Sneijder xin lỗi người hâm mộ Hà Lan

14/06/2012 19:20 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH Online) – Tiền vệ Wesley Sneijder vừa đưa ra lời xin lỗi đối với người hâm mộ bóng đá nước nhà sau khi ĐT Hà Lan phải hứng chịu thất bại thứ hai liên tiếp tại EURO 2012.


Sneijder bật khóc sau trận đấu - Ảnh Getty

Hà Lan đặt mục tiêu buộc phải đánh bại Đức để nuôi hy vọng giành vé vào vòng tứ kết, nhưng chính họ đã tự dập tắt cơ hội của mình với một màn trình diễn hết sức nghèo nàn khi thua đối thủ truyền kiếp một cách tâm phục khẩu phục. Hà Lan vẫn còn khả năng đi tiếp trên lý thuyết nhưng cơ hội dành cho họ rõ ràng là không nhiều. Hơn nữa, niềm tin dành cho Hà Lan lúc này đã suy giảm rất nhiều sau những màn trình diễn nhợt nhạt của họ tại EURO 2012.

“Tôi xin lỗi tất cả mọi người vì mọi thứ đã xảy ra”, Sneijder nói trên tờ De Telegraaf. “Thất bại này thật khó chấp nhận. Chúng tôi không nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra”.

Tuy vậy, tiền vệ của Inter Milan nhấn mạnh rằng anh và các đồng đội vẫn đang tập trung cho việc lách qua khe cửa hẹp. Một chiến thắng cách biệt hai bàn trước BĐN cộng với việc Đức vượt qua Đan Mạch ở lượt đấu cuối, Hà Lan sẽ giành vé vào tứ kết.

“Rất khó. Chúng tôi đã thua hai trận nhưng Hà Lan vẫn còn cơ hội. Chúng tôi cần tiếp tục giữ vững niềm tin. Mới đầu tôi nghĩ rằng Hà Lan đã bị loại nhưng rồi tôi nhận ra rằng nếu chúng tôi đánh bại BĐN, chúng tôi vẫn còn cơ hội”.

Sneijder cũng chính là người đã bật khóc nức nở sau thất bại của Hà Lan trước Đức.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm