Cánh diều 2010: Liệu có trao “nhầm” giải Nam diễn viên chính?

15/03/2011 12:16 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Trước Lễ trao giải Cánh diều 2010, không ít dự đoán cho rằng, giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim truyện nhựa sẽ được trao cho Đình Toàn (với vai Lê Long Đĩnh trong phim Khát vọng Thăng Long). Thế nên, việc Đình Toàn giành Cánh diều Vàng cho Nam diễn viên chính bỗng dưng trở nên bất ngờ...

Bất ngờ còn bởi hai đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc đều thuộc về phim Khát vọng Thăng Long: Quách Ngọc Ngoan (với vai Lý Công Uẩn và Tố Như trong Long thành cầm giả ca) và Đình Toàn (vai Lê Long Đĩnh)... Liệu Cánh diều Vàng dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất có bị trao “nhầm”?

Đem câu hỏi này trao đổi với PGS.TS Trần Luân Kim, Trưởng Ban Giám khảo (BGK) thể loại phim truyện nhựa, TT&VH được biết, một bộ phim có một hay nhiều nhân vật nam (hoặc nữ) chính không quan trọng mà tuỳ thuộc vào thực tế tác phẩm. Điều này cũng phù hợp với thông lệ của những liên hoan phim quốc tế.

Đình Toàn và Quách Ngọc Ngoan (bìa phải) trong phim Khát vọng Thăng Long

“Trong phim Khát vọng Thăng Long, cả nhà sản xuất và tác giả thống nhất đăng ký hai nhân vật chính gồm, nhân vật chính thứ nhất là Quách Ngọc Ngoan với vai Lý Công Uẩn và nhân vật chính thứ hai là Đình Toàn với vai Lê Long Đĩnh. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, mà quan trọng hơn là BGK đã đánh giá xác nhận hai vai này đều là vai chính” - PGS.TS Kim cho biết thêm.

Nhận định về điểm nổi bật của Đình Toàn, ông Kim cho rằng: “Khát vọng Thăng Long là câu chuyện về giai đoạn trước khi Lý Công Uẩn lên ngôi vua, song kịch bản cũng như diễn xuất đều làm nổi bật nhân vật Lê Long Đĩnh. Công bằng hơn, đáng lẽ trong phim này, vai diễn Lý Công Uẩn phải nổi bật hơn. Nhưng thực tế, nhân vật Lý Công Uẩn trong phim bị lép vế. Điều này cũng khó có thể đổ lỗi cho diễn viên, mà còn do kịch bản, do chỉ đạo của đạo diễn”.

Còn “cha đẻ” của Khát vọng Thăng Long - đạo diễn Lưu Trọng Ninh - thì giải thích rằng, câu chuyện phim song hành hai nhân vật chính là Lý Công Uẩn và Lê Long Đĩnh - một chính diện, một phản diện. “Sở dĩ vai diễn Lê Long Đĩnh của Đình Toàn để lại ấn tượng cũng bởi đó là nhân vật dẫn dắt câu chuyện. Nhìn trực diện, vai Lê Long Đĩnh nhiều màu sắc. Trong khi đó, trong câu chuyện của tôi, vai Lý Công Uẩn có phần thụ động, không nổi bật. Một vai chính diện luôn là thách thức với diễn viên. Sau Lễ trao giải Cánh diều 2010, tôi có nói với Quách Ngọc Ngoan rằng, Ngoan và Toàn đều đảm nhận hai vai diễn quan trọng và đã làm tốt. Trước lễ trao giải, cơ hội của hai người là 50/50 mà giải thưởng chỉ có một nên đành chịu...”.

Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm