HLV Trần Công Minh: 'V-League vẫn rất khó lường'

21/07/2023 05:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

Nhìn nhận về vòng 2 giai đoạn 2, HLV Trần Công Minh cho rằng mọi thứ vẫn rất khó lường: "Bởi cách biệt điểm số giữa họ không đáng kể, nên chỉ cần một trận đấu không như ý lập tức sẽ dẫn tới sự xáo trộn trên BXH.

Khoảng cách từ 2 đội dẫn đầu CAHN, Hà Nội FC so với đội thứ 5 Nam Định chỉ là 3 điểm. Điểm số không chênh nhau nhiều hứa hẹn cuộc đua tới ngôi vô địch hay có mặt trong 3 vị trí dẫn đầu sẽ nghẹt thở qua từng vòng đấu. Giai đoạn 2 của nhóm A còn 6 lượt trận nữa để các đội so kè, hướng đến mục tiêu của riêng mình.

Về lý thuyết, cuộc đua vẫn mở rộng cho cả 8 đội khi điểm số chênh nhau giữa đầu và cuối nhóm là 6 điểm. Lý thuyết là vậy nhưng nhìn tổng thể, cuộc đua đến ngôi vô địch có thể sẽ chỉ "gói lại" với 3 cái tên sáng nhất CAHN, Hà nội FC và Viettel".

Nhìn nhận những trận đấu vòng 2 của nhóm A, HLV Trần Công Minh chia sẻ: "Bình Định đã vào thế khó sau trận thua Hà Nội FC. Nếu muốn trở lại cuộc đua vô địch, Bình Định buộc phải thắng CAHN trên sân Quy Nhơn. Dù chiêu mộ 2 tân binh chất lượng là Quang Hải và Filip Nguyễn nhưng CAHN vẫn chưa tạo ra được sự bật vọt ở những trận đấu vừa rồi.

Cho dù vẫn giữ được ngôi đầu nhưng 2 trận liền không thắng, CAHN đã bị Hà Nội FC và Viettel phả hơi nóng ngay sau lưng. Có thể Bình Định không còn cơ hội để đua vô địch nhưng khả năng hoàn thành mục tiêu có huy chương như năm rồi vẫn còn nguyên vẹn. Vì thế, gặp CAHN trên sân nhà khi đối thủ có dấu hiệu chững lại sẽ giúp Bình Định có trọn 3 điểm.

Hà Nội FC đã trở lại như ứng cử viên số 1 cho chức vô địch ở mùa giải năm nay. Dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng bản lĩnh của nhà ĐKVĐ đã thể hiện đúng lúc, đúng chỗ.

Họ đã kiên trì, âm thầm bám đuổi để lúc này đã cân bằng điểm số với CAHN. Được tăng cường ngoại binh chất lượng như Herlison Caion, sự trở lại của Nguyễn Văn Quyết sẽ giúp Hà Nội FC "như hổ mọc thêm cánh".

Cùng nhau “leo núi” - Ảnh 1.

Sự trở lại của Văn Quyết đúng ở giai đoạn quyết định của mùa giải sẽ giúp ích rất nhiều cho Hà Nội FC. Ảnh: Hoàng Linh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã mang lại nhiều thú vị ở V-League năm nay với lối chơi quật khởi của mình. Sẽ có khó khăn cho Hà Nội FC trên sân khách như cái cách Hà Tĩnh đã từng làm được trước đây. Tuy vậy, khi đã trở lại đường đua, Hà Nội FC sẽ biết phải làm gì để có được kết quả tốt nhất.

Nạm Định tiếp Viettel trên sân nhà khi đang rất hưng phấn sau trận thắng Thanh Hóa. Viettel đang có chuỗi trận tưng bừng gần đây. Thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh thể hiện lối đá rất sướng mắt. Nếu thắng, Nam Định sẽ kịp "níu" nhóm trên về điểm số nhưng Viettel cũng muốn giành 3 điểm ở trận này. Rất có thể, 2 đội hài lòng với một kết quả hòa".

Tương tự nhóm A, cuộc chiến tại nhóm B cũng vẫn chưa thể sớm ngã ngũ, khi chỉ có SLNA đã an toàn còn HAGL coi như sẽ thoát. Cả 4 đội Khánh Hòa, SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương và CLB TPHCM, CLB TPHCM vẫn níu chân nhau ở những vị trí cuối cùng  trong cuộc chiến trụ hạng.

HLV Trần Công Minh nhìn nhận những trận đấu trực tiếp giữa họ với nhau trong 4 vòng còn lại sẽ khốc liệt với những kịch bản khó lường: "Cuối tuần này, CLB TP.HCM sẽ tiếp đón SHB Đà Nẵng. Đây được xem là một trong những trận "chung kết ngược" của giai đoạn 2, khi 2 đội bóng đều có cơ hội thắp lên hy vọng thoát hiểm nếu như đánh bại được đối phương.

SHB Đà Nẵng với HLV Phạm Minh Đức cùng ngoại binh chất lượng đã có gương mặt cùng tinh thần khác hẳn, rất phấn chấn. HLV Phạm Minh Đức vui mừng khi vẫn ghìm chân được 2 đội cuối bảng với cách biệt 3 điểm. Chính vì thế, nhiều khả năng, SHB Đà Nẵng sẽ vẫn nắm quyền tự quyết trong tay".

Tựu trung lại, cuộc đua vô địch và cuộc chiến trụ hạng hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều xúc cảm ở những vòng đấu sắp đến. Cho dù "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" ở 2 đầu cuộc đua nhưng tất cả đều hết sức nỗ lực để tự tay quyết định số phận của mình trong chặng về đích. 

 

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm