Chọn huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam: Sao không là Trần Minh Chiến?

05/01/2013 07:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong chiến dịch tìm kiếm HLV (nội) cho ĐT Việt Nam, thời hậu Phan Thanh Hùng, người ta chỉ đề cập đến Hoàng Văn Phúc, rồi Hoàng Anh Tuấn, như những ứng viên hàng đầu. Có phải cả nền bóng đá không tìm nổi một ông thầy nội, hay người ta đã chủ động khoanh vùng các cái tên?

Trần Minh Chiến (áo trắng, giữa) khi tham gia thành phần BHL ĐT U19 QG cách đây mấy năm. Ảnh: V.V

Nếu chịu khó tham khảo hoặc để ý một chút, VFF vẫn còn rất nhiều những lựa chọn. Cựu tuyển thủ QG, PCT Hội đồng huấn luyện PVF (Quỹ đầu tư phát triển bóng đá Việt Nam) Trần Minh Chiến là một trong số đó.

Trần Minh Chiến nhiều lợi thế hơn cả

Học viện PVF xét về lý thuyết chỉ là một trong số không nhiều Học viện đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam và ít nhiều có những thành tích đáng nể, ví như chức vô địch U13 hay U15 toàn quốc, nhưng với cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng huấn luyện, với trong tay là không dưới 10 HLV từng khoác áo ĐTQG, Trần Minh Chiến thật sự là một “công trình sư” đáng nể phục.

Ít người biết, cùng làm việc với Trần Minh Chiến vào thời điểm hiện tại còn có Võ Hoàng Bửu, Nguyễn Hữu Đang, Đoàn Hoàng Sơn, Hứu Hiền Vinh, Châu Chí Cường, Nguyễn Ngọc Thọ, Nguyên Chương, Hà Vương Ngầu Nại, Nguyễn Mạnh Cường… Để tập hợp được đông đảo hào kiệt như thế thì chưa chắc Hội đồng HLV QG đã có thể làm được. Vậy nên mới nói Minh Chiến phải có thứ gì hơn người.

Trần Minh Chiến đã là tổng công trình sư cho sự ra đời và phát triển của PVF như hiện tại, với đại bản doanh ở Trung tâm Thành Long TP.HCM. Cách đây khoảng một năm, thời điểm mà SG.XT rơi vào khủng hoảng trong cabin BHL, họ cũng từng có ý định mời Minh Chiến, nhưng Chiến lắc đầu. Không phải Chiến ngại khó, mà bởi anh không thấy những cơ sở khả thi để phục vụ công việc.

Nếu VFF có ý định làm bóng đá về lâu về dài, với chiến lược phát triển các ĐTQG trong ít nhất 3 năm, Minh Chiến là một lựa chọn khả dĩ. Ở cấp ĐT Việt Nam ngay vào thời điểm hiện tại, không hiếm người tự nhận là truyền nhân của Trần Minh Chiến. Làm trẻ, với U23 hay U19, chuẩn bị SEA Games, Chiến chắc cũng chẳng lạ lẫm gì. Vậy há chẳng phải Trần Minh Chiến là một cái tên khả dĩ sao?

VFF vẫn cần tham khảo… dư luận

Thống kê về mặt thành tích cho thấy, Hoàng Anh Tuấn chưa hẳn là cái tên tối ưu, ngược lại, sau Phan Thanh Hùng, Nguyễn Văn Sỹ (cựu trợ lý của Phan Thanh Hùng và Henrique Calisto) mới khả dĩ hơn cả. Tất nhiên, đương kim HLV trưởng CLB hạng Nhất Trẻ Hà Nội, cũng là cựu HLV trưởng ĐT U22 Việt Nam, Hoàng Văn Phúc cũng không thể bàn tới ở đây.

Nhưng, vấn đề là, Văn Sỹ đang là HLV trưởng ở V.NB. Còn HLV Hoàng Văn Phúc cũng không có ý định từ chối công việc tại CLB chủ quản để chấp nhận thử việc ở ĐT Việt Nam. Hoàng Anh Tuấn thì rõ rồi, ông muốn nắm sự chủ động trong tay và người khác (ở đây là VFF và XM V.Hải Phòng) phải thuận theo những điều kiện kèm theo. Bằng không…

Bóng đá Việt Nam kể từ thời hậu “thế hệ vàng” vẫn bị cho là thiếu thần tượng. Ngay cả khi Công Vinh hay Minh Phương nổi lên như những tượng đài (mới), nhưng nếu hỏi, họ được yêu thích hơn Minh Chiến, Huỳnh Đức hay Hồng Sơn, dám cá tất cả đều sẽ lắc đầu. Hãy cứ thử làm một cuộc thăm dò để xem ai là người xứng đáng nhất để ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam. Tại sao không?!

TÙY PHONG
Thể thao & Văn hóa

“Tôi không nghĩ mình sẽ nhận được đề nghị từ VFF, nhưng nếu có, tại sao không nhỉ?! Tôi có đủ cơ sở để tin rằng mình sẽ thành công. Nếu có cơ hội, tôi sẽ không từ chối một vinh dự lớn lao như thế. Đã lỡ hẹn với sắc áo ĐT từ khi còn rất trẻ (Minh Chiến buộc phải từ giã ĐT Việt Nam và cả sự nghiệp thi đấu ở tuổi 21 khi dính chấn thương nặng-PV), tôi hẳn muốn cống hiến trong vai trò huấn luyện. Nhưng, có lẽ thời của tôi chưa đến (cười)”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm