Liverpool - Chelsea, còn 1 ngày: Liverpool sa sút vì đâu?

31/01/2009 12:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Khi Jose Mourinho gọi HLV đối thủ Arsene Wenger của Arsenal là “một kẻ nhìn trộm” chuyên dùng kính viễn vọng soi mói các gia đình khác qua cửa sổ, Chelsea của ông đã vô địch Premier League. Khi Alex Ferguson khởi động lại mối bất hòa lâu đời với Wenger 14 tháng trước bằng cách khẳng định chính sách của Arsenal đang hủy hoại bóng đá Anh, M.U cũng đã vô địch Premier League và mùa này, khi Ferguson nhận xét mỉa mai Chelsea là “quá già”, đội bóng của ông đang trên đường có danh hiệu thứ 11 dưới thời HLV người Scotland.

Thế nên, đừng cho rằng những khó khăn gần đây của Liverpool là do HLV Rafael Benitez không biết giữ mồm giữ miệng. Để mất 6 điểm trong 3 trận trước những đối thủ như Wigan, Everton và Stoke không liên quan gì tới việc Benitez chỉ trích Ferguson, cuộc tranh cãi về hợp đồng của HLV người TBN với các ông chủ của mình, sự lưỡng lự của ban lãnh đạo ở Anfield về việc giải quyết dứt khoát tương lai của hậu vệ Daniel Agger hay thậm chí là việc Steven Gerrard phải hầu tòa mới đây.
 
Cỗ máy Liverpool đang trục trặc

Tóm lại, những gì xảy ra bên ngoài sân cỏ không thể ảnh hưởng nhiều đến những quyết định của Benitez trên sân, cũng tức là những thất bại của Liverpool chỉ có thể giải thích bằng các lý do chuyên môn. Xét cho cùng, Benitez là người đã đưa Valencia tới hai chức vô địch La Liga và đã đáp trả ba bàn thua trước AC Milan ở Istanbul bằng việc để Gerrard chơi như một tiền đạo thứ ba. Benitez là một HLV thông minh, như những thành công ở TBN và Anfield đã chứng minh, nhưng ông không phải là hoàn mỹ và những điểm mù đã xuất hiện với một số cầu thủ ưa thích của Benitez tại Liverpool.

Thuần túy vấn đề chuyên môn

Một câu hỏi tiêu biểu là tại sao ông lại đưa Lucas vào sân trong trận gặp Everton tuần trước khi mà Javier Mascherano chắc chắn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều trong việc giúp các hậu vệ đảm bảo cách biệt một bàn. Và tại sao lại thay Fernando Torres bằng Albert Riera trong trận gặp Wigan vào giữa tuần, một quyết định cũng đáng ngờ như khi ông thay Gerrard bằng Robbie Keane cũng trong trận đấu đó? Gerrard đã ghi hai bàn trong hai trận gặp Everton và sẽ là hy vọng cho chiến thắng sau khi Mido gỡ hòa cho Wigan.

Dấu hỏi thứ hai cho Rafa nằm ở hai cánh. Liverpool có một bộ khung đáng mơ ước. Torres là một trong những chân sút xuất sắc nhất châu Âu, những tiền vệ trung tâm đẳng cấp thế giới Gerrard, Mascherano và Xabi Alonso, những trung vệ vững chắc Jamie Carragher, Martin Skrtel và Agger cùng Pepe Reina trong khung gỗ, nhưng ở hai cánh, đội bóng áo đỏ thiếu phẩm chất mà đối thủ của họ có, một trong những nguyên nhân chính khiến sân Anfield phải chờ đợi suốt 19 năm qua.

Ở M.U, Patrice Evra, Rafael và Fabio da Silva, Cristiano Ronaldo, Park Ji Sung, Nani và Ryan Giggs giúp Ferguson có những lựa chọn đáng tin cậy và hết sức phong phú. Chelsea tự hào với Ashley Cole, Jose Bosingwa, Joe Cole và Salomon Kalou.

Còn trong tay Benitez, Dirk Kuyt chỉ là một lựa chọn bất đắc dĩ. Suốt 4 năm qua, Benitez đã lãng phí thời gian và tiền bạc với Riera, Ryan Babel, Yossi Benayoun, Fabio Aurelio, Alvaro Arbeloa, Philipp Degen và Andrea Dossena. Đó là chưa kể Harry Kewell, Bolo Zenden hay Jermaine Pennant trước đó.

Benitez muốn được kiểm soát nhiều hơn với chính sách chuyển nhượng ở Anfield, nhưng điều đó có thể làm những ông chủ Liverpool lo lắng nếu như ông cứ chi 20 triệu bảng cho những cầu thủ như Keane. Tương tự là việc theo đuổi bằng được Gareth Barry hồi mùa Hè khi đã có Mascherano và Alonso trong tay.

Những tin tức mới nhất cho biết Benitez đang quan tâm tới tiền vệ cánh Aaron Lennon của Tottenham và đang xem xét việc đổi Keane để có Lennon. Đó là một hợp đồng có vẻ có lý, nhưng lẽ ra Benitez nên mua Wayne Bridge từ rất lâu trước khi Manchester City nhảy vào cuộc. Rafa đã không thật sự xuất sắc và đội bóng của ông sẽ phải sửa chữa sai lầm bằng trận đấu với Chelsea ở Anfield Chủ nhật này. Đó gần như là một thử thách mà họ bắt buộc phải vượt qua.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm