PSG tuyên bố 'chiếm thế thượng phong' trong cuộc đua giành Sanchez

22/07/2017 07:08 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) – Chủ tịch PSG, ông Nasser al-Khelaifi tin đội bóng của ông đang nắm thế thượng phong trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Alexis Sanchez.

Tiền đạo Alexis Sanchez chỉ còn một năm trên hợp đồng với CLB Arsenal. Cầu thủ người Chile từng thổ lộ muốn thi đấu ở Champions League và rất có thể sẽ rời khỏi CLB ngay trong Hè này để thực hiện tham vọng của mình.

Hiện tại, HLV Arsene Wenger vẫn khẳng định sẽ không bán Sanchez bằng bất cứ giá nào. Nhưng trong bối cảnh World Cup 2018 sẽ diễn ra chỉ trong chưa đầy 12 tháng nữa, Sanchez được cho là rất muốn chuyển đến một nơi mà anh có thể thể hiện tài năng, qua đó tạo bước đệm để đến với giải đấu lớn nhất hành tinh.

Ngoài ra, nếu cứ cố gắng giữ chân Sanchez, Arsenal có nguy cơ sẽ mất trắng cầu thủ này vào mùa Hè sau. Ban lãnh đạo của Pháo thủ chắc chắn không muốn điều này xảy ra và có thể mở đường để anh ra đi trong tương lai.

Chú thích ảnh
Sanchez muốn thi đấu ở Champions League, điều mà Arsenal không làm được mùa sau

Thời gian qua, có hai CLB thể hiện sự quan tâm tới Sanchez là PSG và Man City. Theo tờ Daily Mail, Arsenal vẫn giữ các lựa chọn dành cho Sanchez và có thể yêu cầu mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng hơn 50 triệu bảng.

Điểm đến ưa thích của cầu thủ người Chile là Man City. Sanchez muốn ở lại Anh nhưng đội bóng đến từ Bắc London tuyên bố rằng sẽ không để anh chuyển đến đối thủ trực tiếp tại Premier League.

Như vậy, PSG sẽ là đối tác nghiêm túc duy nhất của Sanchez. Trong trường hợp Arsenal để anh ra đi trong Hè này, khả năng Sanchez chuyển đến Ligue 1 thi đấu trong mùa giải tới là khá cao.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Nasser al-Khelaifi tin PSG sẽ chiêu mộ thành công Sanchez
Fan Arsenal đau lòng khi Szczesny chực khóc trong ngày ra mắt Juventus

Fan Arsenal đau lòng khi Szczesny chực khóc trong ngày ra mắt Juventus

Wojciech Szczesny đã suýt bật khóc trong ngày ra mắt Juventus khi được phóng viến hỏi về quãng thời gian hơn 1 thập kỷ gắn bó cùng Arsenal.

Cũng theo Daily Mail, chủ tịch PSG, ông Nasser al-Khelaifi tin đội bóng của ông đang nắm thế thượng phong trong cuộc đua giành chữ ký của Sanchez. Ông al-Khelaifi tin rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa ông và HLV Wenger sẽ là chìa khóa dẫn đến thành công của thương vụ trên.

Hai người này đã hình thành một tình hữu nghị trong những năm gần đây. Không dưới một lần, chủ tịch người Qatar cố gắng thuyết phục chiến lược gia người Pháp trở về làm việc tại quê nhà.

Về khía cạnh tài chính, PSG có khả năng đáp ứng mức lương 350.000 bảng/tuần mà Sanchez từng yêu cầu. Đội bóng có tiềm lực mạnh đến mức có thể phá vỡ luật cân bằng tài chính để đưa Neymar về với giá 195 triệu bảng.

Nhìn chung, PSG có thể là điểm đến lý tưởng cho Sanchez. Nếu tới đây, cầu thủ người Chile có cơ hội giành được danh hiệu mỗi mùa, được chơi trong một tập thể đồng đều với nhiều ngôi sao và quan trọng nhất, là được đảm bảo suất tham dự Champions League.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm