MU lỡ hẹn với Champions League cũng không phải là thảm họa

13/04/2024 07:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

Dù việc vắng mặt ở Champions League sẽ gây ra tổn thất về mặt tài chính cho MU vào thời điểm nhạy cảm này, nhưng đây cũng có thể là cơ hội cho Sir Jim Ratcliffe có thời gian và không gian để làm mới CLB.


MU đã không đến được vòng tứ kết của giải đấu kể từ năm 2019 khi họ bị Barcelona loại với thất bại chung cuộc 0-4. Mùa này, đội bóng của Erik ten Hag đã xếp cuối cùng trong bảng đấu có Bayern Munich, Copenhagen và Galatasaray, trong khi cơ hội có mặt ở mùa giải sau của họ là rất thấp.

Không phải là thảm họa

Chắc chắn BLĐ MU và Sir Jim Ratcliffe sẽ không vui vẻ gì nếu họ không được dự Champions League bởi nó sẽ gây ra những hậu quả tài chính lớn, vào thời điểm MU đang chênh vênh với Luật lợi nhuận và bền vững của Premier League. Nhưng trên sân cỏ, liệu Champions League có phải là tất cả đối với MU khi họ đã không đạt được sự cạnh tranh cần thiết thời gian gần đây?

Europa League, nếu họ giành quyền tham dự, mới là giải đấu đã mang lại cơ hội thành công hơn cho MU suốt nhiều năm qua. Họ đã vô địch giải đấu này dưới thời Jose Mourinho năm 2017 và sau đó còn vào đến Bán kết rồi Chung kết những năm tiếp theo.

MU và viễn cảnh lỡ hẹn với Champions League: Không phải là thảm họa - Ảnh 2.

MU đối mặt nguy cơ vắng mặt tại Cúp C1 mùa sau

Do thi đấu với những đối thủ dễ dàng hơn tại vòng bảng, Ten Hag sẽ có cơ hội để quay vòng đội hình nhằm tránh chấn thương và có thể tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ trẻ tài năng cũng như dự bị phát triển. Alejandro Garnacho và Kobbie Mainoo đã góp mặt thường xuyên trong đội hình chính mùa này, trong khi Willy Kambwala dường như sắp được ra sân nhiều hơn sau một màn trình diễn nổi bật trong trận hòa 2-2 với Liverpool.

Các cầu thủ trẻ khác của MU như Harry Amass, Omari Forson, Habeeb Ogunneye và Amad Diallo đều đã ngồi dự bị trong trận đấu đó, trong khi các thành viên khác của đội như Facundo Pellistri, Tyrell Malacia, Antony và Mason Mount sẽ có thêm thời gian thi đấu để có thêm sự tự tin khi ra sân vào các tối thứ Năm.

Bài học từ các đối thủ

Liverpool mùa này là một ví dụ. Họ đã sử dụng Europa League như một nền tảng để các tiền đạo tìm kiếm bàn thắng. Darwin Nunez, Diogo Jota và Cody Gakpo đã ghi được 13 bàn thắng ở Europa League mùa này, và Nunez đã mang lại phong độ đó vào Premier League.

Điều này có nghĩa là Klopp có thể chiến đấu ở hai mặt trận khác trong khi vẫn cạnh tranh ở giải đấu này. HLV người Đức đã cho các cầu thủ như Connor Bradley, Jarrell Quansah và Harvey Elliott thời gian thi đấu cần thiết để phát triển, và họ đã thành công vì điều đó. Đó là lý do tại sao các cầu thủ trẻ của Liverpool đã sẵn sàng để đánh bại Chelsea trong trận chung kết Carabao Cup.

Tất nhiên, hậu quả tài chính của việc không giành quyền tham dự Champions League là rõ ràng: báo cáo tài chính mới nhất của MU cho thấy có sự khác biệt 65,3 triệu bảng giữa việc tham dự vòng bảng Champions League và Europa League. MU vẫn là một trong những câu lạc bộ có giá trị nhất thế giới bất chấp có được dự Champions League hay không nên họ vẫn có thể thu hút ngôi sao nếu dự án (và lương) hấp dẫn.

Arsenal chỉ về thứ 5 trong mùa giải 2020/21 và thứ 5 mùa tiếp theo, nhưng họ vẫn chiêu mộ được những người như Ben White, Gabriel Jesus và Martin Odegaard để Mikel Arteta xây dựng lại.

Trong khi đó, Chelsea đã ký hợp đồng với N'Golo Kante từ Leicester và David Luiz từ PSG khi Antonio Conte giúp họ vô địch Anh mùa 2016/17 với khoảng cách 7 điểm mà không đá Cúp châu Âu lần đầu tiên kể từ mùa 1996/97.

Cả Chelsea và Arsenal trong những giai đoạn đó sung sức hơn so với các đối thủ cạnh tranh của họ do đá ít hơn gần một phần ba số trận đấu. Arteta đã sử dụng cơ hội đó để triển khai triết lý của mình mà không có lịch thi đấu bận rộn, và thành quả là ông đã giúp Arsenal trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch 2 mùa gần đây.

Tất nhiên, top 4 phải là mục tiêu của MU mỗi mùa, và việc không thể giành được quyền dự Champions League năm nay có thể khiến Ten Hag mất ghế. Nhưng nếu MU không thể đến được Champions League, đó cũng là một cơ hội để tích hợp các tài năng trẻ và những cầu thủ mới vào đội, giành được một danh hiệu nào đó, và dần dần trở thành đối thủ cạnh tranh cho chức vô địch Premier League.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm