Chuyển nhượng Roma: DiBenedetto đồng ý chi tiền

02/07/2011 09:56 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Sau thời gian im lặng, hôm qua (1/7) ông chủ mới Thomas DiBenedetto đã xác nhận sẽ chi tiền để Roma tham gia thị trường chuyển nhượng. Theo lời của vị tỷ phú người Mỹ, do Roma sẽ tập trung trở lại vào ngày 11/7, nên chậm nhất là sau hai tuần nữa GĐTT Sabatini sẽ nhận được khoản tiền “đi chợ”.

Thomas DiBenedetto sẽ chi tiền - Ảnh AP

Theo ước tính, DiBenedetto sẽ chi khoảng 35-40 triệu euro cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. Con số này sẽ cao hơn nữa, tùy thuộc vào việc bán cầu thủ của Roma. Như vậy, nhiều khả năng ngân sách chuyển nhượng của Roma có thể đạt đến trên 60 triệu euro.

Mặc dù vậy, theo một số ý kiến, việc DiBenedetto chi ra tối đa 40 triêu euro là tương đối thấp. Roma đề ra tham vọng đua tranh Scudetto, hoặc ít nhất cũng phải là suất vào thẳng vòng bảng Champions League (mùa sau, chỉ 3 đội đứng đầu bảng xếp hạng mới được dự Champions League 2012-13). Do đó, để làm mới đội hình già cỗi hiện nay của Roma, số tiền phải chi cần lớn hơn 40 triệu euro.

Nhưng quyết định cuối cùng thuộc về DiBenedetto, nên Roma sẽ phải chấp nhận với con số này. Nếu so với những mùa giải trước, thì đây cũng là sự tiến bộ của Roma, vốn là một trong những đội bóng có tình hình tài chính khó khăn nhất Italia.

Bế tắc Stekelenburg, sắp có Jose Angel

Thương vụ mà Roma hy vọng sẽ sớm thành công là Stekelenburg đã đi vào ngõ cụt. Cuộc đàm phán tại Amsterdam của Sabatini gần như không đi đến một kết quả khả quan nào, và Roma vẫn chưa thể có được thủ môn mới như mong muốn. Nỗ lực đàm phán với AZ về Romero cũng không đi đến đâu.

Thất bại của Roma trong việc mua Stekelenburg xuất phát từ tiền bạc hay khả năng đàm phán của Sabatini? Có lẽ là cả hai. Hợp đồng của thủ môn 28 tuổi này chỉ còn một năm, vì thế Ajax không còn sự chủ động trong việc quyết định trương lai Stekelenburg. Vậy mà Sabatini vẫn thất bại, nên người ta buộc phải nghi ngờ cách đàm phán và ra giá của ông.

Sabatini không đề cập đến Stekelenburg nữa, mà hướng mục tiêu sang TBN: Kameni. Thủ môn của Espanyol đã lên tiếng đòi ra đi, và Roma có thể thương lượng để mua lại với giá rẻ.

Bên cạnh đó, Sabatini tiết lộ đã đạt được thỏa thuận với Sporting Gijon về Jose Angel. Theo Sabatini, chỉ cần thêm vài giờ đồng hồ và cuộc kiểm tra y tế bắt buộc để hậu vệ trẻ người TBN chính thức gia nhập Roma. Giá trị của Jose Angel vào khoảng 4,5 triệu euro. Sau Jose Angel có thể sẽ là Loic Nego, hậu vệ phải 20 tuổi người Pháp.

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm