Khi PSG “trốn” thuế: Ibra thực sự nhận lương bao nhiêu?

18/09/2012 13:58 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Chẳng ai biết được chính xác Ibrahimovic (ảnh bên) nhận được bao nhiêu từ PSG, ngoại trừ những người trong cuộc. Báo chí Pháp đồn thổi rằng chân sút sắp đón sinh nhật thứ 31 nhận được 14-15 triệu euro mỗi năm sau thuế và các chính trị gia đã nhảy dựng lên khi nhìn thấy con số ấy trên mặt báo.

Nhưng sự thực thì sau 2 tháng kể từ ngày Ibra ra mắt dưới chân tháp Eiffel, câu chuyện thu nhập của anh vẫn nằm trong vòng bí hiểm mà mãi cuối tuần trước, tờ Le Parisien mới “phanh phui” được những thông tin nóng hổi được xem là tương đối chính xác xung quanh chủ đề này.



Zlatan Ibrahimovic

Leonardo, giám đốc thể thao của PSG đã nhắc đi nhắc lại rằng mức lương của Zlatan Ibrahimovic không phải là 14 triệu euro/năm mà thấp hơn nhiều. Và theo tin của Le Parisien, “lương cứng” của cựu tiền đạo AC Milan “chỉ” là 9 triệu euro sau thuế. Tức là trên danh nghĩa Ibra “chưa đủ tuổi” xếp vào nhóm những ngôi sao nhận lương khủng nhất như Samuel Eto'o (Anzhi Makhachkala, 20 triệu euro/năm), Didier Drogba (Thượng Hải, 15 triệu) hay Franck Ribery (Bayern Munich, 10 triệu)...

Nhưng dĩ nhiên là Ibra không điên khi chia tay Milan để tới Paris và nhận mức lương tương đương. Anh bị thuyết phục bởi những điều khoản bổ sung rất hấp dẫn đi kèm với bản hợp đồng. Theo đó, tùy theo phong độ và số bàn thắng ở từng trận mà chân sút người Thụy Điển sẽ có những khoản thưởng thêm, “khoản mềm” này có thể lên tới 1 triệu euro mỗi tháng trong thời gian mùa giải diễn ra. Và bởi thế, thu nhập sau thuế mỗi năm của anh có thể lên tới 18-19 triệu euro. Thậm chí Ibra hoàn toàn có thể bỏ túi nhiều tiền hơn nữa nếu cứ săn bàn tằng tằng như những trận đầu mùa giải, khi ấy các ông chủ Qatar hoàn toàn có thể mở hầu bao thưởng thêm cho anh một vài triệu, mà khoản này thì… ai mà biết được. Trung vệ Thiago Silva cũng được hưởng thu nhập theo cách tính tương tự nhưng thấp hơn khoảng 20%. Tuy vậy, PSG phải trả khoản phí nhiều gấp đôi để có anh (trung vệ người Brazil có giá chuyển nhượng 46 triệu euro, giá của Ibra là 20 triệu).

Vậy nguyên nhân nào khiến PSG áp dụng cách tính thu nhập rắc rối như vậy? Nếu tìm hiểu kỹ thì đó là một chiến lược rất khôn ngoan của Leonardo, một mặt nó khích lệ tinh thần thi đấu của Ibra và Silva, họ phải chơi tốt nếu muốn nhận được nhiều tiền. Mặt khác, việc rút bớt tiền lương để chuyển sang tiền thưởng là một cách “trốn thuế” tài tình bởi thuế cho các khoản thưởng được trích từ lợi nhuận sau thuế của PSG, trong tình huống này PSG đóng vai trò “doanh nghiệp” đã chịu thuế nên Ibra hay Silva không phải đóng thuế. Trong bối cảnh dự thảo luật thuế mới của Tổng thống Pháp Hollande được thực thi, những người hưởng lương trên 4 triệu euro/năm sẽ phải chịu thuế 75%, muốn trả cho Ibra 12 triệu euro/năm, PSG sẽ phải chi tới 56 triệu. Công thức trả lương mới sẽ giúp PSG tiết kiệm được rất nhiều tiền bởi Tổng thống Hollande sẽ không bao giờ “dám” đánh thuế thu nhập doanh nghiệp 75%.

H. TRINH


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm