Chuẩn bị cho ĐTQG trước một giải đấu lớn: Đâu là trọng tâm?

24/05/2011 11:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - VFF đã đặt mục tiêu cho HLV Falko Goetz là phải phấn đấu giành được HCV SEA Games 26, chiếc HCV còn thiếu trong bộ sưu tập của bóng đá Việt Nam, nhưng để hiện thực hóa mục tiêu đó, VFF sẽ cần phải tạo những điều kiện gì cho HLV người Đức?

Để trả lời câu hỏi trên, trước hết hãy cùng theo dõi bảng thống kê dưới đây về sự chuẩn bị của các HLV cho SEA Games và AFF Cup trong vòng 10 năm trở lại đây:

Giải đấu

HLV trưởng

Thời gian

chuẩn bị

ST

chuẩn bị

T

H

B

Kết quả

SEA Games 21

Dido

7 tháng

6

3

1

2

Bị loại sau vòng đấu bảng

Tiger Cup 2002

Calisto

3 tháng

5

3

0

2

HCĐ

SEA Games 22

Riedl

4 tháng

10

4

3

3

HCB

Tiger Cup 2004

Tavares

8 tháng

11

4

2

5

Bị loại sau vòng đấu bảng

SEA Games 23

Riedl

3 tháng

6

5

1

0

HCB

AFF Cup 2007

Riedl

8 tháng

7

2

3

2

HCB

SEA Games 24

Riedl

9 tháng

16

6

2

8

Xếp thứ 4

AFF Cup 2008

Calisto

5 tháng

10

0

4

6

Vô địch

SEA Games 25

Calisto

2 tháng

5

2

1

1

HCB

AFF Cup 2010

Calisto

11 tháng

13

1

3

9

Lọt vào bán kết

Bảng thống kê trên cho thấy trong 10 năm vừa qua, khoảng thời gian chuẩn bị không đóng vai trò quyết định cho việc giành huy chương tại AFF Cup cũng như SEA Games. 3 giải đấu mà bóng đá Việt Nam không giành được huy chương là những giải đấu mà chúng ta có sự chuẩn bị tương đối dài về mặt thời gian (7 tháng cho SEA Games 21, 8 tháng cho Tiger Cup 2004 và 9 tháng cho SEA Games 24). Bởi vậy, quỹ thời gian 5 tháng từ nay cho đến SEA Games 26 là một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn đối với HLV Goetz.   

Những con số thống kê cũng chỉ ra rằng ngoại trừ AFF Cup 2007, những giải đấu còn lại mà bóng đá Việt Nam lọt vào chung kết trong vòng 10 năm trở lại đây, các ĐTQG đều có quá trình chuẩn bị với mật độ thi đấu khá dày đặc. SEA Games 22, U23 QG có 10 trận giao hữu chỉ trong vòng 4 tháng, SEA Games 23, ông Riedl và các học trò cũng có 6 trận giao hữu trong vòng 3 tháng. Còn SEA Games 25 diễn ra cách đây 2 năm, thầy trò HLV Calisto cũng có tới 5 trận giao hữu trong vòng 2 tháng cuối cùng.

Còn ở giải đấu duy nhất mà bóng đá Việt Nam lên ngôi vô địch (AFF Cup 2008), ĐTQG cũng đã có 10 trận giao hữu trong vòng 5 tháng, trung bình mỗi tháng 2 trận.

Thành Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm