Đề án lịch sử của các ông bầu
Thật lạ là trong bối cảnh ngày chính thức khai mạc mùa giải 2012 cũng như Đại hội cổ đông lần đầu tiên của VPF chỉ còn tính được bằng ngày thì đó đây vẫn có một số ý kiến xoáy sâu vào khía cạnh tài chính của VPF.
Nếu ai đó quên, cần phải nhắc lại nguyên nhân vì sao VPF ra đời? Nó xuất phát từ một thực tế là sau hơn 10 năm bước vào quá trình chuyên nghiệp hóa, nền bóng đá VN đã không có được những bước tiến bộ như mong đợi.
Bầu Kiên vắng mặt trong cuộc họp lần cuối của các thành viên tại Hà Nội trước khi hồ sơ đăng ký xin cấp phép hoạt động cho VPF được trình lên Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội bớt phần sôi nổi.
Không phải tất cả các đại biểu đều nhất trí với đề án thành lập công ty điều hành V.League theo mô hình cổ phần như đề xuất của “bầu” Kiên nhưng Đại hội thường niên VFF diễn ra hôm qua đã đi đến thống nhất trên.
“Tôi khẳng định là Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh đã trực tiếp thể hiện quan điểm ủng hộ với tôi về việc thành lập công ty...”, ông bầu Nguyễn Đức Kiên khẳng định, bên lề Đại hội thường niên VFF.
Trên thực tế, trong trường hợp V.League JSC được thành lập theo mô hình công ty cổ phần, khó có thể tìm ai ở VFF thích hợp hơn Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng để ngồi vào chiếc ghế chủ tịch HĐQT.
VFF sẽ tổ chức hội thảo với sự tham dự của lãnh đạo ngành thể thao, VFF và đại diện các CLB… để các bên đưa ra ý kiến đóng góp công khai trước khi một đoàn tham quan Nhật Bản và Hàn Quốc được thành lập.
Hôm qua đại diện của nhóm các ông bầu bóng đá khởi xướng ý tưởng thành lập Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN đã có cuộc gặp mặt không chính thức với lãnh đạo Tổng cục TDTT để bàn về tương lai của VPF.
Nói theo kiểu triết học, bệnh bảo thủ, trì trệ là khuynh hướng cường điệu vai trò quyết định của vật chất, sùng bái sức mạnh của quy luật, hạ thấp vai trò của nhân tố chủ quan.
Đề xuất của bầu Kiên về việc giảm cổ phần vốn góp của VFF trong Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp V-League đã nhận được sự tán đồng của VFF.
Không nằm ngoài dự đoán, trước tuyên bố của Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn về việc xác định VPF như một thành viên chịu sự quản lý của VFF, bầu Kiên tuyên bố: “Không có chuyện VFF chỉ đạo VPF”.
Bầu Kiên đã phát biểu như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn bản tin thể thao 24/7 của VTV1 vào tối qua.
Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp (VPF) sẽ hoạt động tương tự mô hình của Premier League và J-League.
Không phải vô tình, khi chuyện nguồn thu từ các giải đấu sẽ được phân bổ và sử dụng như thế nào lại trở thành vấn đề “nhạy cảm” khi đề án thành lập VPF được “trình làng”.
Nói như Phạm Ngọc Viễn, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF, thì việc thành lập VPF có thể coi như là hình thức xã hội hóa bước 2, đặt trong điều kiện BĐVN vẫn đang trong giai đoạn quá độ lên chuyên nghiệp.
Cái khó khăn nhất của VPF không hẳn chỉ là bản thân VPF, mà hơn thế, họ sẽ cần có những CLB mạnh và hấp dẫn công chúng, mà cái đó lại thật sự nằm ngoài tầm với của VPF.
TT&VH xin giới thiệu với quý độc giả nội dung của bản đề án mà ông Khôi đã trình lên lãnh đạo VFF ngay trước khi bản đề án của ông Kiên được giới thiệu trước công luận tại Hội nghị Chủ tịch các CLB.
Sự ra đời của Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN VPF (Vietnam Professional Football) đã được dư luận chào đón nhiệt liệt. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu như cho rằng sự ra đời của VPF có ý nghĩa như thần dược.
Vẫn còn những ý kiến chưa tán thành với đề án của bầu Kiên, nhưng cục diện áp đảo của nhóm đề xuất thành lập VPF trên bàn Hội nghị Chủ tịch các CLB ngày 29/9 đã khiến cho tất cả cùng phải bỏ phiếu thuận.
Một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong bản đề án là vấn đề một ông chủ 2 đội bóng, đề tài gây tranh cãi ở V-League suốt 3 mùa bóng vừa qua nhưng vẫn chưa được VFF xử lý triệt để.