Quan điểm của tôi: Lên đồng

24/12/2008 11:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Chúng ta thường không phát huy được tối đa khả năng khi đá với Thái Lan. Cái đó được gói gọn trong 2 từ “sợ Thái”. Nên, nếu muốn chiến thắng Thái Lan trong trận chung kết 2 lượt đi-về, ĐTVN không được phép đi vào vết xe đổ ấy. Thậm chí, phải chơi tốt ở mức như cách người ta hay nôm na là “lên đồng”.

Trước khi tìm kiếm cách để đạt tới trạng thái “lên đồng” mà không cần phải có đàn nguyệt hay gõ phách và hát chầu văn, hãy thử lý giải tại sao lại tồn tại tình trạng “sợ Thái” ấy và tại sao giới truyền thông Thái lại tiết lộ, rằng các cầu thủ của họ thích gặp Việt Nam trong trận chung kết, thay vì Singapore.

Vì các cầu thủ Thái Lan được cọ xát với các đội bóng lớn, có nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài, trong khi chúng ta đều là những cầu thủ chơi ở giải nội địa. Nói cách khác là trình độ của họ nhỉnh hơn và các vị trí đồng đều hơn. Đó là điều cũng hiển nhiên và ai cũng thấy.

Nhưng, đó đã là những nguyên nhân sâu xa hay chưa? Có lẽ là chưa.
 
 Hy vọng ĐTVN sẽ cởi bỏ được tâm lý e ngại Thái Lan để đá thật tưng bừng.

Thái Lan đã 3 lần vô địch Đông Nam Á, đã thắng Việt Nam trong hầu hết những lần gặp gỡ và đó là một bề dày thành tích thực sự. Mà đá với một đội bóng đã thắng mình tới từng ấy lần thì một số cầu thủ của BĐVN có tâm lý ngại gặp Thái cũng là điều dễ hiểu.

Có một thực tế, Thái Lan thích gặp Việt Nam và ngại Singapore, dù xét về đẳng cấp và trình độ thì các cầu thủ Thái Lan cũng vẫn hơn cả hai.

Trong bóng đá, người ta gọi nó là sự kỵ rơ, trên góc độ lối chơi và chiến thuật. Singapore chơi theo trường phái bóng dài, bóng bổng khá rõ ràng. Việt Nam mỗi khi đá với Singapore, dù hay chơi bóng dài, thì cũng tự động chuyển qua đá bóng ngắn và sệt. Còn Thái Lan, hơi khó định hình phong cách của họ. Đội bóng ấy chơi rất đa dạng và biến ảo, vừa Latin vừa Anglo Saxon. Nếu nói về việc xoay sang Anglo Saxon thì Thái Lan chưa bằng Singapore. Còn khi xoay sang Latin thì họ lại rất mềm mại và điêu luyện, nhỉnh hơn VN trước kia.

Giờ đây, khi ĐTVN đã đạt tới một mức độ có thể coi là Latin nhất ĐNA, thì chưa chắc người Thái đã nhỉnh hơn.

Bởi thế, trong khi tìm kiếm trạng thái lên đồng là một nhiệm vụ khá mơ hồ, thì có thể khẳng định, nếu không đánh mất lối chơi và không để quên bản sắc ở khách sạn, ĐTVN có thể sẽ thay đổi được lịch sử.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm