Mourinho và các học trò tại Inter của 'mùa giải thần thánh' 2009-10 giờ ra sao?

25/03/2017 19:33 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Đã 7 năm trôi qua cái ngày mà Inter làm nên lịch sử. Sẽ phải rất lâu nữa người ta mới nhìn thấy một Inter khiến cả Châu Âu phải quỳ gối sau cú ăn 3 giành được mùa giải 2009/10.


Các Interista chắc chắn không bao giờ quên được chức vô địch năm đó. Họ vui sướng, vỡ òa trong hạnh phúc khi tiếng còi mãn cuộc tại Bernabeu vang lên. Năm đó, Inter ăn 3, bằng một dàn hảo thủ chất lượng. Đã 7 năm trôi qua, hình ảnh một Inter hùng mạnh giờ đây chỉ còn sống trong tâm trí các Interista hay hoài niệm.


Đội hình ra sân trận chung kết Champions League 2009/10 giữa Inter và Bayern

Julio Cesar là thủ môn hay nhất Châu lục ở thời điểm Inter lên ngôi. Hai năm sau, anh rời đội bóng đến Anh, khoác áo QPR, trước khi phiêu lưu đến MLS và giờ đang là thủ môn số 2 của Benfica.

Douglas Maicon, cũng giống như người đồng hương Julio Cesar, khoác áo Inter thêm 2 năm trước khi chuyển đến Man City chơi bóng. Thể lực giảm sút bởi di chứng của những chấn thương, Maicon không thể chứng tỏ được năng lực của mình ở Anh. Ở tuổi 36, cựu tuyển thủ Brazil hiện tại đang thất nghiệp sau 3 năm khoác áo Roma (2013-2016).


Barca là bại tướng của Inter Milan ở vòng bán kết Champions League

Walter Samuel hiện đã trở thành tuyển trạch viên cho Inter Milan ở tuổi 39. Sau khi rời Inter trong mùa giải 2013/14, Samuel đã lang bạt đến Basel và treo giày vào tháng 7 năm ngoái, trước khi quay trở lại mái nhà xưa.

Người đá cặp với Samuel ngày đó, Lucio, đã trải qua 7 năm không bằng phẳng. Anh tới Juventus, và thất bại, trước khi trở về Brazil. Hiện tại Lucio đang thất nghiệp, nhưng có vẻ cầu thủ 39 tuổi vẫn chưa muốn khép lại sự nghiệp của mình ở độ tuổi này.


Mùa giải bùng nổ của Inter

Javier Zanetti rõ ràng là một gam màu khác biệt. Thủ quân của Nerazzurri là đứa con cưng, là biểu tượng, là hiện thân của đội bóng. Năm 2014, anh treo giày, nhưng vẫn là đứa con của thành phố Milan. Hiện Javier Zanetti đang đảm nhiệm một vai trò trong ban lãnh đạo khi là phó chủ tịch đội bóng.

Esteban Cambiaso, đồng hương của Zanetti có những chuyến phiêu lưu đến Anh và Hy Lạp sau khi rời đội bóng ở mùa giải 2013/14. Cầu thủ người Argentina khoác áo nhà đương kim vô địch Premier League Leicester City trước khi chuyển đến Hy Lạp để chơi bóng cho Olympiakos. Hợp đồng của cựu cầu thủ Inter Milan với đội bóng Hy Lạp có thời hạn đến hết mùa giải năm nay.

Thiago Motta, người chơi cạnh Cambiasso ở hàng tiền vệ, đóng vai trò to lớn trong cú ăn 3 năm đó hiện đang khoác áo PSG. Anh đến đây bằng bản hợp đồng 11,5 triệu bảng vào tháng Giêng năm 2012. Hiện nay, ở tuổi 34, Thiago Motta vẫn còn rất hữu ích với PSG.


Ở thời điểm này, Maicon, Sneijder là những cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí mình chơi

Wesley Sneijder, ngôi sao sáng nhất đội hình Inter Milan dưới thời Jose Mourinho phải rời Inter Milan trong tức tưởi. Là nhân tố không thể thay thế trong đội hình của “Người Đặc Biệt”, vai trò của Sneijder giảm dần, trước khi bị Andrea Stramaccioni “tống khứ” khỏi đội bóng vì không chấp nhận giảm lương. Ở tuổi 32, Sneijder vẫn là một nhân tố không thể thay thế ở Galatasaray. Là ngôi sao sáng nhất, và quan trọng, Snejder vẫn đang hạnh phúc khi được chơi bóng trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.

Goran Pandev và đặc biệt là Samuel Eto’o, đã trải qua những cuộc phiêu lưu dài hơi ở những miền đất mới. Pandev rời Inter khoác áo Napoli ngay sau mùa giải đó, trước khi tới Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo Galatasaray và hiện đang là thành viên của Genoa, ở tuổi 33.

Samuel Eto’o, cũng giống như Pandev, rời Inter chỉ 1 năm sau mùa giải 2009/10 đáng nhớ. Từ năm 2011 cho đến nay, Eto’o khoác áo 5 đội bóng khác nhau, ở mọi thể loại giải đấu. Anzhi, Chelsea, Everton, Sampdoria và Antalyaspor là những đội bóng mà cựu cầu thủ Barca đã khoác áo sau khi rời Inter.


"Hoàng tử bé" Diego Milito

Diego Milito được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League 2009/10. “Hoàng tử” Milito, sau 4 năm khoác áo Inter đã trở về quê nhà để chơi cho đội bóng quê hương Racing de Avellaneda. Tiền đạo con cưng của Racing và Inter ngày nào đã quyết định chia tay sân cỏ vào ngày 21 tháng 5 năm 2016, ở tuổi 37.


Đừng quên Jose!

Và không thể không nhắc tới, người nhào nặn nên một Inter hùng mạnh ngày đó, Jose Mourinho. “Người Đặc Biệt” chia tay Inter ngay sau khi giúp đội bóng giành cú ăn 3 để đến Tây Ban Nha dẫn dắt CLB giàu truyền thống nhất Châu Âu Real Madrid. Năm 2013, Jose Mourinho trở về Chelsea dẫn dắt đội bóng này, trước khi bị sa thải, và được bổ nhiệm ở Man United vào tháng 12 năm 2015. Với các Interista, họ vẫn mong đến ngày được nhìn thấy Jose Mourinho trở về.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm