ĐT.LA đang thăng hoa dưới thời HLV Vital

26/12/2012 08:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Từng hai lần bị sa thải khi dẫn dắt NH.ĐA trước đây và sau đó là B.BD nhưng nay HLV Francisco Vital đang thành công khi "chèo lái" con thuyền ĐT.LA chuẩn bị cho ngày trở lại V.League.

Một HLV ngoại từng làm việc ở V-League từ năm 2004 nhưng chưa bao giờ trụ nổi qua 10 vòng đấu, khi một lần bị sa thải sau 9 vòng đấu (CLB Ngân hàng Đông Á, V-League 2004) và một lần bị cách chức sau vòng đấu thứ 10 (CLB B.BD, V-League 2009). Điểm chung của 2 lần mất chức với nhà cầm quân nước ngoài này đều giống nhau: Mất ghế vì thành tích quá kém của đội bóng dưới quyền.

Sau 2 vụ mất việc trong vòng 5 năm như thế, phải chăng có thể đưa ra kết luận rằng đây không phải là một HLV giỏi? Câu trả lời là chưa chắc, bởi cũng với nhà cầm quân ấy, từ chỗ đang thua kém đội đầu bảng tới 10 điểm ở vòng 14 giải hạng Nhất 2012, ĐT.LA đã có cuộc lội ngược dòng thần kỳ để kết thúc mùa bóng với danh hiệu vô địch.


ĐT.LA (áo trắng) đang chơi tốt dưới sự dẫn dắt của HLV Francisco Vital. Ảnh: Nhật Anh

Và cũng với nhà cầm quân ấy, ĐT.LA đang chơi rất thuyết phục ở Cúp tứ hùng HA.GL 2012, và nếu V-League 2013 diễn ra ngay thời điểm này ĐT.LA xứng đáng được xếp vào nhóm ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Chúng ta đang nói về HLV Francisco Vital, ông thầy Bồ Đào Nha từng 2 lần thất bại thảm hại với CLB Ngân hàng Đông Á và CLB B.BD, chưa kể một lần bị CLB V.Ninh Bình đột ngột huỷ bỏ hợp đồng khi 2 bên chuẩn bị ký kết chính thức, nhưng bây giờ đang tỏ ra rất mát tay khi dẫn dắt ĐT.LA.

Từ dấu ấn mà HLV Vital tạo được ở ĐT.LA thì tạm thời có thể đưa ra 2 kết luận. Thứ nhất, hoá ra HLV Vital không phải là người kém tài, vấn đề là có đội bóng nào biết cách khai thác năng lực của ông một cách tốt nhất hay không mà thôi. Thứ hai, dường như môi trường và cách thức làm bóng đá của ĐT.LA mới là yếu tố quan trọng nhất tạo nên thành công cho CLB này, còn vai trò của HLV trưởng không phải là số một.

Trước đây HLV Henrique Calisto đã thành công ở ĐT.LA đến thế nào thì tất cả chúng ta đều biết, và một ông thầy người Bồ Đào Nha khác là HLV Ricardo Formosinho cũng từng có thời gian chói sáng ở ĐT.LA, nhưng khi được B.BD mời về lại gây thất vọng nặng nề, và cuối cùng là bị sa thải, giống như người tiền nhiệm Vital.

Nêu lên những ví dụ như thế để thấy rằng hoá ra sau hơn 12 năm bóng đá Việt Nam được đưa lên chuyên nghiệp, một cái tên rất cũ thuộc thế hệ “khai quốc công thần” của V-League như ĐT.LA có lẽ vẫn là mô hình làm bóng đá mang tính chuẩn mực và vững bền nhất?!

V.P
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm