Cagliari 1-3 Juventus: Dạo chơi ở Sant’Elia

19/12/2014 05:53 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) – Juventus đã củng cố ngôi đầu Serie A bằng màn dạo chơi trên sân Sant’Elia của Cagliari ở trận đấu sớm của vòng 16.

Sau 3 trận hòa liên tiếp (2 ở Serie A, 1 tại Champions League), Juventus rất cần một chiến thắng để xốc lại tinh thần, và họ đã đạt được mục tiêu ấy một cách tương đối dễ dàng trên sân Cagliari, đội bóng vốn chưa nếm mùi chiến thắng kể từ ngày 25/10 đến nay.

Ở Sant’Elia, HLV Max Allegri đã tung ra đội hình mạnh nhất và khác biệt quá lớn về đẳng cấp đã được thể hiện ngay ở phút thứ 3 khi Tevez mở tỷ số sau một pha hãm thành dồn dập. Đến phút 15, tỷ số đã là 2-0 sau một pha dứt điểm ngẫu hứng và đẹp mắt của Arturo Vidal ở đầu vạch 16m50. Đầu hiệp hai, Pirlo phóng một đường chuyền dài chuẩn xác và Llorente đã tỏa sáng với một pha khống chế hoàn hảo trước khi xoay người hạ gục thủ thành Cragno.

Thật ra, ở trận đấu này, Cagliari không phải không có cơ hội, nhưng hàng công quá kém là một lý do họ hiếm khi gây khó dễ cho Buffon. Đội chủ nhà dứt điểm tới 16 cú (so với 13 của Juve), nhưng chỉ 2 lần trúng khung thành (trong khi Juve là 7). Những nỗ lực tột cùng của họ chỉ mang về một bàn danh dự của Rosettini ở giữa hiệp hai.

Chiến thắng này giúp Juventus củng cố ngôi đầu bảng với 39 điểm trước khi Serie A bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh. Đội nhì bảng Roma đang có 35 điểm và sẽ phải chạm trán AC Milan vào đêm Chủ nhật này.

Đội hình thi đấu

Cagliari: Cragno- Benedetti (Donsah 45’), Ceppitelli, Rossettini, Capuano - Balzano, Ekdal, Conti, Avelar - Cossu, Ibarbo (Rangel da Silva 75’).

Juventus: Buffon - Lichtsteiner, Ogbonna, Chiellini, Evra -Vidal, Pirlo, Marchisio –Pereyra (Padoin 81’)- Llorente (Morata 73’), Tevez (Giovinco 86’).

Ghi bàn: Rossettini 65’ – Tevez 3’, Vidal 15’, Llorente 50’

T.C (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm