Đồng nghiệp VN nói về việc HLV Falko Goetz bị sa thải: Vô lý về thời điểm

24/12/2011 11:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Các HLV Việt Nam khi được hỏi về sự kiện HLV Falko Goetz bị VFF sa thải đều cho rằng đây là một việc làm vô lý về thời điểm.

HLV Nhan Thiện Nhân (HV.An Giang)

Đến lúc này mà sa thải HLV Falko Goetz là điều vô lý. Tôi đồng ý với ý kiến của anh Lê Thế Thọ, việc chọn TTK VFF là do Chủ tịch VFF bổ nhiệm nhưng khi sa thải thì lại lấy ý kiến của BCH. Sao lại như thế (?), anh bổ nhiệm thì anh phải có quyền sa thải chứ. Đừng nên đối xử với người lao động như thế. Đồng ý là khi thất bại, HLV trưởng phải chịu trách nhiệm đầu tiên nhưng chúng ta phải xem lại mình trước.

Về con người, tôi biết ông Goetz không được tự tay tuyển chọn những cầu thủ theo ý muốn của ông ấy để xây dựng chiến thuật theo cách của mình, vì thời gian ông Goetz ở VN là rất ít, việc tuyển chọn do những người khác thực hiện. Rồi hãy xem lại trình độ cầu thủ của chúng ta, về thể hình, về thời gian ông ấy có để xây dựng ĐT.


Sau khi HLV Goetz ra đi, đã đến lúc VFF nên tin tưởng và trao cơ hội cho các HLV nội? Ảnh: Quốc Khánh

Đứng về góc độ chuyên môn, tôi thông cảm cho HLV Goetz vì ông ấy có quá ít thời gian để xây dựng lối chơi cho ĐT. Cũng như đội bóng HV.An Giang của tôi, năm rồi cầu thủ đi gần phân nửa, cho đến giờ việc xây dựng lại lối chơi dựa vào những con người đã ăn tập với nhau từ rất lâu rồi cũng chưa được nhuần nhuyễn lắm, mọi thứ còn rất ngổn ngang.

Không thể qua một giải đấu mà đánh giá hết năng lực của ông ấy. Ngay như 2 CLB hàng đầu thế giới là Barcelona và Real Madrid đã thể hiện điều này. Barca là một tập thể gắn kết đồng đều và chơi cùng nhau rất lâu rồi nên họ hiểu ý nhau từng pha bóng, họ chơi hay hơn hẳn một Real vốn là một tập thể liên tục thay đổi, dù đội hình sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng cũng còn nhiều chuệch choạc và không dễ mà thành công ngay được. CLB nào cũng thế, việc xây dựng lối chơi cần nhiều thời gian hơn 1-2 tháng. Chúng ta không thể đòi hỏi làm mới mình, làm mới liên tục bằng cách thay đổi liên tục, cứ như thế chúng ta cũng không biết mình đã thay đổi được những gì.

Việc sử dụng HLV nội cũng được nhưng theo tôi nghĩ, chúng ta đã thuê HLV ngoại rồi, tốn nhiều tiền của lắm rồi thì cũng nên cho ông ấy thêm thời gian và cơ hội. Chúng ta thuê HLV ngoại về chủ yếu là để học hỏi chất xám của người ta và phải biết tận dụng triệt để điều đó. Bỏ đi lúc này và phải chịu đền bù thì phí phạm lắm. Đợi đến khi hết nhiệm kỳ và nếu các HLV nội cảm thấy đủ năng lực và nguyện vọng thì lúc đó có thể bổ sung cũng còn kịp.

HLV Trần Công Minh (ĐT.LA)

Như tôi đã từng nói, ĐT thành công hay thất bại thì HLV trưởng phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Công việc này chứa đựng rất nhiều áp lực là vì thế. Trước khi lên đường dự SEA Games, VFF đã đặt mục tiêu cho thầy trò HLV Falko Goetz là phải vào đến trận đấu cuối cùng. Thế nhưng, ĐT chơi thiếu thuyết phục và chỉ tiêu này đã không được hoàn thành. Bóng đá thắng thua là chuyện bình thường và chúng ta cũng phải biết cách chấp nhận nó. Nếu ông Goetz mất việc thì đó cũng là điều bình thường, xét về điều ông đã không làm được. Có điều, chắc nhiều người cũng rất ngạc nhiên khi nghe tin ông Goetz bị sa thải. Bẵng đi một thời gian dài, tưởng sự việc sẽ bị lãng quên thì vấn đề này lại được đưa ra mổ xẻ vào một thời điểm không hợp lý như thế.

Theo tôi, đã đến thời của các HLV nội dẫn dắt các ĐTQG của chúng ta. Bóng đá VN cũng đã sản sinh ra những HLV nội có chất lượng và cũng được rèn luyện qua thử thách rồi. Nhìn qua những nước bạn trong khu vực, họ cũng đã thành công với cách làm này. HLV nội cũng có mặt hạn chế như khả năng làm cầu thủ tập trung, cái uy với cầu thủ chưa lớn… Tuy nhiên, đó là chuyện của quá khứ còn trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, những yếu tố đó sẽ được khắc phục nhanh chóng.

HLV nội cũng có rất nhiều ưu điểm. Trong đó, quan trọng nhất là họ hiểu sâu tâm lý cầu thủ VN. Đó chính là lý do tiên quyết để gắn kết hơn chục con người được thành một tập thể thống nhất. Làm việc ở môi trường bóng đá VN nhiều năm qua, họ hiểu rõ hơn ai hết bóng đá của chúng ta và khu vực.

Việc dùng thầy ngoại có thể giúp ích cho việc thúc đẩy nội lực nền bóng đá của VN, tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể nếu so sánh với việc thuê thầy ngoại. Khoản tiền đó chúng ta có thể dùng vào đầu tư vào những mục đích có ích hơn như đào tạo trẻ chẳng hạn. Vậy tại sao chúng ta vẫn không thử nghiệm những nguồn lực có sẵn. Tôi tin thầy nội sẽ thành công với bóng đá VN trong thời điểm hiện tại.

Việt Hòa(ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm