Inter Milan có mọi thứ để trở lại ngôi vương Serie A

01/11/2023 10:54 GMT+7 | Bóng đá Italy

Sau 1/4 chặng đường mùa 2023-24, Inter đang đứng đầu ở tất cả các hạng mục thống kê. Sau khi thống trị các cúp quốc nội 2 mùa giải gần nhất, đội bóng này đang tự tin hướng đến chức vô địch Serie A, danh hiệu trong nước duy nhất còn thiếu dưới tay HLV Simone Inzaghi.

Quả vậy, Inter lúc này đang xếp số 1 ở những hạng mục thống kê đáng tự hào. Họ giành nhiều điểm nhất (25 điểm), ghi nhiều bàn thắng nhất (25 bàn), thủng lưới ít nhất (5 bàn thua), thắng nhiều nhất (8 trận), thua ít nhất (1 trận, ngang với Juventus và Bologna), giữ sạch lưới nhiều nhất (7 trận, bằng Juventus và Atalanta). Tiền đạo Lautaro Martinez dẫn đầu danh sách ghi bàn (11) và tiền đạo Marcus Thuram dẫn đầu danh sách kiến tạo (5).

Lớn mạnh vượt bậc

Cách đây hơn 2 tháng, thời điểm Inter coi như hoàn tất công tác chuyển nhượng, từng có phân tích của nhật báo Gazzetta dello Sport về nguy cơ suy giảm năng lực ghi bàn của đội bóng này sau khi chia tay các chân sút ngôi sao Dzeko và Lukaku. Bài báo nói rằng chiếu theo các con số thống kê, Inter mùa này có thể sẽ ghi ít hơn 20 bàn so với mùa trước, khi mà Thuram không thể so với Lukaku, Arnautovic không thể so với Dzeko.

Nhưng thực tế thì sao? Inter ghi nhiều hơn tới 7 bàn so với cùng kỳ mùa trước (25 so với 18, tức tăng đến 39%). Đáng chú ý, gần một nửa trong số này được ghi bởi Lautaro (11 bàn), người đã tiến bộ ghê gớm so với cách đây 1 năm (sau 10 vòng mùa trước, anh chỉ ghi 4 bàn). Có tới 9 bàn trong số này in dấu giày của tân binh Thuram, người có 4 bàn và 5 kiến tạo. Lautaro - Thuram đang trở thành cặp tiền đạo xuất sắc nhất ở châu Âu hiện tại và họ đang nâng Inter bay cao.

Không chỉ hàng công, mà cả hàng thủ của Inter cũng đã lột xác ngoạn mục so với cùng kỳ mùa trước. Sự ra đi của toàn bộ các thủ môn, nhất là Andre Onana, không ảnh hưởng chút nào đến khả năng bảo vệ khung thành. Sau 10 trận, tân binh Sommer chỉ phải vào lưới nhặt bóng 5 lần và chỉ bị thủng lưới trong 3 trận. Chỉ tốn của Inter 7 triệu euro, thủ thành chỉ cao 1m83 này đã có nhiều pha cứu thua quan trọng, đóng góp công lao rất lớn vào thành tích của đội. Pavard, một tân binh khác, đã chứng tỏ giá trị ở vị trí trung vệ lệch phải, trong khi lão tướng Acerbi tiếp tục là một biểu tượng của chân lý "gừng càng già càng cay". Sau khi vô hiệu hóa Haaland ở chung kết Champions League, trung vệ 35 tuổi tiếp tục khóa chặt Giroud ở derby Milan và cuối tuần qua đã "bỏ túi" Lukaku, người đồng đội cũ. Cùng kỳ này mùa trước, Inter thủng lưới đến 14 bàn. Với truyền thống Scudetto thường thuộc về đội phòng ngự tốt nhất, Nerazzurri rõ ràng đang đi đúng hướng.

Inter Milan: Có mọi thứ để trở lại ngôi vương Serie A - Ảnh 1.

Inter đang thể hiện rất thuyết phục tư cách ứng cử viên vô địch số 1

Và những điều phi thường khác

Inter không chỉ có những thành tích và cá nhân xuất sắc, mà họ còn sở hữu những chỉ số tuyệt vời khác kể từ đầu mùa. Không chỉ thắng 10/13 trận đã chơi trên mọi đấu trường, Inter còn là đội mở tỷ số ở 12/13 trận đấu ấy, cho thấy cách tiếp cận trận đấu của họ là cực kỳ đúng đắn và luôn có khả năng khai thác những hạn chế của đối thủ. Lần duy nhất Inter phải rượt đuổi là trận hòa 1-1 trên sân Real Sociedad ở ngày mở màn Champions League. Inter cũng là đội đá hiệp 1 hay nhất Serie A, khi 22 trong số 25 điểm của họ được định đoạt trong 45 phút đầu. Ngoài ra, Inter là đội bóng duy nhất của giải không để thua bất kỳ bàn nào trong 15 phút cuối các hiệp đấu (cộng cả thời gian bù giờ), khoảng thời gian được xem là nhạy cảm và có tác động nhiều nhất đến kết quả. Điều đó cũng cho thấy khả năng tập trung của Inter là cực kỳ tốt. Vì sao họ làm được như thế? Câu trả lời là tấn công. Inter đã ghi 10/25 bàn của họ ở 2 khoảng thời gian này, đặc biệt là 15 phút cuối trận (8 bàn).

Còn gì nữa? Không chỉ đá thắng, Inter còn đá đẹp. Họ mới chỉ nhận tổng cộng 15 thẻ vàng từ đầu mùa, không có thẻ đỏ nào. Chỉ có 2 đội nhận ít thẻ hơn Inter là Atalanta và Sassuolo (cùng 14 thẻ vàng). Lý do là Inter thường xuyên áp đảo đối thủ và ít khi cần phải phạm lỗi. Ở chiều ngược lại, kình địch AC Milan đang là đội chơi xấu nhất giải với 26 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ!

Còn gì nữa? Một trong những thế mạnh lớn nhất của Inter những năm gần đây là có rất ít ca chấn thương tiếp tục được duy trì. Hiện Inter chỉ có 1 trường hợp không thể ra sân là tiền đạo dự bị Arnautovic, trong khi các đối thủ lớn khác đều rất khổ sở vì vấn nạn chấn thương. Milan đang có 9 cầu thủ phải tập riêng, Juventus mất 4 người (chưa kể những ngôi sao lớn nhất cũng chỉ vừa mới bình phục) còn Napoli mất chân sút chủ lực Osimhen dài ngày. Lực lượng vừa dày vừa khỏe chính là nền tảng vững chắc để Nerazzurri tự tin hướng đến không chỉ chức vô địch Serie A, mà còn cả vinh quang Champions League, nơi họ đang có cơ hội rất lớn giành vé sớm qua vòng bảng. 

 Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm