Dấu hỏi HLV Miura

08/09/2015 12:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Một người bạn của tôi từng chơi bóng cho CLB Omiya Ardia dưới thời HLV Toshiya Miura đã chia sẻ rằng, ở Nhật Bản, ông Miura không được đánh giá cao với triết lý bóng đá của ông ấy. HLV Miura quá “nhỏ bé”, chưa đạt đến đẳng cấp J-League 1 và bóng đá mà ông ta xây dựng không mang hơi hướng thời đại, không phải thứ bóng đá thông minh?!

Tôi từng được nghe các HLV ở Hà Lan nói rằng, một đội bóng tập 2-3 buổi/ngày không quan trọng bằng việc họ tập cái gì. Để ý thấy khối lượng vận động của các ĐTQG Việt Nam dưới thời HLV Miura là cực lớn, nhưng theo tôi, nếu làm giáo án tốt, với chất lượng buổi tập và cường độ hợp lý, chỉ cần 90 phút/ngày là đủ với các cầu thủ Việt Nam.

Vì không có năng lực xuất khẩu cầu thủ, nên các giải VĐQG cùng hệ thống đào tạo trẻ quyết định sức mạnh của ĐTQG, nhưng tôi thấy, V-League thực sự không phải là giải đấu hấp dẫn, thậm chí thiếu công bằng như việc đăng ký ngoại binh của B.Bình Dương và Hà Nội T&T so với phần còn lại. Còn hạng Nhất chẳng khác gì một giải phong trào.

Nhân nói giải phong trào, tại sao Hà Nội Premier League (HPL) lại kéo được đến sân một lượng lớn khán giả thế, điều mà bao năm qua, BTC các giải chuyên nghiệp Việt Nam bất lực?! Cách làm bóng đá của VFF và VPF hiện nay rõ ràng là có vấn đề. Các CLB không được ý thức vai trò và đó là lý do hàng loạt đội bóng đã giải thể trong khoảng 5-6 năm qua.

VFF hay VPF không thể sao chép Nhật Bản hay Thái Lan, rồi kỳ vọng mình sẽ bằng họ hoặc thậm chí vượt họ. Đơn giản, bởi bản copy không bao giờ tốt bằng bản chính. Không ai hiểu bóng đá Việt Nam hơn chính các bạn và để phát triển nền bóng đá bản địa, bạn phải nâng cấp năng lực bản thân thông qua sự giúp sức của các chuyên gia hàng đầu.

Không có bất cứ một cầu thủ hay HLV nào của Việt Nam từng chơi bóng hay du học ở Âu châu và điều đó thực sự rất thiệt thòi cho việc định lượng đẳng cấp nền bóng đá. Các bạn cần phải mời những chuyên gia hàng đầu từ Đức, Pháp, Anh hay Hà Lan, chứ không phải khu vực châu Á, để cùng với VFF xây dựng những chiến lược nghiêm túc.

Đừng tiếp tục phung phí tình yêu, cũng như sự đam mê bóng đá của đất nước 90 triệu dân (giải HPL là một minh chứng rất cụ thể). Các bạn có đủ nguồn lực để phát triển bóng đá, vấn đề là có nhìn ra và chịu thay đổi hay không mà thôi.

FRANK VAN EIJS (Cựu cầu thủ Hà Nội ACB, hiện là HLV, đại diện cầu thủ)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm