Rời Real Madrid, Carlo Ancelotti trở lại AC Milan?

22/05/2015 06:02 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Carlo Ancelotti có thể trở lại AC Milan nếu rời Real Madrid vào cuối mùa này.

Đó là một khả năng, một tin đồn đoán, một cuộc chia ly và một giấc mơ. Tờ AS hôm qua đưa tin rằng Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid sẽ gặp Carlo Ancelotti vào Chủ nhật tuần này, sau vòng cuối Liga, để nói về chuyện chấm dứt bản hợp đồng lẽ ra phải đến tháng 6/2016 mới đáo hạn. Gazzetta dello Sport số ra 21/5 cho rằng, AC Milan hoàn toàn có thể kí hợp đồng với Ancelotti, HLV đã dẫn dắt họ từ 2001-2009, thi đấu cho Milan từ 1987-1992. Đó là một giấc mơ Milan, đội bóng đang ngày đêm cầu nguyện Chủ tịch Silvio Berlusconi sẽ bán cổ phần cho các nhà đầu tư lắm tiền nhiều của để tái thiết.

Gazzetta dello Sport thậm chí cho rằng Ancelotti có thể chấp nhận mức lương chỉ 2,5 triệu euro/năm, thay vì 5-6 triệu euro/năm tại Real Madrid. AC Milan phải cạnh tranh với nhiều đội để có Ancelotti, như Manchester City chẳng hạn, nhưng bí quyết là sự thân quen. Adriano Galliani có thể giúp Milan thuyết phục Ancelotti trở lại, cho một dự án giàu tham vọng và cũng nhiều vị tha hơn so với sự hào nhoáng và tàn nhẫn ở Madrid.

Cánh cửa đã mở ra cho Milan làm lại sau khi Chủ tịch UEFA Michel Platini úp mở về một dự định nới lỏng Luật công bằng tài chính FFP. Điều luật bị chỉ trích giúp bảo lưu thế thống trị của các ông lớn, triệt tiêu giấc mơ đổi đời của các CLB nhỏ này, nay có thể trở nên mềm dẻo hơn. Nếu được sự đồng thuận của Ủy ban điều hành của UEFA (sẽ nhóm họp để biểu quyết vào cuối tháng 6/2015), UEFA sẽ cho phép phê duyệt các dự án phát triển bóng đá mà theo họ là khả thi. Hiểu một cách nôm na, những đội bóng muốn đầu tư mạnh nhờ túi tiền các nhà tài phiệt sẽ không bị các điều luật chặt chẽ bóp nghẹt, mà được UEFA bật đèn xanh nếu họ cho rằng dự án khả thi, không gây thua lỗ hoặc phá sản.

Quyết định của UEFA cùng diễn tiến vụ bán cổ phần của nhà Berlusconi cho các nhà đầu tư nước ngoài có thể ảnh hưởng mạnh đến quyết định liệu có trở về của Carlo Ancelotti. Ancelotti đã làm việc ở các đội bóng giàu có như PSG, Chelsea, Real Madrid, nên cũng không phải bất hợp lý nếu ông trở về một căn nhà tồi tàn, nhưng nhiều kỉ niệm như Milan, để góp công sức xây dựng lại nó?

Ở một diễn biến khác, Chủ tịch Silvio Berlusconi đã thừa nhận việc bán CLB khi nói với kênh TelePadova vào hôm qua: “Tôi nghĩ tình hình đã rõ ràng. Thế giới bóng đá đang bị thống trị bởi những nhà đầu tư ngoại quốc, như trường hợp những ông chủ dầu mỏ tại Qatar. Một gia đình không thể giúp CLB cạnh tranh. Có nhiều CLB có 300 ngàn thành viên, nhưng vì nhiều lý do mà chuyện đó không khả thi ở Italy”.

“Tôi đã và vẫn nghĩ rằng các nhà đầu tư có thể tìm được thị trường quốc tế, giúp cải thiện hình ảnh Milan ở nước ngoài…”.

Thành tích của Ancelotti

Carlo Ancelotti giành 2 Scudetto, 2 Cúp C1, 2 Siêu Cúp Châu Âu, 1 Siêu Cúp Italy và 2 Cúp Liên lục địa khi thi đấu cho AC Milan. Ông giành 1 Scudetto, 2 Champions League, 1 chức VĐ thế giới các CLB, 1 Siêu Cúp châu Âu, 1 Cúp Italy và 1 Siêu Cúp Italy khi dẫn dắt Milan. Chỉ có ông và HLV Bob Paisley (Liverpool) là hai HLV giành được 3 Cúp C1/Champions League.



Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm