Conte không triệu tập Pirlo và Giovinco: Trả giá vì chơi bóng tận... Mỹ?

25/05/2016 16:24 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Quyết định loại bỏ Andrea Pirlo và Sebastian Giovinco khỏi danh sách tuyển Italy dự EURO 2016 không phải là quyết định dễ dàng với Antonio Conte nhưng hoàn toàn có thể hiểu được.


Trong kỳ tập trung ĐTQG cuối cùng của năm 2015, Conte thừa nhận ông sẽ phải thật tỉnh táo và lí trí khi quyết định chọn hay không chọn họ. Thời điểm ấy MLS đang nghỉ đá và cả Giovinco lẫn Pirlo đều không được triệu tập cho các trận giao hữu với Bỉ và Romania.

Trong đợt triệu tập ĐTQG cuối tháng 3 năm nay họ tiếp tục bị bỏ qua do Conte lo ngại về tình trạng thể lực của họ sau quãng nghỉ dài tới 3 tháng. Một số người cho rằng Conte không triệu tập họ vì lí do liên quan tới lịch thi đấu vì cùng thời điểm diễn ra các trận giao hữu khi đó thì MLS cũng đá vòng play-off.

Tuy nhiên nếu Pirlo hoặc Giovinco nằm trong kế hoạch của Conte thì họ đã phải có mặt ở trung tâm huấn luyện của Azzurri tại Coverciano rồi. Lần cuối họ ở đó là trong đợt tập trung ĐTQG hồi tháng 10/2015. Đừng vội nghĩ Conte gây hấn gì với họ. Ngược lại ông quý mến họ rất nhiều.

Pirlo quyết định trở lại ĐTQG sau khi biết Conte thay Cesare Prandelli dẫn dắt tuyển Italy. Giovinco cũng có quan hệ chặt chẽ với Conte. Ông từng bảo vệ anh trước sự la ó của đám đông khi Giovinco kết thúc sự nghiệp thi đấu ở Turin. Nhưng Conte không phải người hành động theo cảm tính.

Khi nhìn lại hành trình vượt qua vòng loại EURO 2016 của Italy, ông tự hỏi liệu Pirlo và Giovinco có đóng vai trò quan trọng giúp Azzurri giành vé đi Pháp hay không? Sự thật là không. Pirlo góp mặt trong các trận vòng loại với Azerbaijan, Croatia và Malta còn Giovinco chỉ đá chính đúng 1 lần là trận giao hữu với Albania khi anh vẫn còn là cầu thủ của Juventus.

Liệu mọi chuyện có khác không nếu Pirlo chọn đến Inter và trở lại San Siro trong thời gian còn lại của mùa giải? Chúng ta không biết được. Dù cảm thấy thất vọng vì không được Conte triệu tập nhưng tin này sẽ không khiến Pirlo hay Giovinco bất ngờ. Có cảm giác như Pirlo đã đoán trước được kết cục.

Khi phóng viên tờ Gazzetta dello Sport hỏi anh có cảm thấy bất công không khi bị loại khỏi ĐTQG, Pirlo đáp: “Không, vì khi bạn quyết định đến thi đấu ở đây (MLS) thì bạn biết điều đó ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp ĐTQG của bạn rồi”.

Chính Conte cũng đã ngụ ý rằng vì Pirlo chọn thi đấu ở MLS nên không thể có chỗ ở Azzurri. “Khi bạn chọn thi đấu ở MLS thì trên phương diện bóng đá, bạn sẽ phải trả giá”. Vấn đề là liệu Conte có hối tiếc với quyết định này? Vì dù gì thì ông cũng không có nhiều lựa chọn trong tay. Italy hiện rất thiếu các tiền vệ sáng tạo và các cây làm bàn. Marco Verratti chấn thương và vắng mặt ở EURO này. Claudio Marchisio cũng vậy. Thiago Motta không sung sức. Daniele de Rossi không góp mặt trong lần triệu tập gần nhất của Conte. Jorginho chơi hay ở Napoli nhưng gần như chưa đá phút nào cho Azzurri.

Tình cảnh trên hàng công của Italy cũng không khá hơn là mấy. Eder chỉ ghi được đúng 1 bàn sau khi chuyển từ Sampdoria tới Inter. Graziano Pelle chơi hay ở Southampton về cuối mùa nhưng trước đó trải qua 13 trận liên tiếp tịt ngòi cho tới tận giữa tháng 3. Ciro Immobile gặp vấn đề thể lực còn Simone Zaza chỉ là lựa chọn thứ 4 trên hàng công Juventus.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm