Nước Mỹ bất ngờ trước vụ "phóng tên lửa" bí hiểm

11/11/2010 11:12 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 10/11, dư luận Mỹ hoang mang khi đài truyền hình KCBS ghi lại hình ảnh một dải khói dài, được cho là thoát ra từ một quả tên lửa đạn đạo chiến lược liên lục địa (ICBM), ở khu vực ngoài khơi bờ biển tiểu bang California. Tuy nhiên quân đội Mỹ đã lập tức trấn an dư luận khi tuyên bố họ không phát hiện ra bất kỳ vụ phóng tên lửa nước ngoài nào ở khu vực trên và dù dải khói đó thực sự là gì, nó cũng không đe dọa tới nước Mỹ. Đoạn video bí hiểm, được quay từ một chiếc trực thăng của đài KCBS hôm 9/11, cho thấy một dải khói động cơ tên lửa đang bốc cao trên bầu trời phía Tây thành phố Los Angeles, thuộc bang California. Sự kiện đã không khỏi khiến dân chúng Mỹ hoang mang.

Dải khói bí hiểm

Nỗi hoang mang càng lên cao khi nhiều cơ quan chức năng Mỹ cũng không thể lý giải dải khói đặc biệt kia tới từ đâu. Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ cũng kiểm tra các dữ liệu lưu trên hệ thống ra đa của họ, nhưng không tìm thấy bất cứ vật thể bay nhanh hay đối tượng không xác định (UFO) nào. Họ cũng không nhận được tin báo về vật thể bay bất thường từ các phi công hoạt động trong khu vực.


Hình ảnh dải khói bí hiểm được đài KCBS ghi lại hôm 9/11

Lầu Năm Góc nói rằng họ không có sự giải thích nào dành cho “vụ phóng tên lửa” này và vẫn đang điều tra về nguyên nhân cụ thể. Thiếu tá David Lapan, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc trước đó cho biết không một cơ quan nào thuộc Bộ Quốc phòng có thể đã phóng một quả tên lửa liên quan tới sự kiện. “Vì thế chúng tôi vẫn đang tìm hiểu xem dải khói ở ngoài khơi vùng biển phía Nam California do cái gì gây ra” - ông nói.

Tầm ảnh hưởng không nhỏ của sự kiện đã khiến Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) phải lên tiếng trấn an dư luận. “Tới thời điểm này, chúng tôi có thể xác nhận là không có mối đe dọa nào với đất nước chúng ta và từ tất cả các dấu hiệu cho thấy đây không phải vụ phóng tên lửa do quân đội nước ngoài thực hiện” - NORAD thông báo.

ContrailScience.com, một trang web chuyên bóc trần các thuyết âm mưu có liên quan tới những dải khói bí ẩn, cho rằng đây có thể chỉ là sản phẩm của ảo ảnh thị giác. Họ tin rằng dải khói hình thành từ hoạt động của một chiếc máy bay phản lực. Chúng là sản phẩm của sự ngưng tụ hơi nước thoát ra từ buồng đốt nhiên liệu. Khi tiếp xúc với không khí trên cao rất lạnh, hơi nước trong suốt lập tức biến thành vô số tinh thể nước đá bé li ti, từ dưới nhìn lên trông như các đám khói trắng. ContrailScience.com tin rằng do góc quay của đài KCBS mà dải khói máy bay phản lực trông giống như dải khói do một quả tên lửa gây ra. Trang web chỉ ra một số yếu tố cho thấy đây là chiếc máy bay do nó không có quầng lửa sáng chói như các quả tên lửa thông thường trong quá trình phóng. Ngoài ra, vật thể bay tạo ra dải khói bay khá chậm, trong khi tên lửa bay rất nhanh.

Một sự kiện tương tự đã từng xảy ra vào ngày 31/12/2009, khi một dải khói lạ xuất hiện trên bầu trời quận Orange đã khiến nhiều người ngỡ ngàng. Tờ Orange Country Register sau đó vài ngày vẫn phỏng đoán đó là một vụ phóng tên lửa. Riêng ContrailScience.com thì khẳng định dải khói hình thành từ hoạt động của một chiếc máy bay phản lực và được người ta nhìn thấy từ một góc nhìn khác khiến nó giống vụ phóng tên lửa.

Bàn ra tán vào

Trong khi nhà chức trách không có những giải thích chính thức, các giả thuyết đoán mò đã thi nhau nở rộ. Giữa các khả năng được tính tới có hướng cho rằng dải khói là kết quả của một chương trình bắn thử tên lửa siêu bí mật, chưa được thừa nhận. “Dải khói đó không phải do một chiếc máy bay tạo ra” - Theodore Postol, một giáo sư khoa học, công nghệ và an ninh quốc tế tại Học viện Công nghệ Massachusetts đánh giá - “Tôi hoàn toàn tin vào quan điểm của mình. Trông nó giống như một quả tên lửa cỡ lớn”. Ông đánh giá dải khói này giống với loại Trident II đang có trong trang bị của Hải quân Mỹ.


Các dải khói thông thường hình thành khi máy bay phản lực hoạt động ở độ cao lớn

Đây cũng là quan điểm của cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Ellsworth. Dựa vào hình ảnh của KCBC, ông nói rằng quân đội có thể đã phóng “một quả tên lửa rất lớn”. Ông cũng tin rằng vụ thử tên lửa này nhằm biểu dương sức mạnh quân sự Mỹ, khi Tổng thống Obama đang đi công du châu Á. “Đó có thể là một vụ phóng tên lửa ICBM từ một chiếc tàu ngầm để phô trương với khu vực châu Á, rằng chúng ta có khả năng bắn tên lửa tầm xa” - Ellsworth phỏng đoán. Ellsworth nói rằng những thử nghiệm tương tự đã từng diễn ra ở Đại Tây Dương ở thời kỳ chiến tranh lạnh, nhằm chứng tỏ sức mạnh quân sự Mỹ. Ông Ellsworth kêu gọi người Mỹ chờ đợi để có câu trả lời chi tiết từ phía quân đội.

Tờ New York Magazine đã nhân sự kiện này đưa ra 8 lời giải thích mang đầy màu sắc hài hước, theo đó dải khói hình thành từ một vụ phóng tên lửa bí mật của quân đội Mỹ, và những người bấm nút khai hỏa tin rằng sẽ không ai trông thấy quả tên lửa; các hacker Trung Quốc đã tìm cách giành quyền điều khiển hệ thống phóng tên lửa của Mỹ và bắn lên một quả như một thông điệp cảnh cáo Tổng thống Obama, do ông chỉ trích chính sách tiền tệ của Trung Quốc; một viên tướng phản quốc định phá hủy Los Angeles bằng quả tên lửa nhưng đã ngắm nhầm địa chỉ; hệ thống tên lửa tự nhận thức và đây là thời điểm máy móc bắt đầu vùng lên tiêu diệt con người, y như trong phim Kẻ hủy diệt (Terminator).

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm