HLV Mai Đức Chung: Chúng ta có gì để vượt qua Thái Lan?

04/10/2008 07:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Cuối tuần) - Ngày 2/10, ĐT Olympic VN đã lên đường sang Trung Quốc tập huấn. Với thành phần có các gương mặt được xem là bộ khung cho cuộc tranh tài ở SEA Games 2009, HLV Mai Đức Chung đang gánh nhiệm vụ nặng nề trong chiến dịch làm lại của các cầu thủ trẻ VN sau thất bại ở kỳ SEA Games trên đất Thái. Làm người đi "xây móng" cho ĐT Olympic vào thời điểm các đội tuyển VN đang đối mặt với nhiều thách thức, ông Chung đã thẳng thắn chỉ ra những cái khó của người trong cuộc. TT&VH Cuối tuần đã trao đổi với HLV Mai Đức Chung trước khi ông chính thức bước vào chiến dịch với ĐT Olympic VN năm 2008:

* Ông vừa theo dõi giải U21 quốc tế Báo Thanh niên và đã chứng kiến sự thất thế của các cầu thủ trẻ VN khi đối đầu với U21 Thái Lan. Theo ông, lối chơi, con người của ĐT U21 VN, thế hệ kế cận cho ĐTQG, ĐT U23, đã tập hợp được lực lượng mạnh nhất và tạo được dấu ấn nào đó?

Nhìn chung thời gian tập trung quá ngắn nên chúng ta chuẩn bị chưa tốt. Về thể lực, sự phối hợp đều chưa thể hiện được tốt nên các cầu thủ trẻ chưa phát huy được. Hơn nữa, con người của ĐT U21 VN dự giải đấu đó chưa phải là lực lượng tốt nhất, bởi trước khi vào giải một số cầu thủ bị chấn thương nên không tham gia được. Các em đã chơi rất nỗ lực, nhưng thi đấu đỉnh cao chừng đó thì chưa đủ để tạo nên một đội bóng chơi được.

*Nếu vậy, phải chăng quá trình chuẩn bị của các cầu thủ ĐT U21 VN nay sau VCK U21 toàn quốc đã quá cận kề với giải U21 quốc tế nên họ đã bị ảnh hưởng?

Không phải thời gian cận kề, bởi với sức ở lứa tuổi ấy thì việc chỉ nghỉ một số ngày rồi thi đấu tiếp không phải là vấn đề lớn. Điều đáng nói là các cầu thủ trẻ của chúng ta ít được thi đấu. Thử tính các cầu thủ U21 ở các đội dự V-League, có mấy em được đá, chỉ toàn ngồi dự bị nên khi thi đấu chính thức các em còn non, chưa thể hiện được nhiều.

* Trong vai trò tuyển trạch viên và theo dõi phong độ của các cầu thủ được nhắm cho cho ĐT Olympic VN hướng đến SEA Games 25 mà ở môn bóng đá nam người Thái vẫn thống trị, tâm trạng của ông có lo lắng nếu nhìn từ cách chơi của các cầu thủ trẻ VN so với đối thủ Thái Lan?

Từ trước đến nay các đội tuyển của VN gần như toàn thua Thái Lan. Đừng nói đến ĐT U21 mà ngay ĐTQG cũng không bằng Thái Lan. Cứ xem cách chơi của cầu thủ trẻ VN với Thái Lan thì còn lâu nữa chúng ta mới bắt kịp họ. Về trình độ, tầm vóc, rồi cả ý thức chuyên nghiệp, cầu thủ Thái Lan đều hơn. Chúng ta phải biết mình như thế nào, đang đứng ở mức độ nào để đặt mục tiêu. Chúng ta mong muốn vượt qua đội tuyển Thái Lan, nhưng trong tay chúng ta có gì để vượt qua Thái Lan?!. Mục tiêu của chúng ta là bằng đội Thái ở khu vực. Nhưng để làm được điều đó, bóng đá VN cần rất nhiều thứ, từ khâu đào tạo, kinh phí đầu tư, tập huấn, cọ xát...Ngay chuyện kinh phí để lo cho một đội tuyển trẻ, chắc chắn chúng ta không thể bằng Thái Lan. Lứa cầu thủ U21 của họ chơi ăn ý, thể hiện được bản lĩnh như vậy là do họ được thi đấu với nhau nhiều, tập huấn nước ngoài gần 1 năm trời. Thể thao VN còn bao nhiêu môn, không chỉ có riêng bóng đá. Nếu sự đầu tư chỉ có mức độ thì chắc chắn mình vẫn không thể bằng người ta. Rồi thử nhìn xem công tác đào tạo, tuyển chọn của bóng đá Thai, tại sao người ta cao to hơn, thể lực tốt hơn mình?. Cái đó phải có sự huấn luyện bài bản, phải có chiến lược chứ không thể chỉ nói không được.
 
HLV Mai Đức Chung

*Chỉ một số ít các cầu thủ ở ĐT U21 được gọi tập trung ĐT Olympic VN chuẩn bị cho Cup Merdeka. Phải chăng khả năng của các cầu thủ U21 chưa đủ tạo được niềm tin để ông trao cơ hội cho họ?

Đúng là như thế, bởi với nhiều cầu thủ chưa được thi đấu, chưa nhiều kinh nghiệm thì chúng tôi phải từng bước chuẩn bị cho các em. Chúng tôi muốn tạo điều kiện để cho các VĐV tập trung thi đấu nhiều giải để các em tích lũy kinh nghiện, rèn luyện bản lĩnh. Mà ở những cầu thủ lần đầu được tập trung ở tuyển, không nên đòi hỏi nhiều ở họ. Chúng ta không nên tạo áp lực thành tích ở các giải giao hữu. Mình biết mình kém thì phải đặt mục tiêu để cải thiện, phấn đầu dần dần. Cầu thủ của chúng ta mức độ chỉ có vậy. Họ như người mới học đến lớp 1, lớp 2 mà đã đòi hỏi họ phải thi đại học thì sao làm được. Việc này tôi nghĩ phải có định hướng, có sự đầu tư tương xứng, kiên trì làm, không lứa này thì lứa khác chứ chiến lược lâu dài mà chỉ mong 1-2 năm có ngay thành tích thì rất khó.

* Trong kế hoạch đầu năm của VFF, ĐT Olympic VN đáng ra thi đấu tại giải U21 quốc tế, nhưng rốt cuộc thành phần dự giải chỉ là ĐT U21, còn lực lượng chính của ĐT Olympic được nghỉ ngơi và chỉ được "làm nóng" bắt đầu từ Cup Merdeka. Trong dự tính của ông, số trận được cọ xát ít đi có ảnh hưởng đến lộ trình chuẩn bị của đội trong năm 2008 này?

Do thời điểm đó một số cầu thủ bị chấn thương nên đội tuyển Olympic không tập hợp được lực lượng mạnh nhất. Không đá giải U21 nhưng chúng tôi cũng sẽ có 3 giải đấu từ nay đến cuối năm. Giờ lực lượng Olympic có bao nhiêu sẽ đá bây nhiêu. Điều quan trọng là các VĐV phải được cọ xát, thi đấu nhiều thì mới lớn lên được.

* Với lực lượng của ĐT Olympic VN, người ta vẫn thấy vắng một số gương mặt đã được chú ý ở V-League, trong đó có tiền vệ cánh Ngọc Duy (Thể Công). Những gì Ngọc Duy đã thể hiện chưa đủ để tạo ấn tượng với các nhà tuyển quân cho ĐT Olympic?

Cầu thủ trẻ ở các đội làm sao chúng tôi có thể gọi hết lên tuyển. Một số gương mặt khác sẽ được bổ sung các đợt tới, bởi đội tuyển Olympic luôn mở cơ hội cho những ai có khả năng, tâm huyết chứ đâu đã đóng khung.

* Với kế hoạch tập huấn 10 ngày ở Nam Kinh, ông đã lên kế hoạch chuẩn bị như thế nào cho các học trò?

Chuyến đi này sẽ tập trung rèn luyện thể lực cho các cầu thủ, rồi tập phối hợp kỹ chiến thuật để dự giải ở Malaysia. Ở bên đó, đội chỉ đấu giao hữu 1 trận do phía bạn thu xếp. Chúng tôi sẽ vừa tập vừa điểu chỉnh để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm dần dần.

* Xin cảm ơn ông!

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm