Hàn Quốc chi hàng tỷ won biến lễ hội văn hoá thành sự kiện du lịch quốc tế

15/03/2024 07:45 GMT+7 | Tin tức 24h

Chính phủ Hàn Quốc đã chọn ba lễ hội địa phương bao gồm Lễ hội nhạc rock Pentaport của Incheon, Lễ hội văn hóa Suwon Hwaseong và Lễ hội băng Hwacheon Sancheoneo để phát triển thành các sự kiện du lịch quốc tế như một phần của dự án kéo dài ba năm nhằm mục tiêu tăng gấp đôi số lượng du khách đến và thúc đẩy nền kinh tế khu vực.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông báo ngày 14/3 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) cho biết, một hội đồng lễ hội toàn cầu của Hàn Quốc sẽ được thành lập để làm việc với các nhà tổ chức của ba lễ hội trên và triển khai chiến dịch tiếp thị chiến lược ở nước ngoài đến cuối năm 2026.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ chi cho mỗi lễ hội 660 triệu won (500.780 USD) trong năm nay và bắt đầu chiến dịch quảng bá, giới thiệu các lễ hội ra thế giới

Lễ hội nhạc rock Pentaport là lễ hội âm nhạc hàng đầu hàng năm quy tụ khoảng 50 nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc và quốc tế. Thành phố cảng Incheon tự hào có cơ sở lưu trú và hệ thông giao thông thuận tiện gòm cảnh biển và sân bay quốc tế. Đây là yếu tố đưa đến chiến thắng trong việc lựa chọn của lễ hội.

Hàn Quốc quảng bá lễ hội địa phương trở thành sự kiện du lịch quốc tế hút du khách - Ảnh 1.

Lễ hội nhạc rock Pentaport ở Incheon. Ảnh tư liệu: 10mag

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đặt mục tiêu phát triển lễ hội thành phiên bản Hàn Quốc của South by Southwest (SXSW) - một sự kiện toàn cầu nổi tiếng ở Austin, bang Texas (Mỹ), ban đầu bắt đầu như một lễ hội âm nhạc địa phương và phát triển thành một lễ hội toàn cầu hội tụ nhiều lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo khác nhau như điện ảnh, phương tiện truyền thông tương tác, hội thảo và các lễ hội âm nhạc.

Theo đó, Lễ hội nhạc rock Pentaport sẽ mời những người hâm mộ âm nhạc nước ngoài và các nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghiệp âm nhạc quốc tế đến để giới thiệu về âm nhạc Hàn Quốc, đưa âm nhạc Hàn Quốc đến với nhiều khán giả quốc tế hơn.

Lễ hội văn hóa Suwon Hwaseong thể hiện về lịch sử, truyền thống, nghệ thuật và văn hóa của Triều đại Joseon 1391-1910 xung quanh Pháo đài Suwon Hwaseong - một di sản Thế giới được UNESCO công nhận ở trung tâm Suwon, tỉnh Gyunggi.

Lễ hội văn hóa Suwon Hwaseong đứng đầu danh sách các lễ hội địa phương của Hàn Quốc về nhận thức và sự ưa thích trong cuộc khảo sát của KTO, với hệ thống hướng dẫn đa ngôn ngữ về Di sản thế giới Pháo đài Suwon Hwaseongđược du khách nước ngoài đánh giá cao.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết, sẽ tận dụng nền tảng văn hoá ẩm thực, cơ sở hạ tầng mua sắm và các địa điểm quay phim truyền hình Hàn Quốc mới nổi của thành phố Hwaseong để nhắm đến những khách du lịch trẻ, độc lập, nhạy cảm với xu hướng trong độ tuổi từ 20 đến 40.

Lễ hội băng Hwacheon Sancheoneo - một lễ hội câu cá trên băng hàng năm nổi tiếng thế giới, sẽ được phát triển thành chương trình du lịch trải nghiệm mùa đông ở Hàn Quốc dành cho nhóm du khách gia đình đến từ các nước Đông Nam Á và Trung Đông, nơi hiếm khi có tuyết.

Được Kênh truyền hình Mỹ CNN liệt kê là một trong bảy kỳ quan mùa Đông của thế giới vào năm 2011, Lễ hội băng Hwacheon Sancheoneo đã thu hút 1,31 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế với chi tiêu du lịch 86,5 tỷ won vào năm ngoái tại Hwacheon, một quận nhỏ ở tỉnh Gangwon.

Trường Giang (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm