Vị trí thủ môn của Roma: Kameni đang giành “pole”

16/07/2011 10:47 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Tìm một chốt chặn vững chắc trong khung thành là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong kỷ nguyên mới của Roma. Hàng loạt mục tiêu đã được đưa ra và thương lượng, như Stekelenburg, Viviano, Sirigu và Kameni, nhưng cho đến giờ Roma vẫn chưa đi đến thành công.

Trong số 4 gương mặt kể trên, Stekelenburg từng được xem là ưu tiên số một, và thực tế là GĐTT Walter Sabatini đã sang Hà Lan để đàm phán với Ajax. Đã có lúc tưởng như thủ thành người Hà Lan sẽ trở thành một thành viên của Roma dưới kỷ nguyên DiBenedetto, nhưng giờ đây Carlos Kameni mới là người đang giành “pole”.

Roma sắp có Kameni - Ảnh Getty

Trên thực tế, Kameni đã đặt một chân đến Roma, sau khi quá trình đàm phán giữa đội bóng thủ đô với Ajax về tương lai của Stekelenburg bị trì hoãn quá lâu. Về tài năng, Kameni chắc chắn không hề thua kém Stekelenburg (Kameni là một trong những thủ môn toàn diện nhất La Liga vài năm gần đây), trong khi giá chuyển nhượng chênh nhau khá cao.

Để có thể giành chữ ký của Stekelenburg, Roma sẽ phải chi ra không dưới 9 triệu euro (Ajax đòi 10 triệu), trong khi giá trị của Kameni chỉ bằng 1/3 (3 triệu euro), hoặc cao lắm là một nửa. Mức lương mà hai thủ môn này yêu cầu cũng khá chênh lệnh, 2 triệu euro của Stekelenburg và 1,2-1,5 triệu của Kameni.

Thuận lợi không nhỏ của Roma trong việc đàm phán với Kameni là mối quan hệ giữa thủ thành 27 tuổi này với trợ lý De la Pena. Khi còn khoác áo Espanyol (chỉ vừa treo giày sau mùa giải 2010-11), De la Pena khá thân với Kameni. Đồng thời, De la Pena cũng sẽ không gặp nhiều khó khăn khi ngồi vào bàn thương lượng với các quan chức Espanyol.

Quá trình đưa Kameni về trung tâm huấn luyện Trigoria của Roma gặp thêm một thuận lợi nữa, là chàng thủ môn người Cameroon vừa “quậy tưng”, khiến bất đồng giữa anh với Espanyol càng lớn. Mới đây, khi Espanyol yêu cầu tiến hành kiểm tra y tế bắt buộc với các cầu thủ, Kameni đã vắng mặt mà không có bất kỳ lời giải thích nào.

Bên cạnh nỗ lực đàm phán nhằm sớm dứt điểm vụ Kameni, Roma còn đang tiến hành tăng cường hàng thủ. Simon Kjaer được xem là ưu tiên lớn nhất trong kế hoạch của Roma. Mới đây, GĐTT Sabatini đã lên một phương án mới, khi nhắm đến Gabriel Heinze (theo dạng chuyển nhượng tự do). Ở tuổi 33, Heinze vẫn còn giữ phong độ khá tốt, và Roma cần kinh nghiệm của anh trong cuộc chiến ở Europa League mùa giải 2011-12.

Nếu không thể đàm phán với Heinze, Roma sẽ bước vào cuộc “derby” với Lazio về Gabriel Milito, trung vệ của Barca và ĐTQG Argentina.

N.L


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm