Marseille toàn thắng 6 trận: Đến đây nào, PSG và Ibra!

26/09/2012 13:00 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Trước thềm mùa giải 2012-13, rất ít người dám đặt niềm tin vào Marseille bởi đội bóng này gặp vô số tổn thất về nhân sự. Nhưng...

Marseille đã phải nhường HLV Didier Deschamps cho đội tuyển Pháp. Vì cuộc khủng hoảng tài chính, họ phải bán đi 3 ngôi sao hiếm hoi còn sót lại là Cesar Azpilicueta (Chelsea), Stephane Mbia (QPR) và Alou Diarra (West Ham). Tuy nhiên, đội bóng tưởng như sẽ rơi vào vòng xoáy khủng hoảng ấy lại đang chiếm giữ ngôi đầu bảng Ligue 1 với 6 trận toàn thắng, giành tuyệt đối 18/18 điểm, cân bằng thành tích mà Monaco lập ra cách đây hơn nửa thế kỷ (1961) và chỉ kém kỷ lục của Olympique Lille năm 1937 đúng hai chiến thắng.

Với khởi đầu quá đỗi ấn tượng này, đoàn quân của HLV Elie Baup liệu có thể làm nên chuyện giống như năm 2010? Còn quá sớm để đưa ra dự đoán nhưng từ những con số thống kê trong lịch sử, Marseille có thể hy vọng vào một vị trí khả quan trên bảng xếp hạng. Trước đây, đã từng có 5 đội bóng (Olympique Lille, Lille (2 lần), Nice và Monaco) khởi đầu bằng 6 chiến thắng như Marseille. Chỉ có Olympique Lille kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5, Lille 2 lần về nhì còn Nice và Monaco đều giành chức vô địch. Với 18 điểm sau 6 trận, thầy trò HLV Baup cũng đã tích lũy được 1/3 số điểm đủ để dự cúp châu Âu ở mùa giải trước.



HLV Baup đã giúp Marseille giành 6 chiến thắng liên tiếp, màn chạy đà hoàn hảo cho cuộc so tài với PSG vào ngày 8/10 tới đây- Ảnh Getty

Tuy nhiên, những con số lý thuyết này không đảm bảo Marseille sẽ có một kết quả như ý. Trong tay HLV Baup chỉ có một lực lượng khá mỏng và đầu năm 2013, hứa hẹn sẽ sứt mẻ nghiêm trọng do chịu ảnh hưởng từ CAN. Ngoài ra, trong 6 trận vừa qua, ngoại trừ Montpellier, Marseille chưa phải gặp một đối thủ xương xẩu nào. Phía trước đội bóng này mới có nhiều chông gai với những đối thủ đáng gờm hơn hẳn như Lille, Lyon và đặc biệt là PSG, đội bóng vừa có 4 chiến thắng liên tiếp rất ấn tượng, vào ngày 8/10 tới đây. Với nhiều CĐV của Marseille, việc đánh bại được PSG thậm chí có ý nghĩa quan trọng hơn bất kỳ kỷ lục nào.

Nhận ra những vấn đề của Marseille, cả HLV Baup và Chủ tịch Vincent Labrune đều tỏ ra rất thận trọng. "Chúng tôi sẽ không nói về điểm số bởi biết rằng nó rất mong manh", ông Baup cho biết. Còn Chủ tịch Labrune nhấn mạnh: "Không thể tin chúng tôi đã có một khởi đầu tốt như vậy nhưng các cầu thủ sẽ không được phép ngủ quên trên chiến thắng. Họ cần nhớ Marseille chỉ xếp thứ 10 mùa trước. Vị trí hiện nay là không chắc chắn".

Quả thật, mùa giải còn rất dài và bây giờ, chưa phải là lúc để Marseille tự hào về những chiến tích còn rất khiêm tốn. Chỉ đến khi kết thúc mùa giải với một vị trí khả quan, thầy trò ông Baup mới có thể ngẩng cao đầu sau thất bại đáng xấu hổ ở mùa trước.

T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm