Milan du đấu Mỹ: Inzaghi trông chờ tuổi trẻ

24/07/2014 09:11 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Trong danh sách 31 cầu thủ Milan lên đường sang Mỹ du đấu tập huấn, HLV Pippo Inzaghi đã điền tên 7 cầu thủ của đội trẻ, bao gồm hậu vệ Stefan Simic, các tiền vệ Zan Benedicic, Alessandro Mastalli, Andrej Modic, Marco Pinato, Hachim Mastour và tiền đạo Davide Di Molfetta. Đó đều là các học trò cưng của Inzaghi tại đội Primavera (trẻ) mùa trước.

Trong đó, Mastalli là đội trưởng đội Primavera và vừa ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0 trước Monza hôm 20/7. Cầu thủ sinh năm 1996 này được chính Inzaghi mô tả là có tố chất để trở thành một đội trưởng mẫu mực của Milan trong tương lai, kiểu Paolo Maldini. Andrej Modic là chất kết dính hàng tiền vệ, không thể thiếu trong sơ đồ của Inzaghi tại đội trẻ mùa trước. Nhưng Hachim Mastour mới chính là cái tên nổi bật nhất.

Sinh ngày 15/6/1998, Mastour mới tròn 16 tuổi tháng trước, thực tế chưa đủ độ tuổi tiêu chuẩn để đá cho đội Primavera (18-19). Bạn cùng lứa với cậu nhóc đều đang chơi cho đội Allievi (16-17), nhưng Mastour là một tài năng đặc biệt. Người ta gọi cậu là “Messi của Italy”, mặc dù cũng như đàn anh Balotelli và El Shaarawy, Mastour mang gốc gác nước ngoài (Maroc). Sở hữu đôi chân cực khéo và những pha đi bóng ma thuật, cậu đang trở thành niềm hy vọng lớn cho tương lai của Milan và đội tuyển Italy. Từng suýt có cơ hội trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân cho Milan ở Serie A trong trận cuối mùa trước (ngồi dự bị 90 phút), Mastour đang có tiềm năng rất lớn sẽ góp mặt tại đội 1 Milan mùa này.

Inzaghi rất thích Mastour. Nếu như anh đem những Mastalli hay Modic tới Mỹ chỉ nhằm mục đích bổ sung kinh nghiệm vô giá cho họ, thì với Mastour, Pippo tìm kiếm những giải pháp thực sự cho kế hoạch tái thiết từ đôi chân khôn lường của tài năng này. Dĩ nhiên để đảm bảo cơ hội cho mình, thần đồng 16 tuổi sẽ phải thể hiện hết mình và ứng xử đúng mực. Tỏa sáng sớm và được kỳ vọng luôn là con dao hai lưỡi, chỉ một sai lầm có thể phải trả giá bằng cả sự nghiệp.

Không chỉ với các cầu thủ đội Primavera, Inzaghi cũng đang muốn trao cơ hội cho các nhân tố trẻ trong đội 1, đặc biệt là Riccardo Saponara, cầu thủ có thể sẽ trực tiếp thay thế vị trí của Kaka, chứ không phải Honda. Mbaye Niang cũng sẽ được chú ý nhiều. Nếu không gây được ấn tượng, tiền đạo 19 tuổi này sẽ phải ra đi.

Trong khuôn khổ Cúp giao hữu International Champions Cup, Milan sẽ gặp Olympiakos vào 07h00 sáng mai (25/7), gặp Manchester City vào 03h00 ngày 28/7 và gặp Liverpool lúc 05h30 ngày 3/8.

Milan lại muốn Douglas Costa

Sau Lavezzi, Cerci và Nani, Douglas Costa trở thành mục tiêu của Milan. Tiền đạo cánh 24 tuổi này đang muốn rời Shakhtar Donetsk, có giá khoảng 15-17 triệu euro. Hiện Inzaghi đã đề nghị đội bóng mua Cerci, tuy nhiên nếu không đạt được thỏa thuận về giá với Torino, Milan có thể chiêu mộ lại Adel Taarabt sau khi được QPR bật đèn xanh.


Khang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm