Milan “mất ngủ” vì hàng thủ trước trận gặp Juventus

22/11/2012 16:43 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần này cả Milan và Juve sẽ chơi trận cuối cùng trong chuỗi trận khó khăn của họ khi hai đội đối đầu nhau ở San Siro. Milan tuy được đá trên sân nhà nhưng lại đang đối mặt với nguy cơ tổn thất lực lượng ở hàng thủ. 


Vẫn chưa biết Mexes có kịp bình phục để đối đầu với Juve hay không

Hiện hàng phòng ngự của họ đã có Antonini, Abate và Bonera chấn thương. Thủ thành Abbiati thì phong độ không tốt. Hai bàn thua trong trận gặp Napoli vừa qua là minh chứng. Đã thế, ở cuối trận đấu với Anderlecht, trung vệ Mexes cũng dính chấn thương đầu gối và buộc phải rời sân. Hiện vẫn chưa rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương này.

Mexes không phải trung vệ đẳng cấp nhưng lúc này Milan cũng không có lựa chọn nào khả dĩ hơn. Nếu trung vệ người Pháp không kịp bình phục để góp mặt trong trận đấu với Juve đêm Chủ Nhật này, HLV Max Allegri chỉ còn Acerbi, Yepes và Zapata cho 2 suất đá trung vệ.

Ngoài ra, “chú vịt” Pato tuy ghi bàn trong trận đấu với Anderlecht nhưng vẫn tỏ ra không hài lòng. Anh không hài lòng vì mình bị chấn thương quá lâu mà anh cho rằng do đội ngũ y tế của Milan không có trình độ tốt. Anh không hài lòng vì anh đã chờ đợi được Max Allegri cho ra sân từ đầu nhưng cuối cùng lại chỉ được tung vào sân thay Krkic.

Pato đã bóng gió đến chuyện ra đi khi anh bảo sẽ nói chuyện với người đại diện của mình về tương lai. Milan đã vượt qua hai thách thức mang tên Napoli và Anderlecht với những kết quả tốt đến không ngờ.

Cuối tuần này, họ cần phải huy động tất cả mọi nguồn lực từ thể chất, tài năng đến tinh thần để vượt qua một thách thức nữa mang tên Juventus. El Shaarawy đang chơi cực hay. Montolivo cũng đã cải thiện phong độ. Nocerino và Boateng vẫn sẵn sàng xung trận. Nhưng như thế đã đủ đánh bại Juve hay chưa?

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm