Mijatovic “bật mí” toàn bộ nội tình Real Madrid

29/09/2008 17:09 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Trong một bài trả lời phỏng vấn đăng trên tờ “As” (Chủ bài) ngày 29/9/2009, Giám đốc Thể thao của câu lạc bộ Real Madrid Pedja Mijatovic khẳng định, ngoài việc mua Van der Vaart, việc đội bóng áo trắng không mua thêm một cầu thủ nào trong mùa chuyển nhượng vừa qua “không phải là một thất bại”, bởi vì theo ông “đội hình năm nay hơn hẳn năm ngoái”. Ông đã “bất mí” toàn bộ nội tình của Madrid trong kỳ chuyển nhượng vừa qua.

Mijatovic
* Xin hỏi thẳng, đội hình của Madrid năm nay có kém năm ngoái không?

- Không, chắc chắn không. Mùa hè năm nay, chúng tôi định mua một vài cầu thủ để cải thiện chất lượng của đội bóng, nhưng không theo lối mua chỉ để mà mua. Chúng tôi nghĩ với Cristiano Ronaldo, đội bóng sẽ mạnh hơn. Nhưng, đội hình hiện nay đã hơn hẳn năm ngoái. Mặc dù người ta vẫn rêu rao Madrid không mua một ai, nhưng cuối cùng chúng tôi đã đem Van der Vaart về và lấy lại De la Red và Javi Garcia.

* Nhưng khán giả không coi việc lấy lại De la Red và Javi Garcia là mua mới?

- Đối với tôi đó là mua. Đáng ra chúng tôi cần làm rõ hơn, để mọi người không có cảm giác là Madrid không mua ai cả. Chúng tôi đã không giải thích tốt, nhưng các cổ động viên có thể vui mừng với đội bóng hiện nay vì nó đã đem lại những rung cảm tích cực.

* Hỏng việc với Cristiano, Villa và Cazorla, chắc ông không ngạc nhiên về những lời bình luận rằng ông đã thất bại trong mùa hè vừa qua?

- Tôi không nghĩ như vậy. Tôi không thấy có bất cứ một sự thất bại nào. Chúng tôi biết rằng việc mua Cristiano là không thể được, không phải vì chúng tôi không có khả năng tài chính hay vì Cristiano không muốn đến, mà vì anh ấy thuộc về một câu lạc bộ mà không bao giờ đặt giá bán anh ấy cũng như không có bất cứ một điều khoản nào để có thể đưa anh ấy ra khỏi Manchester United. Chúng tôi chưa bao giờ gặp họ để nói về các điều kiện chuyển nhượng. Ngay từ đầu, họ đã nói là không muốn bán.

* Nhưng tại sao câu lạc bộ lại nói nhiều như vậy về việc Cristiano đến?

- Đáng ra chúng tôi đã có thể “cắt” câu chuyện đó đúng lúc, để loại bỏ cảm giác thất bại. Đã thế, Cristiano cũng có một vài tuyên bố, dù không rõ ràng, cũng mở ra một khả năng nhỏ. Nhưng chúng tôi biết không thể đạt được thoả thuận với MU.

* Crisitano có nói chuyện với ông không?

- Không. Chúng tôi thường không nói chuyện với cầu thủ trước khi thương lượng với câu lạc bộ. Chúng tôi cũng đã xin phép được thảo luận với MU. Nhưng do chưa bao giờ chúng tôi được thương lượng trực tiếp với Manchester, nên có nói chuyện với Cristiano cũng chả ích gì.

* Cristiano đã lùi bước?

- Tôi không nghĩ là anh ấy lùi bước. Anh ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp được đào tạo tại Manchester, nợ MU và Ferguson rất nhiều. Anh ấy chưa bao giờ nói rõ: “Tôi muốn kết thúc sự nghiệp ở Madrid”. Cuối câu chuyện ầm ỹ này, tôi thấy như thế là tốt đẹp. Bởi vì, có thể khi Cristiano đến đây, sẽ có một ngày nào đó tôi tự hỏi: Liệu Cristiano có nói như vậy với mình không nhỉ? Do đó, tôi đánh giá cao tính chuyên nghiệp của một cầu thủ và tôi không bao giờ yêu cầu ai chống lại câu lạc bộ cũ của mình. Nếu như anh không muốn điều đó xảy ra với anh, thì anh cũng đừng bắt những người khác, nhất là với một cầu thủ cỡ như Cristiano, phạm vào sai lầm nói trên. Anh ấy có thể nói là muốn chơi cho Madrid, nhưng không thể nói như Robinho, vì điều đó là thiếu tôn trọng với đồng đội cũ và đội bóng cũ của mình. Robinho đã sai lầm khi nói rằng không muốn chơi ở Madrid vì muốn sang Chelsea để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng cuối cùng thì lại đến với Manchester City.

* Ông không nghĩ việc tuyên bố nếu Cristiano Ronaldo đến thì Robinho sẽ ra đi cũng là một sai lầm?

- Câu chuyện về Cristiano được nói tới từ tháng Năm và nếu anh ấy đến thì việc một số người sẽ ra đi có được đặt ra. Và người ta nghĩ rằng Cristiano đến thì Robinho sẽ phải ra đi. Lúc đó, Robinho đang nghỉ hè, anh ấy nghe điều đó qua báo chí và tức giận. Anh ấy cảm thấy bị thiệt thòi vì nghĩ đó là sự thật. Nhưng nếu Cristiano Ronaldo có đến và nếu anh ấy ở lại thì cũng chẳng có chuyện gì. Họ có thể chia sẻ với nhau được, vì mùa đấu có tới 60 trận cơ mà. Robinho còn hai năm mới hết hạn hợp đồng và chúng tôi đề nghị anh ấy ký lại, nhưng anh ấy không muốn. Kế hoạch của chúng tôi là giữ Robinho ở lại. Bây giờ tôi thấy bán Robinho hoá ra lại tốt cho Madrid. Ngoài việc đây là vụ chuyển nhượng đắt nhất trong lịch sử của CLB, về mặt thể thao mà nói, việc giữ chân một cầu thủ một năm khi trong lòng họ chỉ muốn ra đi thì đó sẽ là một sai lầm.
 
Real Madrid vẫn rất mạnh
 
* Và Robinho đã đến với một đội bóng thường thường bậc trung như Man City?

- Tình hình của anh ấy lúc đó đã phức tạp lắm rồi. Với những tuyên bố của mình, anh ấy biết rằng anh ấy sẽ không được tha thứ và không có thể lấy lại được lòng tin cũng như sự yêu quý của mọi người. Chelsea thì không tăng giá trong khi anh ấy thì buông xuôi, về đâu cũng được. Anh ấy không muốn ở lại Madrid dù chỉ là năm phút nữa thôi.

* Ferguson nói Madrid sẽ quay lại với Cristiano?

- Ông ấy biết Madrid quan tâm nhiều đến chuyện này và cũng biết rằng Cristiano cũng muốn về đội bóng áo trắng. Nếu anh có một cầu thủ muốn ra đi để chơi cho một đội bóng khác, mà anh lại có một lời chào mua đáng giá, thì anh phải tính đến chuyện để họ ra đi thôi.

* Thế còn chuyện định mua Cazorla, đó có là một sai lầm?

- Khi thấy Robinho muốn ra đi, nhất là sau bài trả lời phỏng vấn hãng EFE, chúng tôi có tìm một sự thay thế và lúc đó xuất hiện cái tên Cazorla. Chúng tôi mới tìm hiểu những điều kiện của anh ấy.

* Ai đưa ra cái tên đó, ông hay Portugal (Thư ký kỹ thuật CLB Real Madrid - TT&VH Online)?

- Một hôm, tôi và Schuster có nói chuyện này ở Ciudad Deportiva (trung tâm huấn luyện của Real Madrid). Chúng tôi thấy có thể trả được số tiền của điều khoản phá vỡ hợp đồng. Sau đó, chúng tôi báo cáo lên Chủ tịch Ramon Calderon và ông ấy nói không nên gây thù chuốc oán và thế là mọi chuyện dừng lại.

* Nhưng có cảm giác là Cazorla cũng không muốn đến?

- Không phải là không muốn đến, với Villa cũng vậy. Chẳng qua chỉ vì khó khăn trong việc mua bán mà thôi.

* Điều gì xảy ra với Villa?

- Chúng tôi ra giá mua và Valencia ra giá bán; họ sẵn sàng bán. Nhưng họ ra giá cao hơn giá chúng tôi muốn mua. Chúng tôi phải hành động phù hợp với lô-gích, chứ không thể với bất cứ giá nào. Tiền ở Madrid không phải là của chúng tôi mà là của các đối tác. Chúng tôi phải là những nhà quản lý tốt.

* Những người thân cận với Villa nói rằng Mijatovic là nguyên nhân của việc Villa không đến được Madrid?

- Chúng tôi không sẵn sàng trả thêm một euro nào nữa và họ đáp lại bằng cách lôi một số cầu thủ khác vào cuộc trao đổi. Tôi không phải là người phải chịu trách nhiệm trong chuyện này.

* Nhưng Portugal đã thuyết phục Chủ tịch (Calderon) có cố gắng cuối cùng trong ngày cuối cùng, bất chấp lý lẽ của ông...

- Khi Villa, người đại diện và gia đình anh ấy quyết định ký lại hợp đồng với Valencia, đối với tôi mọi chuyện về Villa như vậy là kết thúc. Tôi không còn hy vọng rằng điều đó sẽ thay đổi. Nếu sau đó có ai muốn làm thêm điều gì thì cái đó không liên quan đến tôi nữa. Nhưng chẳng việc gì phải sợ hãi trước việc một cầu thủ mà ta muốn lại không đến với ta.

* Ông sẽ giải quyết mối bất đồng với Portugal chứ?

- Ông ấy là Thư ký kỹ thuật và chúng tôi vẫn quan hệ tốt với nhau. Không có chuyện chúng tôi cãi nhau và không thèm nhìn mặt nhau nữa. Có những trường hợp chúng tôi không cùng chung ý nghĩ và có sự khác nhau. Tôi là người thực tế và có thể tôi có những thông tin mà người khác không có. Khi càng ít sai lầm thì càng tốt cho tất cả mọi người. Tôi nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của ngài Chủ tịch trong công việc của mình.
 
* Hình như Portugal và Schuster đi theo một đường, còn ông một nẻo? Điều đó liệu có phải trả giá?

- Không phải vậy. Chúng tôi biết rằng tất cả chúng tôi đều phụ thuộc vào kế hoạch thể thao, vào kết quả thi đấu, vào 24 chàng thanh niên sẽ phải thi đấu 60 trận một mùa bóng. Đó chỉ là vấn đề thảo luận và quyết định. Nếu tôi quyết định chống lại anh và anh chống lại tôi, cuối cùng thực rachính là tôi chống lại tôi. Tôi có quan hệ tốt với ngài Chủ tịch. Ngày nào tôi cũng nói chuyện với ông ấy một cách thẳng thắn vì cả hai chúng tôi đều có cá tính. Chỉ có như vậy mới tiến lên được. Với Portugal cũng vậy. Tương lai của chúng tôi phụ thuộc vào việc đạt được những mục tiêu đề ra. 

Calderon (trái) và Mijatovic

* Tại sao lại như vậy?

- Tôi vẫn là người hùng của “la Septima” ( Vô địch Cúp C1 lần thứ bảy) nhưng bây giờ tôi là Giám đốc Thể thao. Tôi biết các cổ động viên yêu quý tôi. Nhưng có một số giới thì chỉ trích. Tôi biết có một vài quyết định chưa được hợp lòng mọi người, như việc ký lại hợp đồng cho Roberto Carlos hoặc vài vụ mua bán. Nhưng họ chẳng nói gì đến những điều tốt đẹp mà tôi đã làm... Điều quan trọng nhất là tôi được tự do đưa ra những quyết định. Điều duy nhất tôi yêu cầu Chủ tịch Calderon là trong các vấn đề về thể thao, hãy để tôi thực hiện các ý tưởng của mình và ông ấy chấp nhận điều đó. Tôi không thể làm những điều điên rồ và tôi phải tôn trọng lịch sử đội bóng, nhưng tôi cũng phải có một đội bóng đầy sức chiến đấu. Chúng tôi cần giành một danh hiệu mỗi năm, nếu được hai thì càng tốt...

* Các ông có tham gia thị trường chuyển nhượng mùa đông tới?

- Điều này chúng tôi đã nói rồi. Trên kênh truyền hình của Real Madrid tôi không nói: “Chúng tôi sẽ không mua”. Tôi chỉ nói: “Ý định của chúng tôi là không mua”. Chúng tôi có một đội hình 24 cầu thủ và không ai nghi ngờ là đội bóng có tiềm lực. Ở hàng tiền vệ, chúng tôi có ba cầu thủ bị chấn thương, những người còn lại đều hoàn thành sứ mạng của mình. Ý định của chúng tôi, xin nhắc lại, ý định của chúng tôi là không tham gia thị trường mùa đông. Nhưng, nếu có một cơ hội tốt, một trường hợp đặc biệt, phù hợp mọi điều và nhất là đó lại là một cầu thủ lớn có tương lai phát triển, thì chúng tôi sẽ tính. Chúng tôi đã làm như thế này từ một năm rưỡi nay.

* Các cầu thủ yêu cầu một người chạy cánh...

- Điều họ cần làm là luyện tập cho tốt, bảo trọng, thi đấu tốt và thực hiện những gì huấn luyện viên yêu cầu. Việc mua bán cầu thủ thuộc quyền của ban lãnh đạo thể thao và kỹ thuật. Tôi cũng đã nói là trong việc mua bán không có chuyện hỏi Raul. Sao lại có chuyện như thế nhỉ?

* Sergio Ramos sẽ ký hợp đồng suốt đời?
 
- Anh ấy đóng vai trò cơ bản trong một kế hoạch thể thao dài hơi. Anh ấy trẻ, có chất lượng, cống hiến hết mình và do đó sẽ được chúng tôi đối xử xứng đáng.

* Hãy nói về Raul. Anh ấy không bao giờ đầu hàng?

- Đội bóng này không có vấn đề trong khâu ghi bàn. Cả Raul, Sneijder, Guti, Van der Vaart, Ramos, Van Nistelrooy, Robben hay Higuain đều ghi bàn cả. Hãy tin vào họ và họ sẽ bắt đầu ghi bàn. Raul là một thí dụ. Chúng ta đã vô địch một Champions League, với một bàn thắng của tôi, bàn thắng duy nhất mà tôi ghi được, còn anh ấy đã có 61 bàn tại Champions League.

* Ngày hôm nay, đội bóng sẽ đi Saint Petersburg. Năm nay sẽ giành chức vô địch lần thứ 10?

- Từ nay tới 2010, chúng tôi có thể chiến thắng. Tôi không phải là một phù thuỷ mà cũng chẳng phải là một nhà tiên tri. Tôi biết Champions League là một mục tiêu, nhưng chúng tôi không bị ám ảnh vì nó. La Quinta del Buitre (Đội quân thứ năm của đàn kền kền - chỉ thế hệ cầu thủ như Butragueno, Michel, Sanchis,...) là thế hệ tốt nhất nhưng họ không vô địch. Đội bóng này có thể giành chức vô địch. Tôi chắc chắn như vậy.
 
Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm