Chelsea và chút lạc quan cho hàng công

27/07/2015 05:35 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù phải rất vất vả để Chelsea có thể đánh bại PSG sau loạt sút luân lưu, nhưng thầy trò Jose Mourinho đã cho thấy những dấu hiệu cải thiện, đặc biệt là trên hàng công.

Mùa này, hàng công của Chelsea có một vài gương mặt mới đáng chú ý. Trước hết là Radamel Falcao, người đã gia nhập sân Stamford Bridge theo bản hợp đồng cho mượn từ Monaco bất chấp việc anh không thể hiện được gì nhiều tại Man United mùa trước. Cũng không thể bỏ qua Victor Moses, khi cầu thủ này trở lại sân Stamford Bridge sau hai mùa liên tiếp được cho Liverpool và Stoke mượn.

Với Falcao, sự kỳ vọng dành cho anh ở Chelsea có lẽ là không quá lớn, khi đội chủ sân Stamford Bridge đang có trong tay hai chân sút chất lượng: Diego Costa và Loic Remy. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiền đạo người Colombia vào sân thay cho Costa ở phút 70 vẫn nhận được sự chú ý không nhỏ từ các cổ động viên Chelsea. Trong khoảng thời gian hiện diện trên sân, Falcao hoạt động khá tích cực và anh đã tung ra một pha dứt điểm nhưng đáng tiếc là nó đã bị các cầu thủ PSG cản phá kịp thời. Dù sao, chân sút 29 tuổi này cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên chấm luân lưu khi thực hiện thành công quả đá đầu tiên.

Đó là tín hiệu tích cực cho quá trình tìm lại phong độ của Falcao. Không phải ngẫu nhiên mà HLV Jose Mourinho lại quyết định đem anh về, bất chấp những mối hoài nghi. Hernan Crespo, cựu tiền đạo của Chelsea, cảnh báo rằng Falcao sẽ khó có thể lấy lại phong độ ở Stamford Bridge như thời đỉnh cao tại Atletico Madrid hay Monaco. Nhưng Mourinho trước đó từng phát biểu rằng ông đã tham vấn ý kiến của các học trò, đặc biệt là Gary Cahill và John Terry, cùng với những quan sát khi còn dẫn dắt Real Madrid, để đánh cược với thương vụ Falcao. Sẽ còn quá sớm để đưa ra kết luận về việc tiền đạo người Colombia là thương vụ tốt với Chelsea hay không, nhưng cầu thủ này đang cho thấy những tín hiệu tích cực trong việc tìm lại phong độ.

Còn với Moses, anh đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt so với mùa 2012-13, mùa đầu tiên khoác áo Chelsea. Ở mùa bóng đó, chân sút 24 tuổi này ghi được 10 bàn trong 43 lần ra sân cho đội bóng áo xanh. Mùa giải năm ngoái, Moses đã để lại ấn tượng trong màu áo Stoke bất chấp việc phải vắng mặt thường xuyên vì những chấn thương. Đầu năm nay, thời điểm Andre Schuerrle bị bán cho Wolfsburg, còn Mohamed Salah gia nhập Fiorentina dưới dạng cho mượn, Mourinho từng cân nhắc việc gọi Moses về lại sân Stamford Bridge, nhưng bất thành.

Ở trận đấu với PSG vừa qua, Moses chính là người thắp lại hy vọng cho Chelsea với bàn gỡ hòa ở phút 64, sau khi nhận được đường chuyền từ Cesc Fabregas. Nói không quá lời rằng tuyển thủ người Nigeria này là người chơi tốt nhất trong đội hình Chelsea từ đầu giai đoạn du đấu đến giờ, sau khi chơi khá tốt trong trận giao hữu đầu tiên gặp New York Red Bulls.

Moses sẽ còn nhiều cơ hội để chứng tỏ mình, khi mà vị trí tiền đạo cánh phải của Chelsea vẫn chưa thật sự ổn định. Willian, người thường được bố trí ở vị trí này mùa trước, mới trở lại sau khi cùng đội tuyển Brazil dự Copa America. Tương tự là trường hợp của Juan Cuadrado, phương án dự phòng cho vị trí này. Nếu Moses tiếp tục giữ vững phong độ ở hai trận giao hữu cuối cùng với Barcelona và Fiorentina cũng như trận Siêu cúp Anh với Arsenal, cửa đá chính của anh ở mùa giải tới không hề nhỏ chút nào, thay vì tiếp tục tìm cơ hội tại một đội bóng khác.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm