Cùng Juve, Roma toàn thắng sau 3 vòng: Của Zeman trả lại Zeman

22/09/2014 14:54 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Mattia Destro, Alessandro Florenzi đã từng là tài sản quý giá của Zdenek Zeman khi ông dẫn dắt Roma mùa 2012-13, nhưng khi tái ngộ trong trận đấu tối qua ở vòng 3 Serie A, họ không còn là học trò của ông nữa. Florenzi căng ngang cho Destro mở tỉ số và sau đó, chính Florenzi đóng đinh trận đấu ở phút 13. Hai bàn, chỉ mất tổng cộng 3 phút, để kết liễu Cagliari của Zeman.

Với riêng Destro, đó là bàn thắng chứng tỏ anh đã trưởng thành trước đối thủ nhiều duyên nợ. Trong giai đoạn Zeman tại vị ở Roma, Destro không gây được ấn tượng trước khi dính một loạt chấn thương. Cagliari cũng là nạn nhân của anh vào tháng 4/2014 khi Destro lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp tại Serie A, và để lại tai tiếng với cú đánh cùi chỏ vào mặt hậu vệ Davide Astori (giờ là đồng đội tại Roma) khiến anh bị treo giò 4 trận. Đây cũng là bàn đầu tiên tại Serie A mùa này của Destro, Vua phá lưới của Roma tại Serie A mùa trước với 13 bàn, cầu thủ ghi 12 bàn trong một mùa Serie A ở tuổi 21 - ngang thành tích của huyền thoại Roberto Bettega mùa 1970-71.

Florenzi cũng chính là sản phẩm được Zeman nâng niu khi mới đến. Ông thúc giục Roma kí hợp đồng chuyên nghiệp với anh và chấm dứt quãng thời gian phiêu bạt ở đội hạng dưới Crotone theo dạng cho mượn. Florenzi hẳn nhiên phải biết ơn Zeman. Nhờ có ông, anh trở thành thành viên đội 1 Roma, và cũng nhờ ông mà anh 5 lần khoác áo tuyển Ý thời Cesare Prandelli. Nhưng sau khi ghi bàn hạ Cagliari của Zeman vào tối qua, Florenzi chạy lên khán đài hôm người bà của anh, hoàn toàn không đoái hoài người thầy cũ ngồi chết lặng trong khu cabin.

Vị HLV của Cagliari nom có vẻ rất bình thản, đón nhận hiện thực đã quen trong sự nghiệp của ông: Luôn trở thành người hùng trong mắt những cầu thủ trẻ, nhưng không thể lãnh đạo những người đàn ông. Destro và Florenzi khi trưởng thành, cũng như Immobile, Verratti… tại Pescara trước đây, biết ơn Zeman, nhưng sẽ không hưởng vinh quang cùng Zeman. Nếu Zeman làm HLV Roma, những cầu thủ cỡ 30 tuổi như De Sanctis, Maicon, Ashley Cole, De Rossi (ông bảo anh không thể đá… regista), Keita sẽ không có chỗ. Nhưng 5/11 người của tập thể ấy, trong tay Rudi Garcia, đã hoàn toàn áp đảo Cagliari.

Thắng trận này, Roma cùng Juventus là hai đội giành trọn 9 điểm sau 3 vòng Serie A. Rudi Garcia đã cho đội trưởng Totti nghỉ cả trận, để chuẩn bị cho chuỗi 3 trận trong 6 ngày sắp tới: Gặp Parma, Verona ở Serie A; và chuyến đi đặc biệt khó lường tới Manchester, gặp Man City tại Champions League.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm