Trợ lý Mai Đức Chung: Các cầu thủ VN còn có thể chơi tốt hơn

09/07/2008 07:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - ĐTVN đã toàn thua 2 trận dưới thời HLV Calisto. Nhưng với những người trong cuộc, cách chơi của tuyển thời gian gần đây đã có những tín hiệu tích cực để thầy trò ông "Tô" nỗ lực hơn cho giải đấu trọng tâm của bóng đá VN năm 2008 là AFF Cup. TT&VH trao đổi với trợ lý Mai Đức Chung sau khi ĐTVN trở về từ trận giao hữu với ĐT Olympic Trung Quốc:

* Là người trong cuộc, ông đánh giá như thế nào về diện mạo của ĐTVN ở trận gặp Olympic TQ? Liệu có thể có những tín hiệu lạc quan nào sau 90 phút thi đấu sòng phẳng của các cầu thủ VN trước đối thủ như Olympic Trung Quốc?

Nhìn chung cả đội đã chơi tốt chứ không chỉ riêng hàng thủ. Chỉ có điều đáng tiếc là Quang Thanh mắc sai lầm ở phút 87 khi giữ bóng quá lâu để đối phương cướp được bóng gí xuống tạo cơ hội cho đồng đội của họ ghi bàn. Xét toàn cục trong 90 phút, tôi nghĩ các cầu thủ VN đã thi đấu rất nỗ lực, trong đó có những người chơi ấn tượng như thủ môn Santos, hậu vệ Như Thành, Phước Tứ, tiền vệ Tài Em...Dù thua, nhưng tôi thấy có những tín hiệu lạc quan ở đội tuyển. Trước hết, tỷ số 2-3 là chấp nhận được, rồi cách chơi, sự phối hợp của toàn đội cũng rất rõ ràng, có ý đồ hẳn hoi trong tấn công và phòng ngự. Hơn thế nữa, sau những gì thể hiện đã cho thấy các cầu thủ của chúng ta còn có thể chơi tốt hơn nếu họ được tập trung dài ngày và được tập luyện với nhau nhiều hơn.
 
 Như Thành đã chơi lăn xả trước các cầu thủ O.TQ

* Theo ông, đội hình 4-2-3-1 mà HLV Calisto muốn áp dụng cho các học trò đã được vận hành suôn sẻ?

Do chưa được tập nhiều nên sự triển khai đội hình chiên thuật có thể nói chưa được trơn tru lắm, bởi sau thời gian dài thi đấu ở CLB các cầu thủ VN mới được đá với nhau 2 trận trong màu áo ĐT. Về tiếng nói chung, sự thống nhất nhịp nhàng trong cả trận, một số vị trí chưa đạt được. Nhưng khi đá với Olympic Trung Quốc, các cầu thủ đã rất cố gắng, đặc biệt cách chơi chuyền bóng nhanh, phối hợp nhỏ đã được các em thực hiện nghiêm túc, chứ không sử dụng bóng bổng.

* Ông nhìn nhận việc sử dụng Ngọc Thanh đá lùi sau Việt Thắng đã thực sự hiệu quả?

Trận ấy, hai tiền đạo cảu ĐTVN chơi tốt. Họ đang là những tiền đạo nội có phong độ tốt nhất V-League hiện nay. Do Công Vinh vừa bị chấn thương chưa hồi phục, chứ nếu Vinh bình phục hoàn toàn thì anh ta có thể đảm nhiệm vai trò đá lùi tốt hơn, bởi Vinh đã quen với cách đá này. Ngọc Thanh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Thanh chưa phải đã sắc sảo trong việc làm bóng. Việt Thắng về mặt cá nhân đã chơi tốt, nhưng có một vài yêu cầu của HLV thì anh chưa đạt được. Chẳng hạn như yêu cầu về tranh cướp bóng, giữ bóng hay chuyền về cho tuyến hai, Thắng vẫn làm chưa tốt lắm, trong khi anh mạnh trong việc chạy chỗ, chơi năng nổ. Tất nhiên, mỗi người có những ưu điểm riêng và trong từng thời điểm HLV sẽ tận dụng đóng góp tốt nhất của họ cho đội tuyển.

* Với những đợt tập trung ngắn như trận giao hữu gặp Olympic Trung Quốc, ông có nghĩ các cầu thủ VN đã thích nghi với hình thức này?

Tôi nghĩ phải cần thêm thời gian để đội tuyển tập trung chứ chỉ tập 1-2 ngày các em chưa thích nghi được. Các cầu thủ VN ít nhiều phải có nhiều thời gian đá với nhau, tập luyện tìm được tiếng nói chung thì họ có thể chơi tốt.

* Xin cảm ơn ông.

N.V (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm