Juventus đang đẩy mạnh công cuộc trẻ hóa

11/07/2023 06:29 GMT+7 | Bóng đá Italy

Cách đây ít ngày, CLB Juventus đã đạt được thỏa thuận với UEFA để rút lui khỏi Conference League mùa này, đổi lại, họ sẽ không chịu án phạt nào ở các cúp châu Âu kể từ mùa sau. Có nghĩa là mùa này, đội bóng thành Turin sẽ tập trung toàn lực cho Serie A.

Đây là nước đi rất khôn ngoan và hợp lý của Juventus, bởi Conference League không tương xứng với tầm vóc của họ và rõ ràng thay vì chia sức cho một giải đấu "bỏ thì thương, vương thì tội" như vậy, Juve nên dốc sức để tìm lại vị thế họ đã đánh mất ở Serie A mấy năm qua. Trên thực tế, Juve vẫn đang đi đúng hướng. Nếu không phải vì bê bối tài chính dẫn đến án phạt 10 điểm, có lẽ Juve đã đứng trên cả Inter lẫn Milan ở Serie A mùa giải vừa qua.

Đáng chú ý, Juve đã làm được điều đó sau một hành trình mà hầu như mọi thành viên đội bóng đều rất căng thẳng, chịu rất nhiều chỉ trích. Ban lãnh đạo thì dính bê bối và phải rời nhiệm sở đồng loạt hồi giữa mùa giải, HLV Max Allegri bị chỉ trích vì chiến thuật xấu xí, ngôi sao đắt giá Vlahovic sa sút phong độ thảm hại, nhà vô địch thế giới Di Maria bị lên án vì chỉ muốn dành những gì tốt nhất cho đội tuyển Argentina, những người được kỳ vọng như Chiesa và Pogba vật lộn với chấn thương suốt mùa. Tất cả những điều đó hối thúc Juve phải thực hiện một cuộc cách mạng từ nền móng trong mùa giải này.

Juventus: Đẩy mạnh công cuộc trẻ hóa - Ảnh 1.

Huijsen và Yildiz, những tài năng nhí mới được HLV Allegri đôn lên đội hình 1 Juventus

Một thành tựu dường như chưa được đánh giá đúng mức của HLV Allegri và Juventus mùa trước là sự trưởng thành ấn tượng của các cầu thủ trẻ, những người được đôn lên từ lứa U20 mang tên NextGen của trung tâm đào tạo Continassa, phần lớn để khắc phục những cuộc khủng hoảng lực lượng do chấn thương. Họ là Nicolo Fagioli, Fabio Miretti, Matias Soule, Enzo Barrenechea và Samuel Iling-Jr. Dù ra sân nhiều hay ít, những gương mặt còn măng sữa này đã tạo được những dấu ấn rõ nét, đủ đền đáp sự tin tưởng của ban huấn luyện. Nổi bật nhất là Fagioli và Iling, trong đó Fagioli sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng, còn Iling có thể sẽ mang về một khoản tiền chuyển nhượng không nhỏ.

Mùa này cũng không khác gì. Việc chỉ phải tập trung cho Serie A sẽ là thời cơ tuyệt vời để HLV Allegri tiếp tục trao nhiều cơ hội hơn nữa cho cầu thủ trẻ. Ngoài những cầu thủ nói trên, Juve mùa này còn đón trở lại tiền vệ Nicolo Rovella, các hậu vệ cánh Andrea Cambiaso và Luca Pellegrini, những người có thể sẽ được giữ lại để làm dày đội hình trong bối cảnh Juve phải hạn chế chi tiêu. Hôm qua, trong ngày tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới, HLV Allegri cũng đã quyết định gọi tiếp 2 cầu thủ 18 tuổi từ đội NextGen là trung vệ Dean Huijsen (người Đan Mạch) và tiền đạo Kenan Yildiz (người Thổ Nhĩ Kỳ). Họ đều được đánh giá rất cao và đang rất háo hức được thể hiện bản thân. 

 V.N

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm