Sao Juventus 17 tuổi đi vào lịch sử, được đánh giá là vũ khí bí mật ở chung kết Champions League

28/05/2017 08:44 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Được ông Max Allegri tung vào sân trong hơn 10 phút cuối trận gặp Bologna ở vòng cuối cùng của Serie A, Moise Kean ghi bàn vào phút chót giúp Juventus thắng 2-1.

Với bàn thắng ở phút 94, Moise Kean (sinh năm 2000) đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên sinh từ năm 2000 trở lại đây trong top 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu ghi bàn ở một trận đấu thuộc giải VĐQG. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Kean cho Juventus.

Chứng kiến màn trình diễn ngắn ngủi của Moise Kean, cựu tiền đạo Juve nay làm BLV cho Sky Italia Gianluca Vialli tỏ ra rất ấn tượng với tiền đạo 17 tuổi. “Đội hình của Juve hiện tại có thể nói là rất mạnh. Có lẽ là chỉ có một vấn đề duy nhất là tìm người thay thế Higuain khi cần”.

Chú thích ảnh
Kean (phải) đã đi vào lịch sử bóng đá châu Âu
Thần đồng Moise Kean của Juventus: Hãy nhìn gương Balotelli!

Thần đồng Moise Kean của Juventus: Hãy nhìn gương Balotelli!

Moise Kean vừa trở thành cầu thủ sinh năm 2000 đầu tiên ra mắt Serie A. Giữa Kean với Mario Balotelli có rất nhiều điểm chung, và “chú nhóc” phải lấy người đàn anh nhiều tật ấy làm bài học cho mình.

“Muốn làm thế họ sẽ phải đưa Mandzukic từ cánh trái vào hoặc đẩy Paulo Dybala lên đá cao hơn. Nhưng như thế thì lại làm xáo trộn vị trí thi đấu của họ. Nhưng với Kean, Juve đã có giải pháp thay thế Higuain. Cậu ta làm tôi nhớ tới Rashford của Man United. Kean chơi bóng với tinh thần không biết sợ, hết sức thoải mái, dũng cảm. Cậu ta có thể trở thành vũ khí dự phòng cho Max Allegri trong trận chung kết Champions League ở Cardiff”.

Trận này, ông Allegri tung ra sân đội hình với nhiều cầu thủ dự bị. Buffon, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Dani Alves không thi đấu. Mandzukic và Pjanic chỉ vào sân thay người trong 20-30 phút cuối. Riêng bộ đôi tấn công Higuain – Dybala vẫn đá chính và Higuain chơi hết trận.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm