PSG: Không Silva, đá như mơ ngủ

09/01/2013 07:56 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Ở vòng 3 cúp Quốc gia Pháp, PSG đã gây thất vọng lớn khi phải rất chật mới đánh bại được đội hạng 5 (nghiệp dư) Arras. Trong trận này, dù tung ra sân đội hình có hàng loạt ngôi sao từ hàng thủ tới hàng công nhưng PSG vẫn bị Arras chọc thủng lưới tới 3 lần. Đây là kết quả rất bất ngờ bởi lượt đi vừa qua, PSG là 1 trong những đội phòng ngự tốt nhất châu Âu, mới phải nhận 12 bàn thua (chỉ kém Bayern và Juventus). Thậm chí trong 4 trận chính thức gần nhất, kể cả trước Lyon hùng mạnh, các học trò của HLV Carlo Ancelotti đều giữ sạch lưới.

Lavezzi lập cú đúp nhưng PSG phải rất vất vả mới thắng được Arras.

Đâu là nguyên nhân khiến PSG bị bắn hạ tơi tả ?   Thái độ chủ quan là lý do quan trọng nhất khiến PSG phải nhận 3 bàn thua trước 1 đối thủ nghiệp dư như Arras. HLV Ancelotti đã phải thừa nhận: "Sau khi dẫn 2-0 chỉ trong 10 phút đầu, các cầu thủ đã chủ quan và sau đấy, không tập trung phòng ngự. Tất cả đều muốn tấn công, khiến cho đội bóng không có chút cân bằng nào". Thái độ này là rất đáng lo ngại bởi mùa trước, PSG đã đánh rơi chức vô địch bởi sự chủ quan của các cầu thủ ở lượt về. Nếu không sớm khắc phục, PSG có thể sẽ bị Lyon và Marseille, những đội đang có phong độ ấn tượng, vượt qua.

Việc bị Arras chọc thủng lưới tới 3 lần cũng chỉ ra hàng loạt điểm yếu khác trong hệ thống phòng ngự của PSG. Thứ nhất, PSG thường thi đấu tệ hại khi thiếu Thiago Silva. Trong 22 trận có trung vệ người Brazil, PSG thắng tới 15 trận, giữ sạch lưới 14 trận. Bên cạnh những kỹ năng xuất chúng, 1 ưu điểm lớn của Silva là luôn thi đấu rất tập trung. Dù khả năng ghi bàn không tồi nhưng Silva cho biết không muốn dâng cao bởi lo ngại sẽ làm ảnh hưởng tới hàng thủ. Ngoài ra, trung vệ này cũng chỉ huy hàng thủ rất xuất sắc, khả năng không hậu vệ nào tại PSG sở hữu.

Thứ hai, khả năng phòng ngự từ xa của PSG còn rất hạn chế. Sau trận đấu với Arras, ông Ancelotti đã chỉ trích 1 số học trò: “Javier Pastore đã không hoàn thành nhiệm vụ phòng thủ còn Marco Verratti thi đấu quá chậm”. Verratti bất ngờ sa sút bắt nguồn từ việc "máy quét" Blaise Matuidi sớm phải rời sân còn với Pastore, từ lâu cầu thủ này đã nổi tiếng đỏng đảnh. Ở lượt về, có lẽ HLV Ancelotti sẽ phải trông cậy nhiều hơn vào tân binh trị giá tới 45 triệu euro Lucas Moura, người có thể lực, khả năng tì đè tốt và luôn thi đấu rất xông xáo.

Màn trình diễn tệ hại với Arras cho thấy nếu muốn xưng vương tại Ligue 1 cũng như tạo tiếng vang tại Champions League, PSG còn phải khắc phục nhiều vấn đề, đặc biệt là tại hàng thủ. Kỳ chuyển nhượng mùa Đông vẫn còn 3 tuần nữa mới khép lại nên PSG cần nhanh chóng mang về những hậu vệ đẳng cấp thay vì lao vào tranh giành các ngôi sao tấn công, vốn không thiếu tại sân Parc des Princes.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm