Khoảnh khắc của lòng dũng cảm: 5 tuyệt tác ở EURO 2012

02/07/2012 08:03 GMT+7 | Khoảnh khắc Euro

(TT&VH) - Tính đến trước trận chung kết giữa TBN và Italia, 72 bàn thắng đã được ghi sau 30 trận đấu. Sau đây là 5 bàn thắng đẹp nhất theo bình chọn của hãng tin AP:

+ Pha giật gót của Danny Welbeck

Tiền đạo của Manchester United chỉ ghi 1 bàn tại VCK EURO lần này, nhưng đó là một bàn thắng vô cùng điệu nghệ. Tuyển Anh dẫn trước 2-0 rồi bị Thụy Điển gỡ hòa 2-2. Phút 78 của trận đấu, Theo Walcott đi bóng bên cánh phải vượt qua sự truy cản của hậu vệ Thụy Điển và căng ngang vào trong. Welbeck nhận bóng ở tư thế khó nhưng vẫn có thể thực hiện được cú giật gót làm bất ngờ thủ môn Andreas Isaksson, ấn định thắng lợi 3-2 cho Tam sư.

Cú sút Panenka của Pirlo- Ảnh Getty

+ Cú cắt kéo siêu đẳng của Ibrahimovic

Thụy Điển bước vào trận đấu cuối cùng với Pháp sau khi đã để thua cả 2 trận đầu và đã sớm bị loại. Nhưng Ibrahimovic đã để lại một tuyệt phẩm trước khi chia tay giải đấu. Nhận bóng từ đường tạt của Sebastian Larsson, Ibra tung cú cắt kéo điệu nghệ tung lưới Hugo Lloris, mở tỉ số cho đội nhà. Thụy Điển kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-0.

+ Tuyệt tác của David Silva

Một pha bóng lộn xộn trước khung thành của Ireland, Iniesta tung cú sút trong tư thế trống trải nhưng Shay Given lại đấm được bóng ra. Bóng bật đến chân của David Silva. Trước mặt là 3 hậu vệ áo xanh nhưng Silva vẫn bình tình giữ bóng trước khi nhẹ nhàng tung cú đặt lòng cực hiểm vào góc dưới bên trái khung thành của Given, nâng tỉ số trận đấu lên 2-0.

+ Bàn thua duy nhất Casillas phải nhận

Đội bóng duy nhất ghi bàn được vào lưới TBN từ đầu giải chính là đối thủ họ sẽ tái ngộ trong trận Chung kết, Italia. Phút thứ 61, Pirlo đi bóng rồi chọc khe hoàn hảo để Antonio Di Natale đối mặt với Iker Casillas và tung cú cứa lòng bằng chân phải mở tỉ số cho Italia. Sau đó, Fabregas gỡ hòa cho TBN và trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1.

+ Pirlo tái hiện cú sút của Panenka

120 phút trận Tứ kết giữa Anh và Italia kết thúc không có bàn thắng dù Italia tạo ra vô số cơ hội. Trong loạt đấu súng, Montolivo đá hỏng quả thứ hai và ĐT Anh vươn lên dẫn trước. Andrea Pirlo là người sút quả tiếp theo. Anh đặt bóng và thực hiện 1  pha sục bóng theo kiểu Panenka, nhẹ nhàng hạ gục Joe Hart. Cú sút đó đã giúp Italia giành lại lợi thế tâm lí. Ashley Young và Ashley Cole sút hỏng 2 quả tiếp theo trước khi Diamanti thực hiện thành công cú sút quyết định, mang về thắng lợi 4-2 và tấm vé vào Bán kết cho Azzurri.

T.Hoài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm