HLV Calisto chia tay bóng đá VN
Danh sách ứng viên đã được rút gọn đáng kể lại so với con số hơn vài chục bộ hồ sơ ban đầu. Theo kế hoạch, danh tính tân HLV trưởng ĐTVN sẽ được công bố chậm nhất vào cuối tháng 3 tới đây.
Liệu sau ông Calisto tránh gánh nặng ở ĐTVN để chạy sang với một CLB Thái Lan sẽ còn bao nhiêu cuộc chạy trốn theo kiểu nước đổ về vùng trũng?
Lý thuyết là vẫn để ngỏ cơ hội cho các HLV nội, nhưng trên thực tế, VFF cũng như Hội đồng HLV QG gần như đã thống nhất phương án sử dụng HLV ngoại.
Ngay cả khi Calisto ra đi thì ông vẫn cứ là một người hùng của bóng đá Việt Nam. Chức vô địch Đông Nam Á 2008 và cả một lối chơi Latin là những thành tựu mà chưa có HLV nào làm được.
Có vẻ như vị trí trợ lý ở Stoke City đã không thực sự đem lại hạnh phúc như những gì cựu HLV trưởng ĐTQG Thái Lan từng nói. Peter Reid đang có ý định thêm một lần nữa mạo hiểm với bóng đá ĐNA.
Có lẽ HLV Calisto không muốn người khác biết, ông là một nhà môi giới, vì điều đó, dù chẳng có gì xấu, song cũng ít nhiều khiến hình ảnh của ông trở nên không thực sự tròn trịa.
Vài ngày sau khi ngồi bàn kế hoạch và lộ trình cho bóng đá VN, tự dưng HLV Calisto lại lên tiếng xin nghỉ vì không còn đam mê và hứng thú với công việc HLV trưởng ĐTVN nữa.
Cho tới lúc này, thông tin về việc HLV Calisto chia tay ĐTVN để đến Muang Thong United chẳng còn lạ lẫm với bất cứ ai, nhưng tiếc là ông chưa bao giờ khẳng định điều đó trong các cuộc phỏng vấn.
Ngay sau khi HLV Calisto tuyên bố ra đi (và được chấp thuận), vấn đề khiến người ta rất quan tâm là việc ai sẽ kế nhiệm ông thầy người Bồ Đào Nha để dẫn dắt ĐTVN và ĐT Olympic VN.
Các HLV khi trao đổi với TT&VH đều cho rằng áp lực từ dư luận và báo chí là một phần tất yếu của nghề HLV, và khi không thể chịu nổi thì việc phải ra đi là hệ quả tất yếu.
Bên cạnh việc thừa nhận đã tốn nhiều công sức mới có được HLV Calisto, ông chủ Muang Thong United cũng thừa nhận ông thầy người BĐN hoàn toàn có thể bị sa thải nếu thành tích không tốt.
HLV Calisto cho rằng việc ông cảm thấy thất vọng cũng như đã không còn cảm thấy hạnh phúc với công việc huấn luyện chính là nguyên nhân dẫn đến việc chia tay ĐTVN.
Sự kiện HLV Calisto nói lời chia tay thực sự là cơn địa chấn với bóng đá VN nói chung và những người mà ông thầy người Bồ Đào Nha từng hợp tác cũng như huấn luyện nói riêng.
Quyết định chia tay ĐTVN của HLV Calisto có thể tạo ra bất ngờ hay sự hụt hẫng với ai đó, nhưng với những người hiểu chuyện, có thể xem đây là sự giải thoát cho cả 2.
Dù chưa có văn bản cụ thể, nhưng HLV Calisto đã chính thức nói lời đề nghị chia tay ĐTVN và lãnh đạo VFF đã đồng ý.
Thông tin HLV Calisto bất ngờ xin chấm dứt hợp đồng trước thời hạn khỏi chức vụ HLV trưởng đội tuyển Việt Nam vào chiều nay (1/3) đã bất ngờ cho nhiều người.
Nói như PCT VFF Lê Hùng Dũng, “nhì cũng bằng…bét”, nên nhiệm vụ đoạt HCV SEA Games 26 gần như là yêu cầu bắt buộc đối với ông thầy người Bồ Đào Nha.
HLV Calisto có thể sẽ không còn được tự mình quyết định mọi vấn đề nữa mà sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ hơn từ phía VFF.
Một ngày sau thảm hoạ bị loại khỏi AFF Suzuki Cup 2010 dưới tay Malaysia, lãnh đạo VFF vẫn tỏ ra rất kín đáo khi được hỏi về tương lai của HLV Calisto.