CLB XSKT.Cần Thơ đâm đơn kiện HLV Lư Đình Tuấn: Rắc rối chưa có hồi kết

11/03/2011 10:17 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Sau những tháng ngày có thể gọi là tươi đẹp nhất từ khi dấn thân vào con đường huấn luyện, khi đang cùng với SG.XT băng băng trên con đường đoạt chiếc vé lên chuyên ở mùa giải 2012, bất ngờ HLV Lư Đình Tuấn nhận phải tin dữ, bởi CLB cũ XSKT.Cần Thơ đang tiến hành khiếu kiện ông Tuấn lên VFF vì vi phạm hợp đồng đã ký với đội bóng này.

Đầu mùa giải 2010, HLV Lư Đình Tuấn được CLB XSKT. Cần Thơ mời ký hợp đồng dẫn dắt đội bóng. Hợp đồng của ông Tuấn với đội bóng này có thời hạn 3 năm (đến năm 2013, lót tay 690 triệu đồng/3 năm và mức lương 30 triệu đồng/tháng).

HLV Lư Đình Tuấn (phải) đang gặp rắc rối với đội bóng cũ XSKT.Cần Thơ. Ảnh: V.V


Tuy nhiên, khi giải hạng Nhất 2010 mới chỉ trôi qua 18 vòng đấu, ngày 12/7/2010, ông Tuấn đã cáo bệnh và viết đơn xin nghỉ việc với lý do sức khỏe không cho phép. Đến ngày 23/7/2010, ông Tuấn đã ngồi trên cabin huấn luyện và dẫn dắt CLB TP. HCM. Lúc này, ông Tuấn vẫn chưa thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền lót tay đã nợ XSKT.Cần Thơ (ông Tuấn được ứng trước 300 triệu).

Theo tường trình của ông Tuấn, ngày 7/1/2011, ông Tuấn đã hoàn tất những khoản tiền đã nợ với phía Cần Thơ, nhưng vì bận việc nên chưa xuống Cần Thơ làm việc và lấy giấy thanh lý hợp đồng với đội bóng cũ. Đến mùa giải 2011 này, ông Tuấn tiếp tục ký hợp đồng dẫn dắt CLB SG.XT mà vẫn chưa chính thức thanh lý hợp đồng với phía đội bóng XSKT.Cần Thơ.

Lãnh đạo đội bóng XSKT.Cần Thơ đã chính thức phát đơn khiếu nại lên VFF lần thứ 2 và đòi ông Tuấn phải bồi thường cho họ 1 tỷ đồng. Lý do bởi ông Tuấn đã vi phạm Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp mà VFF đã đưa ra, cùng với đó là những thiệt hại mà phía Cần Thơ quy trách nhiệm cho ông Tuấn đã gây ra khi nắm đội bóng này.

Với những dẫn chứng trên và sự quyết liệt của lãnh đạo XSKT.Cần Thơ, người ta đang liên tưởng đến khả năng xảy ra một vụ Hoàng Danh Ngọc thứ 2. Còn có tin đồn, nếu cứ chiểu theo Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp, ngoài tiền phạt, ông Tuấn có thể còn bị cấm hành nghề 2 năm.

Tuy nhiên, cho đến hết ngày hôm qua, HLV Lư Đình Tuấn vẫn chưa bày tỏ chính kiến của mình về vụ việc này, và mọi nỗ lực liên lạc với ông Tuấn qua điện thoại đều bất thành.

Họ đã nói

Ông Nguyễn Chí Kiên - TGĐ Cty CP bóng đá Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn (CLB TP.HCM): Sau thành tích không như mong đợi của đội bóng vào cuối mùa giải trước, vừa lúc đó, nghe tin anh Tuấn cáo bệnh rời XSKT.Cần Thơ để về TP. HCM, tôi đã gọi điện xuống Cần Thơ để hỏi về hợp đồng và xin phép lãnh đạo đội bóng này cho anh Tuấn về làm việc cùng đội bóng của chúng tôi. Lúc này, phía Cần Thơ đã đồng ý và có văn bản gửi lên VFF để cho phép chúng tôi ký hợp đồng với anh Tuấn. Sau chuyện này, chúng tôi chỉ ký hợp đồng có thời hạn đúng một tháng với anh Tuấn để dẫn dắt TP. HCM ở 5 trận đấu cuối cùng ở giải hạng Nhất 2010. Chúng tôi không hề muốn dính dáng đến những vụ việc như thế này.

Ông Ngô Lê Bằng – Trưởng đoàn SG.XT: Cho đến tận thời điểm này, chúng tôi chỉ nghe sự việc của anh Tuấn qua báo chí. Với tư cách là Trưởng đoàn đội bóng SG.XT, tôi chưa thấy động thái hay giấy tờ nào thông báo về vụ việc này từ phía XSKT.Cần Thơ hay VFF. Thời điểm CLB SG.XT ký hợp đồng với anh Tuấn thì 2 bên đã đảm bảo tất cả các giấy tờ pháp lý để anh Tuấn về làm nhiệm vụ dẫn dắt SG.XT. Nếu vụ việc xảy ra đúng theo những gì báo chí đã thông tin, khi nhận được các giấy tờ liên quan, chúng tôi mới đưa ra ý kiến. CLB SG.XT vẫn là thành viên của VFF và chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định về xử lý mà phía Liên đoàn đưa ra.

Lý do chính mà XSKT.CT tiến hành khởi kiện HLV Lư Đình Tuấn dựa vào Mục II - Điều 37 - Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp về tiêu chuẩn, quyền và nghĩa vụ của HLV

Ký kết Hợp đồng lao động với CLB: HLV không được phép đồng thời ký kết hợp đồng lao động với nhiều CLB để huấn luyện những đội bóng có lợi ích đối lập nhau.

Việt Hòa





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm