Super Liga đối đầu V-League

12/09/2011 11:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Tuyên bố của bầu Kiên về việc “đã nhận được đề nghị của đại diện 6 CLB về việc bỏ luôn không chơi V-League, tự đứng ra thành lập một giải đấu mới mang tên Super Liga” đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của đa số dư luận nói chung và độc giả TT&VH trong những ngày vừa qua. Mặc dù bản thân bầu Kiên có nói rằng đây mới chỉ là ý tưởng từ một bộ phận những ông bầu quá bức xúc với cách điều hành của VFF, và bản thân ông cũng chưa nghĩ tới việc này, song rõ ràng thông tin này đã tạo nên một hiệu ứng rất lớn.

Trong phiên họp BCH khóa VI VFF diễn ra một ngày sau phát biểu của bầu Kiên, lãnh đạo VFF đã dò hỏi các ủy viên BCH về “Super Liga” và nhận được câu trả lời rằng “anh Kiên không đại diện cho chúng tôi”, song ai cũng biết BCH không phải là đại diện của các ông bầu đang bỏ tiền làm bóng đá ở VN, và nếu muốn thì họ thừa sức thành lập một giải đấu riêng rẽ với VFF.


HP.HN (phải) là đội bóng đầu tiên bị giải thể vì ông bầu chán bóng đá VN nhưng chắc chắn sẽ không phải là đội cuối cùng nếu như VFF không thay đổi cách làm. Ảnh: VSI

HN.ACB của bầu Kiên tuy là đội bóng có lối chơi bị cho là kém hấp dẫn nhất V-League, nhưng số biển quảng cáo trên sân của CLB này luôn khiến phần còn lại của V-League phải ngưỡng mộ, và dám chắc với khả năng tài chính cũng như tầm ảnh hưởng của mình, những người như bầu Kiên, bầu Đức hay bầu Trường (V.NB) thừa sức phủ kín SVĐ không chỉ một mà có thể là 2 hoặc 3 vòng biển quảng cáo. Tức là, từ góc độ kinh tế, các ông bầu hoàn toàn có thể lập ra riêng một sân chơi dành cho mình và quy tụ sự tham dự của những nhà tài trợ tên tuổi.

Còn ở khía cạnh chuyên môn, từ nhiều năm nay, các đời HLV ngoại của ĐT Việt Nam luôn phàn nàn về việc V-League chỉ diễn ra trong vòng hơn một nửa năm, khoảng từ tháng 1 cho tới tháng 8, và các cầu thủ phải “chơi dài” trong suốt 4 tháng cuối năm (9, 10, 11 và 12), trong khi đấy lại là thời điểm thích hợp nhất để chơi bóng (trời mát hoặc lạnh, không nắng nóng gay gắt như mùa hè).

Bởi thế, nếu các ông bầu rủ nhau liên kết tổ chức một giải đấu xen giữa vào giai đoạn “giáp hạt” của V-League, điều mà họ vẫn làm với những giải đấu giao hữu trước mùa giải, thì đấy là một phương án hoàn toàn khả thi.

Giải đấu này trên danh nghĩa tuy có thể chỉ là một giải tập huấn, nhưng nếu nó hội đủ những điều kiện như các đội bóng thi đấu máu lửa, sòng phẳng, trung thực và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn thì rất có khả năng sẽ thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận,và nếu làm tốt thì trong tương lai giải đấu này hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với V-League nhờ sự hậu thuẫn mạnh mẽ về mặt tài chính của các ông bầu.

Tất nhiên để Super Liga VN từ ý tưởng trở thành hiện thực là một quãng đường rất dài, đấy còn chưa kể tới việc mỗi quốc gia đều có những đặc điểm chính trị kinh tế xã hội đặc thù nên không thể bê nguyên mô hình của nền bóng đá này áp dụng cho nền bóng đá khác, nhưng một khi các ông bầu, những nhân tố chủ chốt làm nên cuộc chơi ở V-League hiện tại, đã nghĩ tới việc có nên thành lập một giải đấu độc lập với V-League hay không thì rõ ràng đây là một tín hiệu báo động nghiêm trọng với VFF.

Hoàng Huy



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm