HLV Lê Thụy Hải: 'Đừng phủ nhận nỗ lực các cầu thủ đội tuyển Việt Nam'

13/12/2014 06:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Từ góc nhìn chuyên môn, HLV Lê Thụy Hải đánh giá cả 4 bàn thua của đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về với Malaysia bắt nguồn từ sai sót cá nhân các cầu thủ nhưng cũng không thể vì thế mà phủ nhận công sức của họ hay nghi ngờ có tiêu cực.

Bắt nguồn từ những bàn thua, HLV Lê Thụy Hải phân tích: “Thực ra mà nói tôi thấy cả 4 bàn thua của đội tuyển Việt Nam đều không đáng thua vì bắt nguồn từ những sai sót cá nhân của các em mới lần đầu tiên lên tập trung đội tuyển.

Thủ môn Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Thành, Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Huy Toàn, 6 người ra sân trận gặp Malaysia ở lượt về vừa qua, mới lần đầu tiên tập trung ĐTQG dự một giải đấu lớn và các em đã được tung hô quá nhiều sau trận lượt đi thắng 2-1 tại Malaysia. Trận lượt đi đội tuyển Việt Nam mình thắng Malaysia vì lý do gì?

Trận đấu đó Malaysia người ta buộc phải thắng mình tại sân nhà, đó là nguyên tắc. Họ muốn thắng nhưng mình chơi phối hợp tốt, Thành Lương, Huy Toàn ở 2 bên cánh thường xuyên lui về hỗ trợ phòng ngự cho hậu vệ biên, mình đá những quả chuyền dài qua đầu hậu vệ đối phương tốt và đã giải quyết được vấn đề.

Sau trận thắng đó, đội tuyển Việt Nam đã được thổi lên quá nhiều, các em cầu thủ nhiều người nghĩ mình đã trở thành người hùng rồi, cầu thủ lớn, phải thể hiện được bản thân. Trận lượt về thì tình thế hoàn toàn ngược lại.

Đội Malaysia người ta không còn gì để mất nên buộc phải chơi tấn công, nhưng phi lý là ở chỗ đáng ra phải phối hợp thì lại cứ đá qua đầu hậu vệ. Quả thua đầu, Malaysia người ta đá qua khe nách của hậu vệ rộng quá thì thôi, không bàn nữa. 2 quả thua sau đều đá qua đầu hậu vệ mình vào khoảng trống lớn, sau đó tiền đạo Malaysia lao xuống.

Theo tôi, cách tiếp cận trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về với Malaysia là không hợp lý. Chúng ta muốn đánh đòn phủ đầu ngay nhưng tại sao không phòng ngự chiều sâu.

Nếu đội tuyển Việt Nam phòng ngự có chiều sâu thì những quả đá qua đầu của Malaysia trở nên vô hiệu. Khi đó, ở giữa sân, hàng tiền vệ cũng sẽ chống đỡ được. Trận vừa qua Huy Hùng và Hoàng Thịnh không làm được gì vì Malaysia người ta có phối hợp đâu, toàn đá qua đầu thì những cầu thủ này còn việc gì để làm nữa. Tôi nghĩ phải xem lại đấu pháp, ý đồ của HLV.

Đội tuyển Việt Nam đã bị hút vào lời khen, sự cổ vũ của CĐV nhà và mong muốn sớm ghi bàn thắng để giải quyết trận đấu và tâm lý làm gì chẳng thắng đội này. Các cầu thủ trẻ khi bị hút vào trận đấu sẽ xử lý rất lúng túng.

Thua 1 bàn rồi đến bàn thứ 2, thứ 3 rất nhanh. Thủ môn Nguyên Mạnh rõ ràng có lỗi trong 2 trường hợp thua. Anh phải có thông ngôn gì cho Văn Biển, để hậu vệ người ta phá bóng hay cài người, vì tiền đạo Malaysia đang ở phía sau Biển mà. Còn ở tình huống cầu thủ Malaysia đá đập người Tiến Thành vào lưới thì thủ môn đội tuyển mình ở đâu.

Do năng nổ, hưng phấn quá độ không kìm nén được nên hậu vệ biên đội tuyển Việt Nam quá hở, ham lên tấn công, 2 trung vệ buộc phải nghiêng theo 2 hậu vệ biên nên phía sau hàng phòng ngự có rất nhiều đất và người ta đá những quả dài.

Malaysia không cần thông qua tuyến tiền vệ nữa. Có bàn thắng rồi Malaysia phòng ngự chiều sâu, đội tuyển Việt Nam dồn ép lại chỉ là những quả tạt biên vào thì cũng không giải quyết gì.

Theo tôi, cái thua của đội tuyển Việt Nam chỉ đơn thuần là chuyên môn. Châu Âu hay thế giới cũng có rất nhiều trường hợp lượt đi thắng, lượt về lại thua ở sân nhà. Champions League hay ở World Cup, EURO đều thế.

Không thể nói đội tuyển Việt Nam chỉ trong vài ngày không thể từ con thiên nga thành chú vịt xấu xí. Các cầu thủ trẻ không nắm vững kỷ luật chiến thuật, hút vào lối đá của đối phương nên thất bại, vậy thôi.

Tôi rất thích câu nói của Thành Lương, Tổ quốc cho anh ấm no, cho họ được chơi bóng như đúng niềm đam mê và muốn đem lại niềm vui cho mọi người nên sẽ không có chuyện bán độ gì ở đây. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam muốn được ủng hộ và vinh dự như đội U19 vừa qua nên họ đã cố gắng hết sức rồi.

Bóng đá thắng, thua là hết sức bình thường. Còn ai muốn lên đội tuyển nữa, cả cầu thủ lẫn HLV nếu cứ thua là đổ vạ cho người ta như thế. Đừng phủ nhận tất cả nỗ lực của các cầu thủ.

Dù thua nhưng với lực lượng cầu thủ trẻ này tôi tin đội tuyển Việt Nam sang năm sẽ có một kỳ SEA Games tốt”.

0 Thất bại của đội tuyển Việt Nam ở vòng bán kết AFF Cup 2014 khiến cho trận chung kết của giải năm nay vắng bóng hoàn toàn các ông thầy ngoại, bởi dẫn dắt 2 đội tuyển Malaysia và Thái Lan đều là những HLV bản địa.

3 Các kỳ giải Tiger Cup/AFF Cup được tổ chức trên sân nhà chưa bao giờ mang lại may mắn cho đội tuyển Việt Nam. Trước khi diễn ra thảm họa ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2014, chúng ta từng bị loại ngay ở vòng bảng Tiger Cup 2004 và thất bại ở trận chung kết Tiger Cup 1998

13 Có tới 13 cầu thủ trong số 20 thành viên của đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2014 đang ở độ tuổi 9x và ít nhất một nửa trong số họ vẫn đủ tuổi góp mặ tại SEA Games diễn ra vào năm 2015 tại Singapore


Thành Đạt (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm