HLV Vương Tiến Dũng: Đường hãy còn dài lắm

23/05/2008 20:34 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - TT&VH phỏng vấn một số chuyên gia để có cái nhìn đa cực hơn về lượt đi V-League 2008. Dưới đây là cuộc trao đổi của chúng tôi với HLV Vương Tiến Dũng, nhân vật ảnh hưởng lớn đến ngôi quán quân lượt đi của Xi măng Hải Phòng.

* Trước hết, chúng ta hãy nói chuyện của Hải Phòng. Đến giờ phút này, hẳn ông đã có thể cảm nhận sâu sắc đâu là sự thay đổi của XM.HP năm nay?

- Đấy là sự thay đổi mạnh mẽ về cơ chế. Dưới thời của Xi măng tiếp nhận, họ đã tạo ra một cuộc cách mạng toàn diện cho bóng đá địa phương này. Lương thưởng, các chế độ đãi ngộ cao hơn trước. Mà bóng đá, đấy là phạm trù luôn nhạy cảm. Khi yên tâm về chuyện tiền, chẳng có lý do gì để cầu thủ không cống hiến hết mình. Tôi có may mắn là được làm việc với một ê-kíp có sự đồng thuận cao, từ lãnh đạo đến anh em trong BHL. Tôi cảm thấy luôn được tôn trọng, tin cậy. Đấy là mong mỏi của bất cứ HLV nào.

* Cứ nhìn người Hải Phòng đang phát cuồng trước thành công của thầy trò ông, lại liên tưởng đến H.Thanh Hóa năm trước. Không khí bóng đá tỉnh Thanh dạo đó cũng như đất Cảng hiện nay. Vậy mà sau 1 năm, họ không còn là mình nữa, kể cả nhiệt huyết của khán giả. Cầu thủ thì bắt đầu ra sân mà hồn hướng đến bến đỗ khác.

- Bóng đá Hải Phòng có nhiều khác biệt so với Thanh Hóa chứ. Thứ nhất, có bề dày lịch sử chơi đỉnh cao hơn. Thứ 2, như trên tôi đã phân tích, chế độ đãi ngộ đang từng bước đáp ứng được với cầu thủ. Có lẽ nhiệm vụ cấp bách của Hải Phòng là khơi gợi được bản năng chiến thắng, khát vọng chinh phục đỉnh cao. Nếu không luôn nung nấu hai thứ đó, khó duy trì được lửa nhiệt tình. Từ đó, dẫn đến thái độ thi đấu thiếu tôn trọng khán giả.  

XM.HP đã chơi rất ấn tượng mùa này
 
Chúng tôi đã lao động hết mình để có được không khí tích cực cho bóng đá Hải Phòng như lượt đi năm nay. Thế nên, tôi ước ao mọi thành viên đều trân trọng nó như máu thịt của mình. Nhất là khán giả, hãy cổ vũ thật nhiệt tình nhưng đừng làm ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của đội. Thú thực nhiều lúc tôi lo lắm. Lỡ bà con cổ vũ thái quá, đội bóng bị BTC trừ điểm, hay phải đá sân không có khán giả thì ảnh hưởng đến việc lớn. Về phần mình, tôi luôn nhắc cầu thủ bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải thi đấu với thái độ tử tế. Ra sân vì màu cờ sắc áo để khán giả ủng hộ.

* Lẽ ra, sẽ không có vết gợn nếu như vòng 13 vừa qua các nhà quán quân tạm thời không phơi áo trước đội đang bê bết là B.Bình Định?

- Đấy, hôm ấy đúng là sai lầm cá nhân nhiều quá. Có lẽ việc thuận lợi về điểm số, đá thế nào thì cũng nhất bảng nên anh em tinh thần lơi lỏng. Có thể họ chủ quan khi nghĩ rằng B.BĐ dễ đá. Đấy là bài học lớn và chúng tôi đã rút kinh nghiệm. Đường còn dài, vị trí nhất bảng chỉ có ý nghĩa tinh thần nên sự tự thỏa mãn chỉ làm hại mình, ảnh hưởng đến khí thế khán giả.

* Trở lại 13 vòng đấu vừa qua, ông đánh giá chung thế nào?

- Chất lượng chuyên môn cũng bình thường. Tính cạnh tranh giữa các trận đấu không cao. Trước hết, do nhiều đội bóng mạnh khởi đầu chậm, khiến cơ hội mở ra cho nhiều đội, trong đó có Hải Phòng. Kết quả, hiện nay có đến 8 đội có cơ hội vô địch là như nhau. Lượt về coi như làm lại từ đầu. Nhưng điểm khác biệt mà tôi cảm nhận là các giá trị đích thực sẽ khẳng định. Trong đó, các đôi bóng lớn như B.Bình Dương, ĐT.LA sẽ chiếm ưu thế. Họ đã chứng minh sự trở lại.

Theo tôi, phải qua 4 vòng lượt đi mới có sự tách tốp. Nếu đội nào thắng 3 trận liên tiếp, sẽ bật lên và việc có huy chương là trong tầm tay. Lượt về hứa hẹn chất lượng chuyên môn được cải thiện vượt bậc. Những trận đấu sức cạnh tranh cao sẽ xuất hiện nhiều.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm