Rock Storm 2010: Titanium sẽ hát về nạn... lô cốt

06/05/2010 19:09 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Đêm nay 6/5, tại Sân Vận động Quân khu 7, TP.HCM sẽ diễn ra đêm thứ 10 của chương trình Rock Storm 2010. Tham gia trình diễn có các ban nhạc: Ngũ Cung, Black Infinity, Microway, Titanium, Sương Mù và ca sĩ Minh Thư. Đặc biệt trong đêm diễn này ban nhạc Titanium sẽ trình diễn bản nhạc rock Lô cốt, nội dung nói về cảm nhận của những người trẻ trước hệ lụy của việc đào đường ở TP.HCM.

TT&VH có cuộc trò chuyện với Cường Em, ca sĩ của ban nhạc Titanium, người viết lời cho ca khúc Lô cốt.

* Được biết trong đêm diễn 6/5, Titanium sẽ có chương trình hát về “nạn” đào đường tại TP.HCM?

- Không phải cả chương trình mà chỉ một bài Lô cốt trong số 4 bài mà chúng tôi sẽ trình diễn, cả 4 bài này đều do ban nhạc Titanium sáng tác.

* Anh có thể nói từ cảm xúc nào mà Titanium viết bài Lô cốt, thông điệp muốn gửi đến người nghe là gì?

- Có lẽ người dân TP.HCM không ai là không phiền hà vì những lô cốt dựng lên giữa đường phố, “sống chung” với lô cốt thật mệt mỏi, có khi chỉ trên một đoạn đường 200m mà phải mất đến 2 tiếng đồng hồ mới vượt qua được. Chúng tôi muốn thoát khỏi “nạn” lô cốt. “Bỏ nó ra đi, tôi không muốn nhìn thấy trong cuộc sống của tôi” đó là một phần của lời bài hát và cũng là thông điệp của ca khúc này.

* Như vậy là Titanium kêu gọi mọi người “tẩy chay” lô cốt, “tẩy chay” việc đào đường làm cống thoát nước?

- Vẫn biết rằng, phải chấp nhận có hiện tượng lô cốt để thành phố chúng ta trong tương lai sẽ có một bộ mặt khang trang và hệ thống cống nước hiện đại hơn, chúng tôi không phản đối điều đó. Nhưng trên thực tế có những đoạn đường như Lê Văn Sỹ (Q.Phú Nhuận), Nguyễn Kiệm (Q.Gò Vấp), lô cốt chiếm hết cả mặt đường trên một đoạn khá dài và trong một thời gian dài. Không còn lối đi, những người có nhà trên đoạn đường này phải chen chúc nhau chạy xe trên vỉa hè chật hẹp, lổm chổm để về nhà mình, thật khổ sở và bức bối, bản thân tôi cũng rơi vào hoàn cảnh đó.

“Bỏ nó ra đi, tôi không muốn nhìn thấy trong cuộc sống của tôi” chỉ là một cảm xúc rất cá nhân nói lên sự bức bối trước thực tiễn của cuộc sống, nói lên cảm nhận cá nhân là không thích... lô cốt.

* Ca khúc Lô cốt là sáng tác cuả nhóm hay của cá nhân thành viên nào trong ban nhạc, nó vẫn theo phong cách thrash metal mà nhóm đang theo đuổi chứ?

- Đây được xem là sáng tác của nhóm, phần lời do tôi viết, còn giai điệu và hòa âm do các thành viên trong ban nhạc cùng viết. Lô cốt được biểu diễn theo phong cách thrash metal.

Ban nhạc Titanium hiện nay có 5 thành viên là: Cường Em (hát), Tomy (trống), Bảo Anh (guitar 1), Linh (guitar 2) và Bảo Em (bass). Ban nhạc đã có 14 ca khúc tự sáng tác, trong tháng 5/2010 sẽ trình làng album đầu tay của mình - album Nhìn.

* Thrash metal thường biểu diễn với giọng “gào rú” đặc trưng, giọng hát được xem như một thứ nhạc cụ mà không chú ý phải rõ lời ca. Như vậy liệu thông điệp trong ca khúc Lô cốt có được truyền tải đến người nghe?

- Đúng là hát theo phong cách thrash metal thì khó nghe rõ lời ca, nhưng trong thời đại Internet hiện nay, các fan đã biết được nội dung của bài hát này qua các diễn đàn, trang web nhạc rock. Hơn nữa bài hát này chúng tôi đã trình diễn khá nhiều lần. Khó khăn là khi bài hát mới được trình làng, nhưng giai đoạn đó đã đi qua, những lần trình diễn gần đây bài Lô cốt vẫn nhận được nhiều đồng cảm và sự cổ vũ của các fan. Mỗi lần chúng tôi bước lên sân khấu là các fan đã hò reo, “quơ” tay theo điệu nhạc...

* Cường nghĩ gì dòng nhạc thrash metal ở Việt Nam và lý do nào mà Titanium theo đuổi dòng nhạc này?

- Nhạc rock nói chung là một loại hình văn hóa du nhập, nhưng chúng ta cũng phải tạo ra được nét đặc trưng của mình, có lẽ mỗi người có một quan điểm, nhưng với Titanium, chúng tôi chủ trương hát những sáng tác của ban nhạc và chỉ hát bằng tiếng Việt (rất hiếm khi hát những ca khúc cover). Với ca khúc Lô cốt mọi người sẽ cảm nhận được âm hưởng của Tây Nguyên. Nói để tạo ra tính dân tộc hay tính Việt thì lớn lao quá, chúng tôi chỉ muốn tạo ra sự khác biệt đối với một ban nhạc rock Việt Nam.

Về việc tại sao Titanium chọn phong cách thrash metal? Đơn giản là chúng tôi cũng có những thần tượng, chúng tôi bị các ban nhạc thrash metal thế giới như Soulfly, Sepultura... cuốn hút. Dù thrash metal khó nghe, nhưng cái hấp dẫn của nó là tiết tấu, âm điệu mạnh mẽ, nội dung thường đề cập đến điều mà ít ai nói tới... Hiện nay tại Việt Nam, Atmosphere và Titanium là 2 ban nhạc thrash metal được nhiều người biết đến nhất.

* Cám ơn Cường về cuộc trò chuyện này.

Phần lời Lô cốt rất “ngầu”

“Với việc sử dụng nhiều trống tom và những tiết tấu lạ là những yếu tố làm cho bài hát Lô cốt mang âm hưởng của Tây Nguyên. Là dân Đà Lạt và nghe nhạc Tây Nguyên từ nhỏ, tôi cảm nhận rằng nó toát ra được cái hồn của Tây Nguyên. Ngoài ra Lô cốt là một bài hát có phần lời rất “ngầu”, đậm chất thrash” (Phát biểu của Tomy, tay trống của Titanium đồng thời cũng là tay trống của ban nhạc rock Sương Mù (Đà Lạt).



Bình Minh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm