SỐC! Hodgson cân nhắc gọi lại John Terry

31/03/2016 10:38 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Đau đầu vì sự sa sút của hàng phòng ngự tuyển Anh, HLV Roy Hodgson đang cân nhắc gọi lại trung vệ kỳ cựu John Terry.

Ở hai trận giao hữu vừa qua, đội tuyển Anh đã phải nhận đến 4 bàn thua, gấp đôi so với số bàn thua ở... 6 trận gần nhất trước đó. HLV Roy Hodgson thừa nhận rằng hàng thủ Tam sư đang có vấn đề khi cả Cahill và Stones đều sa sút trong khi Phil Jagielka thì đã qua thời đỉnh cao. Bởi vậy ông không phủ nhận khả năng gọi lại trung vệ lão luyện John Terry.

Theo Hodgson, tuyển Anh đang thiếu một trung vệ chơi lệch trái (cả Cahill và Smalling đều thích đá trung vệ lệch phải) và thừa nhận rằng đội trưởng Chelsea, 35 tuổi, có thể là một lựa chọn. Nếu thực sự Hodgson gọi Terry trở lại, đó là một quyết định rất gây tranh cãi, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chiếc ghế của chiến lược gia này bởi chính Liên đoàn bóng đá Anh đã cấm Terry lên tuyển.


Terry là một thủ lĩnh đích thực...

Theo tiết lộ của Hodgson, thời gian gần đây, ông từng có một cuộc trò chuyện dài với Terry, người đã nói lời từ giã sự nghiệp quốc tế vào ngày 23/09/2012. Terry đã rất thất vọng với những quyết định của FA, dù anh đã được tòa xử trắng án trong vụ cáo buộc phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Và nếu Hodgson muốn thuyết phục anh trở lại thì đó cũng không phải nhiệm vụ dễ dàng. Terry đã từng tổn thương vì hai lần bị tước băng đội trưởng trong sự nghiệp 78 lần khoác áo ĐTQG. Anh đã từng hy vọng gia nhập CLB 100 của Tam sư nhưng rồi phải giã từ ở tuổi 31.


...Nhưng đã hai lần bị tước băng đội trưởng Tam sư vì dính vòng lao lý

John Terry ra mắt tuyển Anh năm 20003, và được HLV Steve McClaren trao băng đội trưởng lần đầu tiên sau khi kết thúc World Cup 2006. Người kế nhiệm của McClaren, Fabio Capello đã tước băng đội trưởng của Terry vào năm 2010, sau khi anh dính những bê bối về cá nhân (vụ “cắm sừng” Wayne Bridge), nhưng sau đó đã trao lại vào năm sau đó. Lần thứ hai, Terry bị tước băng thủ quân là tháng 2/2012, khi anh phải đối mặt với cáo buộc phân biệt chủng tộc. Và chính quyết định này của FA khiến Capello từ chức.

Trong 9 năm khoác áo tuyển Anh (2003-2012), Terry đã ghi được 6 bàn thắng. Anh đã  Trận gần nhất của anh trong màu áo Tam sư là ở trận thắng 5-0 trước Moldova hồi tháng 9/2012, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2014.


Mùa này, Terry vẫn là một trụ cột của Chelsea, dù đã 35 tuổi

Mùa trước, Terry đã chơi rất hay khi giúp Chelsea vô địch Premier League 2014-15, còn mùa này, anh đã chơi 22 trận ở giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Anh (ghi 1 bàn) - không tồi với một cầu thủ đã 35 tuổi.

Việc gọi Terry trở lại có thể sẽ khiến cơ hội thi đấu của John Stones bị thu hẹp, nhưng đó cũng có thể là một điều tích cực với một trung vệ còn rất trẻ như anh, bởi về chuyên môn cũng như kinh nghiệm, Terry xứng đáng là một tấm gương để anh học hỏi.

T.C
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm