'Có giá 222 triệu euro, Neymar vẫn chưa đủ tuổi làm ĐẠI CA ở PSG'

20/09/2017 10:43 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) – Neymar đã bị cựu tiền đạo đội tuyển Pháp Christophe Dugarry chỉ trích kịch liệt sau khi anh tranh giành quyền đá phạt với Edinson Cavani.

Christophe Dugarry (45 tuổi), tiền đạo từng đoạt chức vô địch World Cup 1998 cùng đội tuyển Pháp, nói rằng Neymar cần chấp nhận rằng mình chưa phải là “đại ca ở PSG” sau vụ tranh giành quyền đá phạt với Edinson Cavani.

Neymar và Cavani đã mâu thuẫn ở trận thắng 2-0 của PSG trước Lyon vào cuối tuần trước. Cả hai đã tranh giành quyền đá phạt trực tiếp và penalty ở trận đấu này.

HLV Unai Emery đã nói rằng Neymar và Cavani phải tự giải quyết những vấn đề của chính họ. Những tưởng sau tuyên bố này, những rắc rối sẽ lắng xuống thì theo tin từ L'Equipe tiết lộ, hai ngôi sao tấn công của PSG đã có những cãi vã, thậm chí là đã đánh nhau ngay trong phòng thay đồ.

Chú thích ảnh
Neymar vừa sang PSG đã tranh quyền đá 11m

Neymar đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi PSG bỏ ra 222 triệu euro để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của anh ở Barca trong mùa Hè này. Nhưng theo Christophe Dugarry, bản hợp đồng kỷ lục của PSG cần phải tỏ ra tôn trọng các đồng đội của mình.

“Cavani đã ở đây được 4 năm và cậu ấy chẳng phải kẻ thích gây khó dễ. Đôi khi chúng ta phải lắng nghe những cầu thủ có thâm niên trong đội. Neymar là một cầu thủ tuyệt vời. Nhưng hiện tại, cậu ấy chưa phải là “đại ca” ở PSG. Muốn làm “đại ca”, Neymar phải giúp đội bóng giành được nhiều danh hiệu đã, chứ không phải vì cái giá 222 triệu euro. HLV Unai Emery phải can thiệp vào vụ việc này”, Christophe Dugarry phát biểu.

Bom lại nổ ở PSG: Neymar yêu cầu Chủ tịch bán Cavani

Bom lại nổ ở PSG: Neymar yêu cầu Chủ tịch bán Cavani

Neymar đã yêu cầu PSG bán Edinson Cavani, sau khi hai cầu thủ này mâu thuẫn với nhau vì tranh giành quyền đá penalty.

Ông nhấn mạnh: “Tôi xin nhắc lại, Neymar chưa phải là “đại ca” ở PSG. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc, Neymar sẽ có quyền chỉ đạo trong tập luyện và chọn đội. Rồi thì PSG sẽ đi đến đâu đây?”.

Dugarry nói tiếp: “Tôi thông cảm với với Cavani. Cậu ấy chạy điên cuồng trong suốt các trận đấu và chẳng hề ca thán nửa lời. Cavani có mặt mọi nơi trên sân. Cậu ấy là người rộng lượng và không phạm lỗi lầm nào. Chẳng có gì để phàn nàn về Cavani cả. Nhưng rồi Neymar đến tranh quyền đá phạt với cậu ấy. Đó là điều khó có thể chịu đựng được với Cavani”.

Neymar đã ghi 5 bàn trong 6 lần ra sân ở mùa giải này cho PSG. Trong khi Cavani đã ghi 9 bàn trong 8 lần ra sân. Ở mùa giải trước, Cavani là cầu thủ số 1 của PSG với 49 bàn thắng trên mọi mặt trận.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm