HLV Trần Công Minh: 'Danh sách đội tuyển Việt Nam không có gì bất ngờ'

12/03/2024 06:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

Danh sách hội quân của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho 2 trận đấu vô cùng quan trọng với đội tuyển Indonesia đã được HLV Philippe Troussier công bố. Một bản danh sách được cho là vừa vn, hợp lý, dễ hiểu và không có gì quá bất ngờ.

HLV Trần Công Minh cho rằng không có quá nhiều bất ngờ khi nhìn vào những những cái tên được triệu tập lên ĐTQG lần này: "Chúng ta biết 2 trận đấu sắp đến với Indonesia vô cùng quan trọng. Đội tuyển Việt Nam có mở ra cánh cửa đi tiếp hay không phụ thuộc rất nhiều vào 2 trận đấu này.Tôi cũng cảm nhận được rằng HLV Troussier đang làm hết sức có thể với những gì ông đang có lúc này để tạo dựng được một ĐTQG tốt nhất cho những trận đấu mang tính "sinh tử" thế này.

Ở đây, chúng ta thấy đúng như phong cách của HLV Troussier, ông sẽ cho gọi những cầu thủ đang có phong độ tốt nhất hiện nay. Lần này cũng vậy, do đó không ngạc nhiên khi nhìn vào danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam.

Về cơ bản, danh sách này có lý. Có thể có đôi chút bất ngờ với chính những cầu thủ được gọi. Tuy nhiên, danh sách tạo ra cảm giác cân bằng giữa người có tuổi và còn trẻ, giữa tân binh cùng cựu binh. Bên cạnh đó là sự giao thoa giữa nhân tố cũ mới, giữa lứa trẻ và cựu binh.

Chính từ việc hệ thống các giải đấu trong nước vận hành theo thông lệ quốc tế đã giúp đội tuyển Việt Nam chủ động hơn trong các kế hoạch của mình ở những giải đấu mà chúng ta tham gia. Ví như giờ đây, không còn cảnh ĐTQG tập trung lê thê khiến V-League ngắt quãng dài mà mọi thứ đều theo lộ trình FIFA Days.

Khi ĐTQG chỉ tập trung 1 tuần đến 10 ngày trước các trận đấu thì hẳn nhiên BHL đội tuyển Việt Nam phải dựa vào phong độ, màn thể hiện của cầu thủ ở các giải đấu trong nước để thẩm định, gọi quân lên đội tuyển.

HLV Trần Công Minh: “Danh sách đội tuyển Việt Nam không quá bất ngờ” - Ảnh 1.

HLV Trần Công Minh rất tiếc nuối vì Tuấn Hải không thể thi đấu ở 2 trận với Indonesia. Ảnh: Hoàng Linh

Nhìn vào bản danh sách lần này đã minh chứng điều đó, khi các cầu thủ được triệu tập đều đang có phong độ cao, chơi ấn tượng ở V-League. Nói tóm lại, danh sách hội quân ĐTQG lần này cân bằng và hợp lý".

HLV Trần Công Minh nhìn nhận rằng về cơ bản danh sách tập trung ĐTQG là vừa vặn, hợp lý nhưng cũng có đôi chút tiếc nuối và lăn tăn: "Lần này, những Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Tuấn Anh và Phạm Tuấn Hải không thể lên độituyển vì chấn thương. Rõ ràng, đó không chỉ là thiệt thòi cho bản thân cầu thủ mà sẽ khiến cho sức mạnh của đội tuyển Việt Nam giảm đi phần nào.

Tôi tiếc nhất trường hợp của tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Với tôi, Tuấn Hải là cầu thủ đáng xem nhất ở đội tuyển Việt Nam lúc này với phong độ cao, lối chơi thông minh, luôn cháy hết mình mỗi lúc ra sân và luôn có những khoảnh khắc thăng hoa. Có Tuấn Hải trên hàng công, gợi mở rất nhiều về những bùng nổ trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Đáng tiếc nằm ở chỗ đó.

Còn sự lăn tăn nằm ở trường hợp của Nguyễn Công Phượng. Không phủ nhận Công Phượng là cầu thủ có năng lực, tố chất và cũng được sử dụng nhiều, đóng góp nhiều thời gian qua. Tuy nhiên, khi không được thi đấu chính thức trong quãng thời gian dài, liệu thể trạng, phong độ, cảm giác của Công Phượng sẽ thế nào?

Có lẽ, với bối cảnh hàng công vắng Tuấn Hải, trong khi Tiến Linh cũng chỉ kịp "thông nòng" trở lại, HLV Troussier cần điều gì đó mới lạ. Có thể, nhà cầm quân người Pháp kỳ vọng vào kinh nghiệm nhiều năm khoác áo ĐTQG hoặc những ngẫu hứng trong lối chơi của Công Phượng để mang lại đột biến, thêm phương án cho mặt trận tấn công".

HLV Trần Công Minh cho rằng danh sách ĐTQG lần này đầy tính cạnh tranh, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của mỗi cầu thủ: "Khi danh sách có sự đan xen, hài hòa sẽ tạo ra tính cạnh tranh rất cao trong lòng đội tuyển Việt Nam. Trong ít ngày ngắn ngủi, các cầu thủ phải nỗ lực để có mặt trong danh sách chính thức bước vào 2 trận đấu.

Vấn đề còn lại là bây giờ với quỹ thời gian ngắn như vậy thì ông Troussier phải tìm ra được lực lượng tối ưu, bộ khung cứng cáp nhất chođội tuyển Việt Nam ở 2 trận đấu then chốt sắp đến". 


Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm