01h45 ngày 30/03, Pháp - Đan Mạch: Tại Pogba hay tại Deschamps?

29/03/2015 10:28 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Đội Pháp bất bại từ sau khi lọt vào tứ kết World Cup 2014 đã biết thua trận đầu tiên, mà lại ngay trên sân nhà Stade de France trước Brazil.

Trận giao hữu kết thúc với tỉ số 1-3 vào hôm thứ Năm gây thất vọng lớn lao với người Pháp. Họ thua trước đối thủ sừng sỏ trên sân nhà, vào giai đoạn tưởng chừng bản thân đủ mạnh để đương đầu với những đội bóng lớn của thế giới. Sau khi thua Đức ở World Cup 2014, Pháp hạ Tây Ban Nha 1-0, hòa Serbia trên sân khách, thắng Bồ Đào Nha 2-1 và hạ cả Thụy Điển với tỉ số 1-0.

Dư luận Pháp đặc biệt thất vọng với hàng tiền vệ đội tuyển. Họ đã để Brazil lấn át hoàn toàn ở tuyến giữa, thậm chí ghi bàn từ những pha tấn công phối hợp như chỗ không người, cho dù ai cũng biết sở trường của Brazil thời Dunga là đá phản công. Người Pháp đổ lỗi cho sự thiếu vắng Paul Pogba, cầu thủ chấn thương từ lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Juventus với Dortmund và không thể thi đấu. “Rõ ràng là một đòn đau”, HLV Deschamps cảm thán.

Trong thế bị dẫn 1-2, Pháp đã tạo ra vài cơ hội có thể ghi bàn gỡ 2-2, nhưng Karim Benzema sút lên trời qua cú vô lê cự ly gần sau đường chuyền đẹp của Mathieu Valbuena. Ông Deschamps than thở: “Chấn lượng kĩ thuật của đối thủ khiến chúng tôi phải phòng ngự quá nhiều. Chúng tôi đã rất nỗ lực giành lại bóng nhưng sau cùng phải trả giá vì sự vô duyên trong những cú dứt điểm”.

Hai điểm yếu rõ ràng được chỉ ra: Tuyến giữa tranh chấp kém; hàng tiền đạo dứt điểm tồi. Hàng thủ không mắc sai lầm nào nghiêm trọng, nhưng vẫn khiến Pháp nhận tới 3 bàn thua trên sân nhà. Đây là trận đầu tiên sau 22 trận liên tiếp, đội Pháp để thủng lưới tới 3 lần.

Sức mạnh của Paul Pogba đã không được những cầu thủ chơi trên sân, cụ thể là tiền vệ thay chính Pogba, Moussa Sissoko phô diễn. Cựu hậu vệ người Brazil Ricardo bình luận trên tờ L’Equipe vào thứ Sáu: “Không Pogba, tuyển Pháp chuyền bóng không mượt mà như thường lệ”, nghĩa là 1 hệ lụy nữa về phối hợp xuất hiện chỉ vì vắng Pogba? Deschamps phản đối, cho rằng Pháp thua chỉ bởi Brazil có thực tiễn thi đấu tại Copa Libertadores, trong khi phải hơn 1 năm nữa, EURO 2016 mới diễn ra trên đất Pháp, và tuyển Pháp không phải chơi vòng loại.

Thế thì Deschamps phải chứng tỏ đội Pháp sẽ đá tốt bất cứ khi nào đội muốn đá và muốn quên đi những trận thua đáng tiếc như trước Brazil. Đan Mạch, đối thủ dưới tầm của “Lord” Bendtner vừa lập hat-trick trong trận gặp Mỹ, là đội mà Pháp phải đánh bại.

Trong 11 lần gặp nhau, Pháp thắng 6, hòa 1 và thua 4. Trận thua gần nhất có tỉ số 0-2 tại vòng bảng World Cup 2002, kì giải mà người Pháp bị loại ngay từ vòng bảng dù đang là ĐKVĐ. “Báo thù”, vậy đã là đủ thực tiễn chưa, ông Deschamps?

Đội hình dự kiến

Pháp: Ruffier - Jallet, Varane, Koscielny, Evra - Schneiderlin, Kondogbia, Matuidi - Fekir - Lacazette, Benzema.

Đan Mạch: Andersen - Wass, Sviatchenko, Kjaer, Boilesen - Poulsen, Kvist, Krohn-Dehli - Eriksen - Vibe, Bendtner.

Dự đoán: 2-1


N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm