Roma đã có Stekelenburg

31/07/2011 09:53 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Sau thời gian dài tiến hành các cuộc đàm phán và chờ đợi mỏi mòn, Roma đã có được điều mình muốn: đưa thủ môn Maarten Stekelenburg về trung tâm huấn luyện Trigoria.

Stekelenburg đã đến khám sức khỏe - Ảnh: Getty

Hôm thứ Sáu vừa qua, Roma và Ajax đã bước vào cuộc thảo luận lần cuối về vấn đề chuyển nhượng thủ  môn Maarten Stekelenburg. Sau khi bất ngờ bị Kameni quay lưng ở phút cuối, Roma buộc phải tiến hành gấp thương vụ Stekelenburg để HLV Luis Enrique có nhân sự để thử nghiệm chiến thuật.

Cuối cùng, hai bên đã đồng ý thông qua mức phí chuyển nhượng là 6 triệu euro, cộng thêm khoản bonus trong tương lai (2 triệu). Như vậy, giá trị của Stekelenburg, vốn chỉ còn một năm hợp đồng với Ajax, ít hơn 2 triệu so với đòi hỏi trước đó của đội bóng thành Amsterdam.

Ngay khi hai CLB thông qua quá trình chuyển nhượng, Stekelenburg đã lên máy bay từ Amsterdam đến Roma. Chuyến bay hạ cánh lúc 22h30 ngày 29/7 (giờ địa phương). Đi cùng với Stekelenburg là Kim, vợ anh, và đại diện Robert Jansen.

Rất đông tifosi Roma đã ra sân bay để chào đón tân binh Stekelenburg dù khi ấy đã là đêm khuya. Thủ môn người Hà Lan đã rất thân thiện đáp lại sự nồng nhiệt của người hâm mộ Roma. Ngay sau đó, anh được đưa về khách sạn nghỉ ngơi.

Hôm qua, Stekelenburg đã được Roma tiến hành kiểm tra y tế và ký hợp đồng. Mức lương mà thủ thành này nhận được vào khoảng 2,5 triệu euro/mùa. Sau khi hoàn tất hợp đồng, Stekelenburg bước vào tập luyện ở Trigoria mà không hề có ngày nghỉ.

DiBenedetto đồng ý chi tiền

Bên cạnh việc chiêu mộ thành công Stekelenburg, Roma còn đón nhận thông tin tích cực khác. Đây là vấn đề liên quan đến tài chính, mà cụ thể là quá trình chuyển nhượng quyền sở hữu Roma giữa ngân hàng UniCredit và tỷ phú Thomas DiBenedetto.

Trong quá trình đàm phán mua lại 60% cổ phần Roma và trở thành Chủ tịch mới của CLB, DiBenedetto đã không đạt được thỏa thuận về mặt thanh toán với UniCredit. Mối quan hệ giữa hai bên căng thẳng trong nhiều ngày qua, nhất là khi phát sinh thêm khoản lỗ trong mùa giải trước mà DiBenedetto cho rằng mình không liên quan.

Sự căng thẳng cuối cùng cũng được giải quyết, sau cuộc họp giữa DiBenedetto và các cộng sự với Paolo Fiorentino, phó GĐĐH ngân hàng UniCredit. Hai bên đi đến thỏa thuận ngày 3/8 tới (hoặc sớm nhất là ngày 2/8), dự thảo về việc thanh toán và nâng cấp ngân sách Roma. Ngày 18/8, DiBenedetto sẽ chính thức tiến hành việc thanh toán.

Trước đây, khoản ngân sách mà DiBenedetto dự kiến cấp cho Roma là 35 triệu euro. Nhưng trong cam kết mới, tỷ phú người Mỹ sẽ chi gấp đôi, tức 70 triệu euro. Theo nguồn tin từ tờ Il Messaggero, thậm chí khoản chi này có thể lên đến 90 triệu euro, và Roma có cơ hội để trở thành một đại gia thực thụ ở Serie A.

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm