5/10 cầu thủ có tỷ lệ đường chuyền thành công cao nhất đang chơi bóng ở Premier League.

Số đường chuyền bình quân mỗi trận cao nhất

3. Michael Carrick, Manchester United—85.4

2. Mikel Arteta, Arsenal—87.3

1. Xavi, Barcelona—102.1

Vẫn là Xavi dẫn đầu hạng mục này khi anh là cầu thủ có số đường chuyền bình quân trong mỗi trận đấu cao nhất. Có 3 cầu thủ đang chơi bóng ở Premier League nằm trong top 5 cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất Châu Âu tính bình quân mỗi trận đấu trong đó Yaya Toure của Man City khép lại top 5 cầu thủ dẫn đầu ở hạng mục này.

Số đường chuyền dài chính xác bình quân mỗi trận nhiều nhất

T3. David Pizarro, Fiorentina—10,3/trận

T3. Andrea Pirlo, Juventus—10,3/trận

1.    Riccardo Montolivo, AC Milan—10,6/trận

Serie A chiếm ưu thế ở hạng mục này khi cả 3 cầu thủ dẫn đầu đều đang chơi bóng ở giải đấu hạng cao nhất của Italia. Thậm chí trong 10 cầu thủ dẫn đầu hạng mục này thì có tới 7 người đang chơi bóng ở Serie A.

Số pha chọc khe chính xác bình quân mỗi trận nhiều nhất

T3. Antonio Cassano, Inter Milan—1.2

T3. Andrea Pirlo, Juventus—1.2

1.    Francesco Totti, Roma—1.8

Serie A cũng chiếm ưu thế ở hạng mục này khi 8/10 cầu thủ dẫn đầu đang chơi bóng ở đây. Ba người xuất sắc nhất ở hạng mục này đương nhiên đang chơi bóng ở Serie A.

Sút bình quân mỗi trận nhiều nhất

T4. Lionel Messi, Barcelona—5.3

T4: Zlatan Ibrahimovic, PSG—5.3

2. Luis Suarez, Liverpool—6.1

1. Cristiano Ronaldo, Real Madrid—7.3

Không ai sút bóng nhiều như Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha tranh thủ dứt điểm ở mọi nơi mọi lúc có thể. Tiền vệ có số cú sút bình quân mỗi trận nhiều nhất là Gareth Bale của Spurs. Anh tung ra 4,1 cú sút/trận ở Premier League kể từ đầu mùa.

Số pha đi bóng thành công bình quân mỗi trận nhiều nhất

3. Diego, Wolfsburg—4

2. Hatem Ben Arfa, Newcastle United—4.9

1. Franck Ribery, Bayern Munich—5.8

Bundesliga là số 1 Châu Âu ở hạng mục này khi có tới 4/5 cầu thủ ở top đầu đang chơi bóng ở đây. Đáng nói là trong top 20 Châu Âu ở hạng mục này chỉ có một đại diện duy nhất đến từ Liga. Đó là Messi. Điều đó nói lên rằng chuyền bóng chứ không phải rê dắt bóng, mới là con đường nhanh nhất tiếp cận khung thành đối phương ở Liga.

Tắc bóng bình quân mỗi trận nhiều nhất

T4. Hugo Mallo, Celta Vigo—4.9

T4. Fagner, Wolfsburg—4.9

2. Matteo Darmian, Torino—5.3

1. Valon Behrami, Napoli—5.6

Serie A là nơi tập trung nhiều chuyên gia tắc bóng nhất ở Châu Âu. Có tới 5/10 cầu thủ dẫn đầu hạng mục này đang chơi bóng ở đây. Dẫn đầu ở hạng mục này cũng là một cầu thủ đang chơi bóng ở Serie A. Đó là Behrami của Napoli với bình quân 5,6 pha tắc bóng mỗi trận.

Nhiều pha cản phá bình quân mỗi trận nhất

T5. Blaise Matuidi, PSG—3.9

T5. Sandro, Tottenham—3.9

T5: Oliver Song, Freiburg—3.9

2. Thiago Xavier, Troyes—4

1. Neto, Siena—4.3

Cản phá nhiều cú sút bình quân mỗi trận nhất

T4. Michael Mancienne, Hamburg—1.5

T4. Jesus Rueda, Valladolid—1.5

2. Gary Cahill, Chelsea—1.6

1. Ashley Williams, Swansea—1.7

Hậu vệ vừa “suýt giết chết” Van Persie, Ashley Williams, dẫn đầu hạng mục này với bình quân 1,7  cú sút của đối phương bị anh cản phá mỗi trận ở Premier League kể từ đầu mùa.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm