Đội tuyển Italy: Conte vẫn 'thèm' Pirlo

21/08/2014 13:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 19/8, triều đại Antonio Conte ở đội tuyển Italy chính thức bắt đầu. Buổi sáng, nhà cầm quân 45 tuổi ra mắt giới truyền thông. Buổi tối, ông đến sân San Paolo dự khán trận đấu đầu tiên trên cương vị mới, chứng kiến Napoli bị Athletic Bilbao cầm hòa. Sáng hôm qua (20/8), Conte đến thăm trại tập của Roma và Lazio. Cựu HLV Juventus tỏ ra rất hào hứng với nhiệm vụ được dự báo là sẽ rất khó khăn.

Tuy nhiên, ngay ở ngày đầu tiên làm việc, Conte đã không được vui. Ông đến xem Napoli chỉ vì muốn theo dõi tiền đạo cánh Lorenzo Insigne, nhưng cầu thủ 23 tuổi này chơi không tốt. Tệ hơn nữa, anh bị khán giả la ó dữ dội khi bị thay ra giữa hiệp hai và cũng đáp lại bằng một cử chỉ chẳng hay ho gì. Insigne có tiềm năng, nhưng đó hiển nhiên không phải là những thứ Conte cần cho công cuộc tái thiết đội bóng theo ý của ông.

Khi Max Allegri đến thay Conte ở Juventus, câu hỏi lớn nhất ông phải đối mặt là sẽ sử dụng Pirlo thế nào. Bây giờ, chính Conte gặp câu hỏi lớn tương tự ở đội tuyển áo thiên thanh. Pirlo từng muốn giải nghệ sau World Cup 2014 nhưng sau khi đội bị loại, anh đã cân nhắc rút lại ý định: “Nếu nhà cầm quân mới thấy cần có tôi, tôi sẽ vui lòng tiếp tục cống hiến”. Ngôi sao 35 tuổi có lẽ cũng nhận thức được tầm quan trọng của anh và muốn giúp đỡ hết mức có thể.

Hay là vì Juve biết trước rằng Conte sẽ là “nhà cầm quân mới”? Dù thế nào, thì việc Conte lên nắm tuyển Italy cũng tạo nên những hy vọng không nhỏ một khi Pirlo còn ở lại. Conte là người khai thác tốt nhất khả năng của Pirlo và khi ông vẫn có nguyên một bộ khung Juve, công việc sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Conte cho biết ông chưa nói chuyện với cậu học trò tài năng, nhưng theo nhật báo Gazzetta dello Sport, Conte chỉ dự định đề nghị với Pirlo một “hợp đồng bán thời gian”, nghĩa là Pirlo sẽ chỉ được triệu tập cho những dịp quan trọng, chứ không phải cho các trận giao hữu vô nghĩa. Đây là giải pháp lý tưởng cho cả hai phía. Conte vẫn có thể thử nghiệm với Verratti đá ở vị trí trung tâm đội bóng, trong khi Pirlo không cần phải tốn sức cho những trận giao hữu vô nghĩa. Ngoài ra, sự hiện diện của anh, dù không thường xuyên, cũng sẽ giúp ích không ít cho Italy về mặt tinh thần.

Về trường hợp của tiền đạo ngỗ ngược Mario Balotelli, Conte được cho là sẽ áp dụng kỷ luật thép và sẵn sàng loại bỏ chân sút của Milan một khi Balotelli tiếp tục gây rắc rối. Ciro Immobile và Mattia Destro sẽ là những ưu tiên cho hàng công tuyển Italy dưới tay Conte, người cần một tiền đạo ổn định và tích cực di chuyển hơn so với Balotelli.

Khang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm