Draxler tỏa sáng trước Chelsea, Arsene Wenger có tiếc nuối?

19/09/2014 06:36 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - "Thợ săn" Huntelaar đã ghi bàn quyết định giúp Schalke giành được 1 điểm tại Stamford Bridge. Nhưng "tiểu tướng" Julian Draxler mới là cầu thủ Schalke chơi nổi bật nhất trong cuộc đấu tay đôi với Chelsea.

Chính phong độ tuyệt vời của anh này đã giúp Schalke dù đang ngập chìm trong khó khăn tại Bundesliga (xếp thứ 16/18) đã chặn đứng một Chelsea vốn thắng như chẻ tre từ đầu mùa.

Động cơ Julian Draxler

Nếu coi Schalke là một cỗ máy thì ở trận đấu với Chelsea, Draxler thực sự là động cơ của cỗ máy ấy. Tuy được bố trí chơi tiền vệ tấn công, nhưng tài năng trẻ 20 tuổi này đã hoạt động rất tích cực ngay cả trong nhiệm vụ phòng ngự. Draxler đã có 2 pha cướp bóng thành công ở trận này (tương đương với máy quét Ramires bên phía Chelsea, còn chỉ số này của Eden Hazard chỉ là một con số 0 tròn trĩnh).

Còn ở mặt trận tấn công thì khó có cầu thủ nào có thể so sánh với Draxler. Anh liên tục làm khổ hàng phòng ngự áo xanh bằng những pha qua người ngoạn mục, đồng thời đe dọa khung thành của Courtois với những cú sút búa bổ. Tính tổng cộng, Draxler đã có 4 lần lừa bóng qua các cầu thủ của Chelsea, đồng thời cũng có 4 pha bắn phá cầu môn của Courtois. Không phải ai khác, chính Draxler là người châm ngòi cho bàn thắng san bằng tỉ số của Huntelaar.

Đấy là một tình huống thể hiện những phẩm chất tuyệt vời của Draxler. Sau khi đồng đội cướp bóng từ Fabregas ở bên phía phần sân nhà, Draxler lập tức tăng tốc, dẫn bóng vượt qua Ramires cũng như áp lực bọc lót của Ivanovic, trước khi chuyền bóng để Huntelaar tận dụng sự đang xáo trộn của hàng thủ Chelsea để ghi bàn.

Với màn trình diễn ấn tượng ấy, có thể hiệu tại sao khi Draxler được Whoscored chấm điểm cao nhất trong số các tiền vệ và tiền đạo của Schalke. Cụ thể, Draxler được chấm 7,8, trong khi Huntelaar dù đã ghi bàn quyết định cũng chỉ nhận được điểm 7,2

Phía trước là bầu trời

Với những gì Draxler đã thể hiện trước đội hình toàn sao của Chelsea ngay tại London, khó có thể nghĩ rằng chàng trai này mới chỉ 20 tuổi -  độ tuổi mới đi những bước đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Đơn giản bởi Draxler chơi quá chững chạc và đẳng cấp. Chứng kiến Draxler liên tục khiến Chelsea khốn đốn, hẳn các CĐV của Arsenal càng khát khao có được sự phục vụ của ngôi sao trẻ này.

HLV Arsene Wenger của Arsenal từng rất muốn đưa Draxler về sân Emirates. Tuy nhiên, ông dường như nghi ngờ Draxler không xứng đáng với số tiền 35,5 triệu bảng (điều khoản phá vỡ hợp đồng). Vì thế mà Arsenal đã liên tục cò kè bớt một thêm hai với Schalke. Và chính vì thái độ không thực sự tin tưởng này của đội bóng Anh đã khiến Draxler đi đến quyết định sẽ tiếp tục ở lại Schalke để khẳng định mình. Chính Draxler từng tiết lộ rằng hồi tháng Giêng vừa qua, anh đã từ chối lời đề nghị của Arsenal, và ít nhất anh sẽ ở lại Schalke đến mùa hè năm 2015.

Chi tiết này là minh chứng cho thấy tinh thần chiến đấu của Draxler mạnh mẽ như thế nào. Anh thực sự là một mẫu cầu thủ Đức điển hình, sẵn sàng tranh đấu để thể hiện bản thân. Thêm một điểm cộng ở tiền vệ này là Draxler không hề tỏ ra tự mãn với những thành công đã có được, mà luôn duy trì một tinh thần cầu tiến đáng ngạc nhiên.

Dù vừa giành Cúp Vàng cùng tuyển Đức ở World Cup 2014, nhưng ngay trước thềm mùa giải năm nay, Draxler nhận định rằng mùa bóng vừa qua là không thành công đối với anh và anh sẽ phải phấn đấu hơn để thu hút sự chú ý của các ông lớn.

Và có lẽ vào lúc này rất nhiều cặp mắt của các tuyển trạch viên đã dán chặt vào đôi chân ma thuật của Draxler. Vấn đề chỉ là liệu CLB nào có đủ tiềm lực để thắng trong cuộc đấu giá tốn kém vào mùa hè năm 2015 mà thôi?

2 Julian Draxler đang giữ kỷ lục là cầu thủ trẻ thứ 2 đá chính ở Bundesliga chỉ sau Nurin Sahin ở Dortmund. Khi ra mắt giải đấu hàng đầu nước Đức, Draxler mới chỉ 17 tuổi 4 tháng.

10 Hồi tháng 1 vừa qua, Draxler đã được tờ Guardian của Anh đưa vào danh sách 10 ngôi sao trẻ sáng giá nhất của bóng đá Châu Âu hiện nay. Dù mới 20 tuổi, nhưng Draxler hiện đã có 13 lần khoác áo đội tuyển Đức. Lần đầu tiên, Draxler được ra mắt tại Die Mannschaft là vào tháng 5/2012 trong 1 trận giao hữu với Thụy Sỹ.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm