Mbappe chịu giảm lương 'khủng' để gia nhập Real Madrid, sẽ được khoác số áo huyền thoại

21/02/2024 09:31 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Mbappe được cho là sẽ khoác áo số 10 huyền thoại của CLB ở mùa giải tới tại Real Madrid.

Mbappe chịu giảm lương nhưng nhận phí 'lót tay' khủng khi gia nhập Real 

Cầu thủ người Pháp hiện kiếm được 25 triệu euro/mùa (21,4 triệu bảng) tại PSG. Nếu tới Real Madrid, anh sẽ chỉ kiếm được 15 triệu euro (12,8 triệu bảng) mỗi mùa. Điều này có nghĩa, Mbappe chấp nhận bị giảm hơn 8,5 triệu bảng để gia nhập đội bóng mới. Tuy nhiên, tiền đạo 25 tuổi vẫn trở thành người có mức lương cao nhất của câu lạc bộ.

Mbappe chịu giảm lương để gia nhập Real Madrid, khoác số áo huyền thoại - Ảnh 2.

Mbappe đã đồng ý giảm lương để gia nhập Real Madrid vào mùa hè này. Ảnh: AP

Mbappe chịu giảm lương để gia nhập Real Madrid, khoác số áo huyền thoại - Ảnh 3.

Bù lại, tiền đạo người Pháp sẽ được Real trả khoản phí 'lót tay' khủng được cho là hơn 100 triệu euro (85,6 triệu bảng). Ảnh: Getty Images

Mbappe đã đồng ý các điều khoản với câu lạc bộ Tây Ban Nha mặc dù cả PSG và Real đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào trong khi cả hai vẫn có thể gặp nhau ở Champions League.

Mặc dù mất đi mức lương cơ bản, nhưng Mappe sẽ được trả khoản phí "lót tay" được cho là hơn 100 triệu euro (85,6 triệu bảng) và sẽ giữ 80% quyền hình ảnh đối với bất kỳ hợp đồng thương mại mới nào anh ký sau khi trở thành cầu thủ của Real. Con số này khác với mức chia 50-50 thông thường mà câu lạc bộ thường áp dụng cho những cầu thủ mới.

Mbappe sẽ khoác áo số 10 của Modric

Mbappe dự kiến sẽ khoác áo số 10 của Luka Modric trong mùa giải tới. Cầu thủ 38 tuổi người Croatia không được đề nghị gia hạn hợp đồng. Theo Marca đưa tin, Modric đã được trao cơ hội ở lại câu lạc bộ với tư cách là thành viên ban huấn luyện của Carlo Ancelotti.

Mbappe chịu giảm lương để gia nhập Real Madrid, khoác số áo huyền thoại - Ảnh 4.

Mbappe dự kiến sẽ khoác áo số 10 của Luka Modric ở Real mùa tới. Ảnh: Getty Images

Quyết định rời PSG của Mbappe đã được thủ đô Tây Ban Nha hoan nghênh như là mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh để Ancelotti dẫn dắt một đội bóng có thể thống trị bóng đá châu Âu trong thập kỷ tới. Nhưng một cựu cầu thủ từng vô địch World Cup người Pháp là Emmanuel Petit đã đặt ra nghi ngờ về sự khôn ngoan của Real khi ký hợp đồng với cầu thủ đồng hương của mình.

Mbappe chịu giảm lương để gia nhập Real Madrid, khoác số áo huyền thoại - Ảnh 5.

Carlo Ancelotti sẽ chứng kiến đội bóng của ông được tăng cường sức mạnh nhờ sự xuất hiện của Mbappe vào mùa hè. Ảnh: Getty Images

Petit chia sẻ: "Nếu Mbappe tới Real thì đó có thể là một vấn đề. Không chỉ về mặt tiền lương, trong phòng thay đồ mà còn về mặt lãnh đạo. Bellingham thật tuyệt vời, Vinicius cũng vậy và nếu đến Madrid, cậu ấy sẽ phải chơi ở vị trí tiền đạo (trung tâm) và tất cả chúng ta đều biết đây không phải là vị trí tốt nhất của cậu ấy".

Cùng tuần nổ ra tin tức Real đã chốt hợp đồng với Mbappe, La Liga đã công bố mức lương giới hạn mới nhất cho tất cả các câu lạc bộ Tây Ban Nha. Các số liệu này được tính toán dựa trên thu nhập và chi tiêu dự kiến của mỗi câu lạc bộ, đồng thời chi phối các giao dịch của họ trên thị trường chuyển nhượng.

Real Madrid đã được ấn định mức lương cao nhất ở mức 727 triệu euro (622,5 triệu bảng), nghĩa là họ có thể ký hợp đồng với Mbappe mà không cần phải bán cầu thủ nào. Tin tức còn tồi tệ hơn nhiều đối với Barcelona khi giới hạn lương được ấn định chỉ ở mức 204 triệu euro. Con số này cao hơn khoảng 200 triệu euro (171 triệu bảng) so với hóa đơn tiền lương hiện tại và có nghĩa là họ sẽ phải bán cầu thủ vào mùa hè này nếu muốn đưa cầu thủ mới về câu lạc bộ.

Mbappe chịu giảm lương để gia nhập Real Madrid, khoác số áo huyền thoại - Ảnh 6.

Real Madrid đã được ấn định mức lương cao nhất ở mức 727 triệu euro, nghĩa là họ có thể ký hợp đồng với Mbappe mà không cần phải bán cầu thủ nào. Ảnh: AP

Việc công bố những con số sẽ chỉ làm tăng thêm suy đoán rằng Barcelona đang chuẩn bị bán ít nhất một cầu thủ có thu nhập cao nhất vào cuối mùa giải. Ronald Araujo, Robert Lewandowski và Frenkie de Jong đều được nhắc đến như những cầu thủ có khả năng rời đi vào mùa hè.

Mặc dù phát biểu trước trận lượt đi vòng 16 đội Champions League của Barcelona với Napoli, De Jong nói rằng: "Người ta nói rằng tôi kiếm được 40 triệu euro (34 triệu bảng) mỗi mùa. Đó là một câu chuyện dài. Tôi hạnh phúc ở Barca và tôi hy vọng mình có thể tiếp tục trong nhiều năm nữa".

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm